HLV Hoàng Văn Phúc phấn khởi với ngày V League trở lại

05/06/2020 05:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Đời sống bóng đá nước nhà lại được rộn ràng như thế thật sự như một niềm vui, phấn khởi cho tất cả chúng ta”. HLV Hoàng Văn Phúc mở đầu câu chuyện “Đối thoại cuối tuần” cùng Thể thao & Văn hóa với những hồ hởi của mình.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 5/6. Trực tiếp Hải Phòng vs TPHCM, Nam Định vs Viettel. VTV6, VTV5, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 5/6. Trực tiếp Hải Phòng vs TPHCM, Nam Định vs Viettel. VTV6, VTV5, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá V League vòng 3: trực tiếp Hải Phòng vs TPHCM, Nam Định vs Viettel, Sài Gòn vs Bình Dương. Lịch thi đấu bóng đá hạng nhất quốc gia: trực tiếp Đồng Tháp vs Cần Thơ, Phố Hiến vs Bình Phước. Lịch thi đấu bóng đá Đức Bundesliga vòng 30. Lịch thi đấu bóng đá Bồ Đào Nha Primeira Liga vòng 25. Lịch thi đấu bóng đá K League vòng 5.  Lịch bóng đá ngày 5/6, rạng sáng 6/6.

HLV Hoàng Văn Phúc, người đã từng gắn bó và kinh qua công việc ở vài CLB, ĐTQG cũng như có chiến tích vô địch V-League chia sẻ: “Thật sự đây là niềm vui, sự khích lệ, động viên rất lớn với các đội bóng, bản thân cầu thủ cũng như người hâm mộ nữa. Các CLB sẽ kịp điều chỉnh để hoàn thành nhiệm vụ, cầu thủ được ra sân thi đấu, khán giả đã được phép vào sân để chứng kiến tận mắt cũng như truyền lửa cho cầu thủ. Được như thế đã như điều quý giá, mang lại niềm vui rất lớn rồi”.

HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận rằng: “Bối cảnh thực tế như thế nên khi giải đấu trở lại sẽ có những phương thức thi đấu cụ thể để ứng biến. Có thể còn nhiều ý kiến về cách đá thế này của giải đấu nhưng như vậy cũng đã vừa vẹn rồi, khó đòi hỏi gì cao hơn. Số vòng đấu cùng trận đấu được rút ngắn xuống nhưng có thể tính cạnh tranh sẽ cao lên khi chia làm 2 nhóm sau giai đoạn 1. Chính vì thế, buộc tất cả phải quyết liệt cũng như xuất phát tốt ngay ngày khởi động lại, nhằm tạo ra lợi thế.

Theo kế hoạch, V-League 2020 sẽ trải dài từ nay cho đến cuối tháng 10. Sự quyết liệt, tranh đua không chỉ là ngôi vô địch mà còn ở nhóm dưới để tránh việc phải đá để tránh xuống hạng, là điều tất cả các đội bóng đang chạy đua với nhau. Đường còn dài và có thể còn nhiều điều xảy ra trong quãng đường giải đấu trải dài đến cuối tháng 10, vì thế những mường tượng hay nhận diện về cuộc đua vô địch có thể còn hơi sớm và chưa định lượng được hết mọi biến chuyển”.

Chú thích ảnh
Theo HLV Hoàng Văn Phúc thì Than Quảng Ninh là ẩn số khá thú vị của mùa giải năm nay. Ảnh: VPF

Từ những khái quát như thế cho hành trình V-League năm nay, HLV Hoàng Văn Phúc đã có cái nhìn về cuộc đua vô địch: “Năm nay sẽ gay go và hấp dẫn đấy nếu nhìn vào thực lực, quyết tâm hay khát vọng của các đội bóng. Tôi nghĩ rằng, sẽ có vài CLB đủ nội lực cũng như phẩm chất của mình để cùng nhau đua tranhh cho ngôi vô địch. Nhìn toàn diện, ĐKVĐ Hà Nội hẳn nhiên sẽ là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Cùng với đó là đội bóng đã song hành với Hà Nội FC ở mùa giải năm ngoái CLB TP.HCM. Bên cạnh đó, Than Quảng Ninh hay Viettel cũng không nằm ngoài cuộc chơi như thế”.

HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá: “Hà Nội FC vẫn hội đủ phẩm chất, năng lực của đội bóng được coi như ứng viên lớn nhất. Trong tay HLV Chu Đình Nghiêm có được cầu thủ chất lượng, bản lĩnh cùng kinh nghiệm. Dẫu vậy, không dễ để đội bóng Thủ đô thong thả như những lần về đích trước đây. CLB TP.HCM năm ngoái đã chứng tỏ rất nhiều, năm nay họ tiếp tục đầu tư mạnh như thế, rõ ràng khát vọng để vượt qua Hà Nội rất lớn. Trong khí đó, Viettel ngày càng ổn định và dày dạn đội hình với các lứa cầu thủ già trẻ đã và đang là tuyển thủ các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Qua 1 mùa giải, sự tích lũy đã nhiều lên để có thể làm hơn được những gì họ đang cố gắng”.

HLV Hoàng Văn Phúc kết thúc câu chuyện cuối tuần với những đánh giá cao dành cho Than Quảng Ninh: “Với những nhìn nhận của mình, tôi cho rằng Than Quảng Ninh sau nhiều năm lọt vào những vị trí ở tốp đầu như thế, năm nay đội bóng đất Mỏ sẽ rất đáng để chờ đợi. HLV Phan Thanh Hùng gắn bó và tạo ra được sự kết dính trong lối chơi cùng với đó tính ổn định xuyên suốt nữa.

Cầu thủ Than Quảng Ninh chất lượng với những Hải Huy, Nghiêm Xuân Tú hay Mạc Hồng Quân vài năm qua. Còn mùa này, họ bổ sung cặp tiền đạo đã khẳng định năng lực chơi bóng là Diego Fagan và Jeremie Lynch. Với HLV nhiều kinh nghiệm, cầu thủ chất lượng, bổ sung nhân sự tốt như thế, tôi nghĩ Than Quảng Ninh sẽ tạo ra rất nhiều điều đáng chờ đợi trong cuộc đua vô địch ở V-League 2020”.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm