HLV Đức Thắng mạo hiểm với Bình Định vì tuyển Việt Nam

07/01/2022 23:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng của Topenland Bình Định thừa nhận việc đội bóng của ông thi đấu với các trung vệ nội binh có thể là một rủi ro, nhưng đấy đồng thời cũng là cơ hội để họ trưởng thành và đóng góp cho ĐT Việt Nam.

HLV Kiatisuk: ‘Tuấn Anh không cần thể hiện gì nữa’

HLV Kiatisuk: ‘Tuấn Anh không cần thể hiện gì nữa’

HLV trưởng Kiatisuk của HAGL tỏ ra rất bình thường trước việc tiền vệ Tuấn Anh không được HLV Park Hang Seo triệu tập ở đợt tập trung đầu tiên của ĐT Việt Nam trong năm 2022. Theo HLV Kiatisuk, Tuấn Anh đã chứng minh được năng lực của mình nên không cần phải thể hiện gì nữa ở ĐT Việt Nam lúc này.

Tối ngày 7/1, trong lượt trận thứ 2 tại Cúp Hoàng đế Quang Trung, Topenland Bình Định đã bất ngờ để thua B.Bình Dương với tỷ số 1-3.

So với trận ra quân thắng SHB Đà Nẵng, ở trận này HLV Đức Thắng đã tung ra gần hết những cầu thủ còn lại chưa đá hoặc vào sân thay người ở trận trước, trừ tiền vệ Văn Thuận và trung vệ Schmidt đang bị chấn thương.

Tuy nhiên, đội hình Topenland có phần hơi thiếu cân bằng ở hàng thủ do đã dồn cả 3 vị trí ngoại binh cho tiền vệ Hendrio và cặp tiền đạo Lynch-Rafaelson, nên ở tuyến dưới chỉ toàn là nội binh.

Trong lần đầu tiên đá chính tại Cúp Hoàng đế Quang Trung, trung vệ Đinh Tiến Thành đã chơi không tốt, gián tiếp tạo nên bàn thua thứ 2 cho Topenland Bình Định, và đến cuối hiệp 2 thì đội chủ sân Quy Nhơn thua thêm bàn nữa từ pha lập công của Việt Cường bên phía B.Bình Dương.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Đức Thắng của Topenland Bình Định tỏ ra khá bình thản và ông cho biết đội bóng của mình sẽ quyết thắng HAGL ở trận đấu cuối cùng diễn ra vào ngày 9/1 để nỗ lực giữ Cúp vô địch ở lại sân Quy Nhơn.

Ông Thắng cũng thừa nhận việc chỉ dùng trung vệ nội binh trong khi đa số các đội bóng V-League đều ưu tiên sử dụng tiền đạo ngoại sẽ là thiệt thòi của Topenland Bình Định, nhưng ông Thắng cho rằng đây cũng là cơ hội để các nội binh trưởng thành và đóng góp cho ĐT Việt Nam.

HLV Đức Thắng tiết lộ ông đã bố trí sơ đồ 3 trung vệ cho Topenland Bình Định, tương tự sơ đồ mà HLV Park Hang Seo thường dùng ở ĐT Việt Nam, và đây là một cách chuẩn bị tốt để nếu hậu vệ của Topenland Bình Định được lên ĐT Việt Nam thì sẽ dễ dàng thích ứng hơn.

Rất có thể việc Topenland Bình Định chơi với 3 trung vệ là bởi HLV Đức Thắng muốn khắc phục nhược điểm không có trung vệ ngoại binh của đội bóng chủ sân Quy Nhơn, cho dù trung vệ Việt kiều Schmidt cũng có thể coi như ngoại binh với chiều cao 1m85 và sức vóc của một cầu thủ được sinh ra và lớn lên ở Đức.

Nếu Topenland Bình Định duy trì cố định sơ đồ 3 trung vệ thì họ sẽ là đội bóng tiếp theo sau HAGL có cách vận hành hàng thủ tương tự ĐT Việt Nam với bộ ba trung vệ và 2 cầu thủ chạy cánh.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm