HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Tuyển Việt Nam đã thay đổi tư tưởng chơi bóng'

11/12/2014 09:43 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn lại hành trình đi tới trận bán kết lượt về của đội tuyển Việt Nam, tất cả đều phải dành những lời khen ngợi thật sự cho thầy trò HLV Miura…

Trong cuộc trao đổi với Thể thao & Văn hóa, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng, sự khác biệt lớn nhất của đội tuyển Việt Nam lúc này chính là việc các cầu thủ đã bắt đầu có quan niệm phải chơi thứ bóng đá tử tế.

* Nhiều người đánh giá chất lượng các tuyển thủ năm nay không cao bằng các năm trước, vậy theo anh vì sao đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura lại có thể chơi hay và chơi thuyết phục tại AFF Cup 2014?

- Đầu tiên, xin nói về chất lượng cầu thủ. Nhiều người đánh giá chất lượng cầu thủ năm nay không cao bằng các năm trước nhưng xin hỏi là trên phương diện tên tuổi hay chất lượng chuyên môn?

Theo tôi, đội tuyển Việt Nam năm nay là một tập thể rất có tiềm năng, chẳng qua người ta còn quá trẻ, chưa xây dựng được một hình ảnh dày dặn để được ghi nhận thôi, cái này phải thông qua thời gian, phải thông qua thi đấu nhiều mới có được.

Các cầu thủ như Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Huy Toàn, Minh Tuấn, Tiến Thành còn trẻ mà, chỉ mới xuất hiện ở đội tuyển Việt Nam tại giải đấu năm nay mà! Nói như thế để thấy các tuyển thủ của chúng ta dưới thời HLV Miura có chất lượng cao, chứ không kém cạnh các thế hệ trước đâu.

Thứ hai, là sự thay đổi về cách đánh giá, nhìn nhận, định hướng của bóng đá Việt Nam kéo theo việc thay đổi tư tưởng của cầu thủ, giúp họ cái nhìn trân trọng hơn, định hướng về nghề nghiệp của mình tốt hơn.

Thứ ba, về góc độ HLV, mình không thể tâng bốc ông Miura quá cao sau một vài tháng, nhưng rõ ràng đến thời điểm này vị HLV người Nhật đã làm được nhiều điều, cả về mặt quản lý lẫn về cách điều chỉnh lối chơi.

Theo tôi, trong tất cả những lý do giúp đội tuyển Việt Nam lột xác và chơi hay ở AFF Cup 2014 mà tôi đã nêu ra, thì việc nhận thức, tư tưởng chơi bóng của cầu thủ chúng ta thay đổi mới là điều quan trọng hơn cả.

* Đội tuyển Việt Nam đã lột xác và chơi tốt ở AFF Cup 2014 cho đến lúc này, dẫu vậy, hẳn vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới?

- Trước đây tôi cũng đã nói rồi, thứ nhất để xây dựng một lối chơi rõ ràng cho đội tuyển, HLV Miura cần phải có thời gian. Thứ hai, nhiều cầu thủ chúng ta đá ở giải đấu này lần đầu tiên chơi chung với nhau, như Minh Tuấn, Ngọc Hải, Huy Toàn, Huy Hùng, Xuân Thành… thậm chí cả cựu binh như Phước Tứ cũng chỉ mới lần đầu đá cặp cùng với Tiến Thành, nên chắc chắn sự ăn ý, hiểu nhau chưa thật sự hoàn hảo.

Không phải trình độ họ không cao, nhưng họ cần có thêm thời gian để hiểu nhau hơn, và chính vì điều này đã đến việc họ còn bộc lộ các sai sót, nhất là ở khả năng phối hợp với nhau.

Tôi hy vọng HLV Miura sẽ sớm khắc phục được hạn chế này và phát huy các điểm mạnh tinh thần, khát vọng chiến đấu của các cầu thủ để giúp đội tuyển Việt Nam trở nên tốt hơn, hoàn hảo hơn.

* Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng quý giá ở trận bán kết lượt đi trước Malaysia trên sân khách, mang lại niềm vui vô bờ cho người hâm mộ. Vậy theo anh, lúc này chúng ta nên ứng xử như thế nào để tiếp tục kéo dài niềm vui?

- Thứ nhất, trong bóng đá không có trận đấu nào giống trận đấu nào cả, kể cả cùng một đối thủ, điều đó buộc chúng ta phải cảnh giác, cẩn thận hơn, không nên mang tư tưởng thắng ở sân khách rồi về sân nhà chúng ta sẽ lại thắng thôi.

Thứ hai, tác động bên ngoài sân bây giờ đã là chuyện lớn rồi, và một bài học rõ ràng của Malaysia mình vừa lấy được vào ngày 7/12. Các cầu thủ Malaysia vô địch 4 năm trước, già dặn hơn, bản lĩnh hơn, vì thế họ nhận được nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ, và chính lực lượng CĐV quá lớn, tác động làm căng cứng tâm lý, ảnh hưởng đến chuyên môn.

Ở Việt Nam bây giờ vé vào sân sốt sùng sục, CĐV đang nô nức, háo hức chờ trận lượt về, tất nhiên sự kỳ vọng dành cho thầy trò HLV Miura cũng lớn chẳng kém Malaysia ở trận bán kết lượt đi. Bây giờ hỏi ai, kể cả tôi cũng sẽ trả lời rằng, Việt Nam thắng Malaysia, chính cái kỳ vọng lớn ấy có khi sẽ làm hại chúng ta. Vậy nên theo tôi, bài học từ Malaysia là rất đáng chú ý, chúng ta làm sao phải đả thông được tư tưởng cho các cầu thủ, để họ tránh những áp lực, những kỳ vọng từ sự tác động của người hâm mộ.

Còn về lối chơi của đội tuyển Việt Nam, theo tôi chúng ta nên chơi sòng phẳng, đá đẹp, bởi chẳng có cớ gì ở sân Malaysia chúng ta chơi phủ đầu, tấn công được mà ở trận đấu lượt về này chúng ta lại chọn lối chơi tiêu cực.

Tôi nghĩ và tin một nhà cầm quân hiện đại như HLV Miura sẽ không bao giờ chọn cách chơi tiêu cực, chơi với tư tưởng thủ hòa trên sân nhà khi đã có lợi thế lớn ở lượt đi trên sân khách .

* Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi

“Cứ nghĩ lại hành trình đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2014 ngay từ các chuyến tập huấn mà xem, HLV Miura đã loại những công thần như Vũ Phong, Quốc Anh, Trọng Hoàng… Nếu là trước đây những cầu thủ này đương nhiên có suất chính ở tầm ĐTQG lẫn CLB, nhưng bây giờ không phải như vậy. Ở góc độ cầu thủ, họ nhận thức được bóng đá là môn thi đấu tập thể, thành ra cái thay đổi lớn nhất là cầu thủ mình nhận thức được điều đó.

Hay như khi AFF Cup bắt đầu, Công Vinh vẫn dự bị, rồi đội trưởng Tấn Tài cũng phải ngồi dự bị, và vào sân tùy vào trận đấu, tùy vào những thời điểm thích hợp. Đấy, chính những thay đổi trong cách nhận thức của cầu thủ, rằng phải chiến đấu hết mình mới có suất đá chính, mới được chọn đã tạo nên một đội bóng có sức mạnh tập thể”, HLV Hoàng Anh Tuấn bộc bạch.

***

“20/22 cầu thủ đăng ký đều đã được vào sân, đây là một phong cách mới, một số HLV đóng khung một đội hình nhưng ông Miura lại có phương pháp khác, xoay tua và chọn cầu thủ cho từng trận đấu làm bất ngờ đối thủ, đó cũng là một cái hay.

Thêm một cái hay của ông Miura nữa là ông biết thúc đẩy tinh thần, thúc đầy niềm tự hào, và biết quy tụ cầu thủ trên sân lại thành một tập thể để thi đấu”, HLV Hoàng Anh Tuấn nhận xét.


Tuệ Chính (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm