HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Thua Thái Lan mới buồn, U20 Honduras không có gì đặc biệt’

26/05/2017 19:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trái ngược với sự lo lắng của số đông về việc thất bại đậm đà trước Pháp sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần của U20 Việt Nam, trong buổi tập ở Jeonju ngày 26/5, các tuyển thủ vẫn cho thấy một không khí rất vui vẻ, lạc quan.

Bản thân HLV Hoàng Anh Tuấn ở cuộc trả lời phỏng vấn báo chí sau buổi tập cũng cho biết tinh thần toàn đội vẫn rất tốt.

“Các em tinh thần vẫn đang rất là tốt, vẫn xác định công việc của mình. Như mọi người đã thấy trước Pháp dù đã thua 0-4 rồi, nhưng lúc 10 người các em còn đã tốt hơn lúc 11 người. Qua đấy có thể thấy tinh thần của các em rất tốt. Buổi tập hôm nay rất thoải mái". HLV Hoàng Anh Tuấn nhận xét.

Vị chiến lược gia họ Hoàng cũng khẳng định ông không cần phải sử dụng liệu pháp tâm lý nào để vực dậy tinh thần của đội nhà sau trận thua trước Pháp: “Thua một đối thủ mạnh như vậy là đương nhiên. Không có gì mà phải buồn cả.

Mình thua Thái Lan thì mình mới cần phải buồn, chứ thua Pháp có gì đâu mà buồn. Đội mình đã xác định là yếu nhất trong bảng này. Và ở World Cup này mình cùng Vanuatu bị đánh giá là 2 đội yếu nhất, nên thua một đội mạnh như Pháp, là ĐKVĐ Châu Âu thì có gì đâu mà phải buồn”.

HLV Lê Thụy Hải: ‘U20 Việt Nam cần thắng Honduras nhưng đừng đá bậy’

HLV Lê Thụy Hải: ‘U20 Việt Nam cần thắng Honduras nhưng đừng đá bậy’

U20 Việt Nam nếu giành chiến thắng trước U20 Honduras sẽ tự quyết định được tấm vé đi tiếp đến vòng knock-out World Cup U20 nhưng như phần đông các ý kiến, HLV Lê Thụy Hải cho rằng nhiệm vụ của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không hề đơn giản.

Chia sẻ về trận đấu sắp tới gặp Honduras, HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra khá dè dặt. Ông đánh giá Honduras vẫn là đội bóng mạnh hơn Việt Nam về lý thuyết. Vì thế, U20 Việt Nam cần có sự chuẩn bị tốt cũng như có một cách tiếp cận trận đấu phù hợp.

"Chúng ta chỉ còn một cơ hội cuối cùng, muốn đi tiếp thì phải thắng. Nhưng họ không phải là một đối thủ dễ để chúng ta đá tấn công, đội tuyển vẫn cần hết sức cẩn thận, chắc chắn. Mình nhập cuộc phải thận trọng”, ông Tuấn nói.

Dù vậy, ông Tuấn cũng nhận xét, Honduras cũng như nhiều đội bóng khu vực Concacaf khác không có được sự ổn định cao: "Họ có một số cầu thủ giỏi, nhưng so với mặt bằng giải đấu thì không có gì quá đặc biệt". Vì thế, mục tiêu mà U20 Việt Nam đặt ra ở trận đấu cuối cùng này vẫn là có điểm và ghi được bàn thắng.

Ông Tuấn cũng tiết lộ đã có 1-2 phương án nhân sự để thay thế cho Đình Trọng. Tuy nhiên, ông sẽ chỉ chốt lựa chọn sau buổi tập cuối cùng diễn ra ngày mai.

Đức Lộc - Hữu Tuyên (Jeonju)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm