HLV Hoàng Văn Phúc: 'Chờ V-League 2021 có tính cạnh tranh cao'

14/01/2021 14:36 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - LS V-League 2021 sẽ được khởi đi vào cuối tuần này. 4 vòng đấu dồn dập trong những ngày trước Tết Nguyên đán Tân Sửu đáng để chờ đợi như màn chạy đà đầy hứng khởi cho một năm vô cùng bận rộn của bóng đá nước nhà. Mời quý độc giả cảm nhận những kỳ vọng về mùa giải mới qua chia sẻ của HLV Hoàng Văn Phúc trong chuyên mục ‘Đối thoại cùng Thể thao&Văn hóa” hôm nay.

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 1: Nam Định vs Hà Nội. Sài Gòn vs HAGL

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 1: Nam Định vs Hà Nội. Sài Gòn vs HAGL

Lịch thi đấu V-League 2021: Nam Định vs Hà Nội, Sài Gòn vs HAGL. Lịch trực tiếp bóng đá Việt Nam. Bảng xếp hạng V-League 2021. Trực tiếp bóng đá Nam Định vs Hà Nội

Niềm vui khi mùa giải mới bắt đầu…

“Phải nói rằng bóng đá Việt Nam chúng ta đang có được nhiều may mắn, may mắn vì khi các giải đấu trên bình diện quốc tế đang phải loay hoay để ứng phó liên tục với diễn biến của dịch Covid-19 thì trái bóng mùa giải mới sắp sửa được lăn trong điều kiện tốt nhất có thể”, HLV Hoàng Văn Phúc mở đầu câu chuyện với niềm vui cùng kỳ vọng về những điều tích cực nhất cho V-League năm nay như thế.

Chúng ta đều biết rằng các giải đấu ở châu Âu như Ngoại hạng Anh phải liên tục điều chỉnh lịch thi đấu để phù hợp với tình hình hiện tại. Trong khi đó, các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cũng phải đưa ra những biện pháp để ứng biến với thực tế đang diễn ra vì tác động của dịch Covid-19.

LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã quyết định tạm hoãn vô thời hạn giải Thai League-1, Thai League-2 cho đến khi tình hình ổn định. Cùng với đó, BTC các giải đấu của Malaysia (MLF) cũng đã xác nhận thông tin về việc có những cầu thủ, HLV dương tính với virus corona, không loại trừ các giải đấu trong nước (dự kiến khởi tranh vào tháng 2) có thể sẽ bị hoãn để tuân thủ các yêu cầu của Chính phủ nước này.

Từ bối cảnh như thế, HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận: “Chính từ đó, để thấy rằng khi trái bóng mùa giải 2021 được lăn và lăn trong an toàn sẽ như niềm vui rất lớn dành cho tất cả chúng ta. Hẳn nhiên niềm vui đó không phải tự nhiên mà có, tất thảy được dựa trên công tác phòng chống dịch quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ cùng các cơ quan chức năng cũng như cả cộng đồng, trong đó có chúng ta, những người đang tham gia vào địa hạt thể thao, bóng đá nước nhà.

Chú thích ảnh
HLV Hoàng Văn Phúc

Tất cả đã cùng chung tay để cùng nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành trách nhiệm của mình. Câu chuyện đó không chỉ được nhìn nhận về mùa bóng mới đang đến mà cả những ghi nhận về thành công với những gì đã có trong năm 2020 vừa rồi”.

Thêm một nét tích cực nữa được HLV Hoàng Văn Phúc kỳ vọng về LS V-League 2021 qua chia sẻ của ông là: “Cộng đồng an toàn, bóng đá trở lại sẽ không chỉ giúp các giải đấu trong nước được tổ chức mà còn tạo ra niềm vui, sự phấn khởi cho xã hội như một hiệu ứng tích cực.

Thể thao hay bóng đá phải cần có những sự kiện được tổ chức, những giải đấu diễn ra để anh em VĐV, cầu thủ được sống trong không khí nghề đặc thù của mình với những cống hiến lớn nhất. Hơn thế, khi chúng ta đã về đích được các giải đấu V-League, hạng Nhất năm rồi và bắt đầu “vào việc” cho các sân chơi đó trong năm nay cũng tạo điều kiện để HLV Park Hang Seo có được cái nền cho công việc chuẩn bị của các đội tuyển bóng đá quốc gia tham gia các giải đấu trong thời gian sắp tới”.

LS V-League 2021 cùng chờ những điều tươi mới

Có thể thấy rằng chúng ta yên tâm về công tác tổ chức và các giải đấu được diễn ra trong điều kiện an toàn của đất nước. Đấy là niềm vui, còn sự chờ đợi nhất về chuyên môn, sự thú vị, tính hấp dẫn sẽ được nhìn nhận ở nhiều nét tươi mới trong công tác chuẩn bị của các đội bóng cho đến thời điểm này.

Rõ ràng, với sự trở lại của những con người đã quen thuộc, từng để lại dấu ấn ở V-League như Kiatisuk, Lee Nguyễn, HLV Petrovic sẽ mang lại nhiều sinh khí cho sân chơi này.Sinh khí đó sẽ được tạo ra khi sẽ có nhiều màn tái ngộ, những cuộc đối đầu đầy thú vị giữa những HLV trong nước cùng các nhà cầm quân nước ngoài làm việc tại đây.

Nhìn về yếu tố đó, HLV Hoàng Văn Phúc đưa ra đánh giá: “Khi V-League bắt đầu người ta đang hỏi rằng liệu người cũ Kiatisuk có đánh thức được tập thể HAGL khác đi so với hình ảnh của mình hay không? Hay với Lee Nguyễn cùng ông thầy ngoại Alexandre Polking thì CLB TP.HCM có giải được “cơn khát” thành tích khi đã đầu tư rất nhiều cùng tham vọng rất lớn như thế trong vài năm trở lại đây.

Cùng với đó là sự trở lại Thanh Hoá của HLV Petrovic, nơi ông đã từng giúp CLB giành ngôi á quân V-League 2017. Khi nhà cầm quân đầy cá tính như ông Petrovic trở lại, khi đội bóng được đổi chủ cùng những đầu tư lớn, người hâm mộ bóng đá nơi đây đang kỳ vọng với những điều kiện đó sẽ như động lực để bóng đá xứ Thanh cạnh tranh thành tích trở lại như đã từng có trước đây”.

Chú thích ảnh
Theo HLV Hoàng Văn Phúc, cuộc đua vô địch ở LS V-League 2021 khó có khả năng chỉ là cuộc đua tay đôi giữa Hà Nội và Viettel như mùa bóng 2020. Ảnh: Hoàng Linh

“Sẽ dễ thấy được tính hứng khởi cùng nhiều cạnh tranh quyết liệt hơn nữa nếu nhìn vào những gì mà tân binh V-League Bình Định đang để lại. Được cam kết nguồn lực đầu tư rất cao trong vài ba mùa bóng đã có như vốn quý cho phát triển.

Nguồn lực tài chính đó cùng với một HLV đang để lại dấu ấn như Nguyễn Đức Thắng cùng sự chuẩn bị về lực lượng đủ để chờ đợi Bình Định như một “ngựa ô” cho mùa giải năm nay”, HLV Hoàng Văn Phúc cũng chờ đợi những bất ngờ thú vị về đội bóng đất Võ.

Cuộc đua vô địch không chỉ là song mã

Khát vọng đã được đặt ra rất rõ trước vạch xuất phát và tham vọng đang giấu vào lòng trên những bước âm thầm chuẩn bị từ nhiều đội bóng đang hứa hẹn về một LS V-League 2021 đa dạng, chuyên môn cao cùng tính cạnh tranh sòng phẳng nhất. Tất nhiên, tất cả chúng ta cùng chờ vào những nét tích cực như thế cho mùa giải mới.

Nét tích cực rõ nhất sẽ nằm vào những cuộc canh tranh sòng phẳng nhất, quyết liệt nhất như nhận định của HLV Hoàng Văn Phúc: “Tôi cho rằng, cuộc đua vô địch năm nay không chỉ là cạnh tranh giữa Viettel hay Hà Nội FC như mùa bóng vừa qua mà sẽ có những so kè đa dạng, đa chiều, nhiều đội bóng, nhiều sắc màu.

Hẳn nhiên, với tiềm lực, sự căn cơ, ổn định về cả nguồn lực phát triển cũng như chất lượng con người thì ĐKVĐ Viettel và đội bóng Thủ đô vẫn được đánh giá là những ứng viên sáng nhất cho ngôi vương. Tuy nhiên, sẽ không dễ cho họ và cũng không chỉ có 2 đội bóng này cạnh tranh song mã cùng nhau”.

HLV Hoàng Văn Phúc đưa ra dự báo cùng kỳ vọng về một V-League hấp dẫn đang chờ đợi ở phía trước: “Nhìn vào những đầu tư rất lớn khi các đội bóng đang có được về kinh phí hoạt động, về chất lượng nhân sự, về quyết tâm sẽ thấy rất rõ điều này.

HAGL khi Kiatisuk trở lại buộc phải có đổi thay chứ không thể như mấy mùa vừa rồi. Cựu vương SHB Đà Nẵng đang đi từng bước để tìm lại quá khứ vàng son một thời đã có. B.Bình Dương với HLV Phan Thanh Hùng cùng dàn nội binh đang vào độ chín sẽ là một đội bóng rất đáng xem.

Không chỉ đầu tư, không chỉ tiềm lực mà đã thấy nhiều đội hô quyết tâm cho những mục tiêu của mình cho mùa giải mới”.

“Bảo vệ ngôi vương hay trở lại ngôi vương, hẳn nhiên đó là cái đích mà Viettel cùng Hà Nội FC đang hướng đến. Trong khi chỉ tiêu vào được tốp đội có huy chương hay ít nhất có mặt trong nhóm 6 để đua vô địch đã được đưa ra. Những tín hiệu bắn đi như thế đang gợi mở và hứa hẹn về một V-League 2021 với nhiều điều đáng để chờ đợi”, HLV Hoàng Văn Phúc khép lại câu chuyện cho ngày bóng lăn mùa giải mới với nhìn nhận như thế.

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm