HLV Hoàng Anh Tuấn cạn lời khi U18 Việt Nam thua sốc Campuchia

15/08/2019 22:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Lần đầu tiên ở cấp độ đội tuyển trẻ, bóng đá Việt Nam thua cả bóng đá Campuchia. Thất bại 1-2 ở lượt trận cuối bảng B giải U18 Đông Nam Á 2019 chiều 15/8 thực sự là cú sốc cho cả nền bóng đá.

U18 Việt Nam 1-2 U18 Campuchia: Thua sốc trước U18 Campuchia, U18 Việt Nam chính thức bị loại

U18 Việt Nam 1-2 U18 Campuchia: Thua sốc trước U18 Campuchia, U18 Việt Nam chính thức bị loại

U18 Việt Nam đã gây thất vọng khi thua 1-2 trước U18 Campuchia ở lượt trận cuối bảng B tại vòng bảng U18 Đông Nam Á 2019. Với kết quả này, U18 Việt Nam đã chính thức bị loại.

Với lợi thế sân nhà, U18 Việt Nam được VFF tạo điều kiện hết mức khi đưa các trận đấu lượt cuối bảng B đá cùng giờ nhằm duy trì cơ hội lọt đến bán kết cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên, áp lực buộc phải thắng đậm U18 Campuchia đã khiến các học trò của HLV họ Hoàng chơi như gà mắc tóc.

Họ sút và tấn công rất nhiều nhưng chung cuộc phải nhận hai bàn thua trong khi chỉ có được một bàn vào lưới đội bóng trẻ Campuchia. Kết quả này đồng nghĩa U18 Việt Nam bị loại khỏi giải đấu ngay vòng bảng và đau đớn hơn khi đó là thất bại trước nền bóng đá luôn bị xem là yếu nhất khu vực như Campuchia.

Một cú sốc không thể chấp nhận được, do đó HLV Hoàng Anh Tuấn nói sau trận đấu: “Tôi hết sức thất vọng với kết quả này. Tất nhiên bóng đá trẻ không thể nói trước điều gì và chúng ta cùng chờ thêm ở tương lai. U18 Việt Nam không chỉ yếu về tâm lý mà còn yếu về nhiều khía cạnh khác. Tôi không có gì để bào chữa về thất bại ngày hôm nay của đội”.

U18 Việt Nam bị loại sau khi thua cả U18 Campuchia 1-2 chiều 15/8. Ảnh: VFF
U18 Việt Nam bị loại sau khi thua cả U18 Campuchia 1-2 chiều 15/8. Ảnh: VFF

“Để có được những lứa cầu thủ trẻ thành công cần rất nhiều yếu tố. Ngay cả như Barcelona cũng không thể có những cầu thủ tài năng như kỳ vọng sau khi sản sinh ra Iniesta, Messi, Xavi. Bóng đá Việt Nam có tiềm năng rất lớn nhưng làm thế nào để biến tiềm năng đó thành những lứa cầu thủ trẻ tốt thì còn rất nhiều yếu tố. Hãy kiên nhẫn với các cầu thủ trẻ”, HLV Hoàng Anh Tuấn kêu gọi mọi người nên cảm thông cho các cầu thủ trẻ bởi họ cần thời gian để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

HLV Hoàng Anh Tuấn không khỏi thất vọng với thất bại của đội nhà. Ảnh: VFF
HLV Hoàng Anh Tuấn không khỏi thất vọng với thất bại của đội nhà. Ảnh: VFF

Về phía HLV Gyo Yoku Koji của U18 Campuchia nói: “Tôi rất tôn trọng bóng đá Việt Nam, Thái Lan và cả Malaysia. Thực sự mà nói các bạn có đội bóng mạnh hơn chúng tôi. Các cầu thủ Việt Nam tốt hơn các cầu thủ Campuchia nhưng họ không có được tâm lý tốt trước trận đấu nên chơi dưới sức.

Chúng tôi may mắn khi có được trận thắng trước Thái Lan và cả ngày hôm nay là chiến thắng trước Việt Nam. Trước giải đấu tôi còn nghĩ rằng Campuchia có thể rời giải với việc không có điểm số nào”. Sở dĩ HLV Koji nói điều này bởi ông chỉ có hai tháng làm việc ở Campuchia và đội U18 nước này rất ít được tập trung do họ cũng thi tốt nghiệp như Việt Nam.

Với kết quả này, U18 Việt Nam bị loại khi chỉ có 7 điểm sau 5 lượt trận. U18 Australia và U18 Malaysia là hai đại diện của bảng B lọt đến bán kết. Đối thủ của họ là U18 Myanmar và U18, hai đội dẫn đầu bảng A. Các trận bán kết sẽ diễn ra ngày 17/8 tới.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm