HLV Guillaume Graechen: 'Xuân Trường chơi không tốt nhưng khó thay đổi'

24/12/2016 21:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường, Công Phượng đá hỏng penalty khiến U21 HAGL không thể tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch giải U21 quốc tế nhưng HLV Guillaume Graechen không trách các học trò, nhất là đội trưởng Xuân Trường.

HLV Guillaume Graechen cho biết: “Tôi hài lòng về diễn biến trận đấu nhưng buồn về kết quả. Các cầu thủ đã trình diễn được lối chơi quen thuộc từ trước đến nay. 5 phút đầu chúng tôi đã có thể chịu bàn thua nhưng thời gian sau đó, các cầu thủ đã phản ứng rất tốt.

Sau đó, tôi đã thấy các cầu thủ chơi được lối đá đơn giản, tốc độ. Hàng thủ đã cải thiện được rất nhiều điều. Điều đáng buồn trong bóng đá là chúng tôi không thể có bàn thắng hôm nay. Tôi rất buồn khi không thể đền đáp sự kỳ vọng của các CĐV. Chúng tôi có 3 cầu thủ đá hỏng 11m. Chúng tôi không chuẩn bị đá 11m, với áp lực trên khán đài cùng sự mệt mỏi sau 90 phút và thủ môn đội bạn chơi tốt nên họ thắng. Tôi chúc mừng U21 Yokohama. Hôm nay Xuân Trường chơi không tốt nhưng rất khó để thay đổi Xuân Trường vì đây là cầu thủ lãnh đạo, thủ lĩnh tinh thần của chúng tôi.



Về Văn Toàn, cậu ấy rất tiến bộ về thể lực lẫn sức mạnh. Toàn luôn nhiệt huyết, thi đấu năng nổ, có khả năng đứng vững khi va chạm. Thời gian tới Văn Toàn sẽ tập luyện phần trên cơ thể để hoàn thiện khả năng dứt điểm trước khung thành để trở thành một sát thủ thực sự. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho V-League và thời gian tới cũng là một cơ hội để chúng tôi sửa sai”.

Trong khi đó, HLV Hayakawa (U21 Yokohama) đánh giá: “Không phải Yokohama cố ý thay đổi lối chơi mà chúng tôi chủ động duy trì thế trận như hôm nay. Bây giờ tôi khẳng định với màn trình diễn của Văn Toàn thì cậu ấy đủ đẳng cấp chơi ở giải J-League của Nhật Bản. Tôi ấn tượng với sự khát khao, cần cù của cậu ấy. Khi mất bóng cậu ấy quay lại cướp ngay, đó là đặc tính đáng quý của cầu thủ chuyên nghiệp.

Văn Toàn cần chính xác trong khâu dứt điểm, vì là tiền đạo phải ghi được bàn thắng, cái đích cuối cùng là bàn thắng, có đi bóng hay, đẹp mà không ghi bàn thì cũng không tốt. Ở Nhật Bản có nhiều CLB trẻ đá như chúng tôi và U21 Yokohama không có cầu thủ nào đá cho đội trẻ Nhật Bản. Tôi đánh giá cao U21 Thái Lan luôn tiến về phía trước. U21 Báo Thanh Niên Việt Nam có tiến bộ qua từng trận, có cầu thủ có tốc độ như số 9 (Đức Chinh-PV)”.

Chịu vô vàn sức ép vây quanh, bất chấp đã có bàn thắng vào lưới đội trẻ Gangwon cách đây 2 ngày, Công Phượng vẫn khổ sở khẳng định giá trị của mình khi gặp U21 Yokohama ở trận bán kết 1 giải U21 quốc tế chiều 24/12. Có thể thấy Công Phượng đã nỗ lực tột cùng, tiền đạo xứ Nghệ quyết không nghe những lời góp ý để thay đổi lối quen rê dắt, giữ bóng lâu của mình.

Lối đá đó đã không hiệu quả với Công Phượng và suốt cả trận đấu, chân sút HAGL không có cơ hội nào đáng chú ý cho mình. Thậm chí, tiền đạo đội tuyển Việt Nam còn làm chậm nhịp tấn công của cả đội. Tình huống đáng chú ý nhất của Công Phượng diễn ra cuối hiệp 2 sau pha đi bóng và căng ngang nhưng không đồng đội nào đón được.


Công Phượng thất vọng sau quả panenka không thành và biến U21 HAGL thành cựu vô địch. Ảnh: Quang Liêm

Đỉnh điểm của sự thất vọng với tiền đạo HAGL là cú đá panenka thứ 5 không thành khiến U21 HAGL chính thức trở thành cựu vô địch trong sự thẫn thờ của hàng ngàn CĐV. Người HAGL thất vọng về tiền đạo từng thâu tóm hết mọi giải thưởng của giải này năm ngoái và phải mất khá lâu, các đồng đội mới nguôi nỗi buồn và đến an ủi Công Phượng.

Trách Công Phượng nhưng trong một ngày các đồng đội thi đấu cũng không khá hơn, điển hình là đội trưởng Xuân Trường, tất yếu U21 HAGL thất bại. Xuân Trường cùng Văn Sơn là những cầu thủ đá hỏng 11m và cả trận, tân binh CLB Gangwon cũng chơi dưới phong độ.

Chỉ tiếc cho Văn Toàn, cầu thủ được HLV Hayakawa đánh giá có thể chơi bóng ở Nhật Bản đã chơi như lên đồng nhưng không thể cứu được đội nhà. Văn Toàn dư nhiệt huyết và khả năng đi bóng tốc độ nhưng điểm yếu vẫn chưa cải thiện là khả năng tận dụng cơ hội.

Công Phượng và Xuân Trường đá hỏng 11m, HAGL thành cựu vô địch giải U21 quốc tế

Công Phượng và Xuân Trường đá hỏng 11m, HAGL thành cựu vô địch giải U21 quốc tế

Xuân Trường và Công Phượng cùng Văn Sơn đá hỏng penalty, U21 HAGL để thua U21 Yokohama 2-3, nhường quyền vào chơi chung kết giải U21 quốc tế 2016 cho đối thủ. Một trận đấu đáng quên của Công Phượng và các đồng đội.


Trận thua trên chấm luân lưu cân não không phải là thảm họa theo đánh giá của HLV Guillaume. Ông thầy người Pháp cho rằng thời gian sắp tới họ sẽ hướng đến V-League và thất bại sẽ dạy các học trò của ông lớn thêm. Chỉ tiếc cho số đông CĐV trung thành với đội bóng phố Núi khi những thần tượng của họ không có dấu hiệu tiến bộ nhiều.

Áp lực bảo vệ thành tích có thể là nguyên nhân khiến U21 HAGL thua trận nhưng sau 2 năm, khó hiểu nổi khi đội bóng gồm nhiều tuyển thủ quốc gia được cọ xát liên tục, đi nhiều quốc gia có trình độ bóng đá phát triển học hỏi lại không thể bảo vệ chức vô địch ở giải trẻ giao hữu. Đối thủ họ thua lại là đội trẻ của CLB hạng 2 Nhật Bản.

Thêm một lần, Công Phượng cùng các đồng đội gặm nhấm nỗi buồn thất bại trước người Nhật.


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm