HLV Đoàn Minh Xương: 'Bầu Đức có lý riêng nhưng so sánh là khập khiễng'

31/05/2017 20:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- “Anh Đoàn Nguyên Đức có cái lý của anh ấy khi nói về HLV Hoàng Anh Tuấn nhưng suy cho cùng, giờ không phải là lúc để tranh cãi mà phải ngồi lại với nhau tìm cách đưa bóng đá Việt Nam đi lên từ nền tảng này”, ông Minh Xương nói.

HLV Đoàn Minh Xương cho biết: “Tôi từng giữ vai trò HLV trưởng đội tuyển U19 Việt Nam tham dự vòng chung kết U19 châu Á năm 2004, trước đó năm 2003 đội đã vượt qua vòng loại, tôi từng là người trong cuộc nên rất hiểu những gì thầy trò anh Tuấn đã làm được.

Những gì U20 hay trước đó là U19 Việt Nam làm được đáng trân trọng lắm. Dù trước giờ lên đường, tôi biết trước được đội sẽ không có thành tích gì, đơn giản bởi sự chênh lệch quá lớn về chuyên môn.

Tôi đánh giá cao thành tích U20 Việt Nam đã làm được đã mở ra hướng phát triển cho bóng đá trẻ Việt Nam. Bóng đá trẻ Việt Nam chứng tỏ đang có tiềm năng nhưng tương lai không biết chúng ta có đầu tư đúng mức cho nó hay không”.

Phân tích thêm về nguyên nhân thất bại, cựu HLV Đồng Tháp, B.Bình Dương, V.Ninh Bình cho hay: “Các cầu thủ đã chơi hết mình nhưng không thể phủ nhận các em bị trạng thái tâm lý choáng ngợp khi lần đầu tiên được đứng ở sân chơi tầm cỡ thế giới. Ở lứa tuổi trẻ, các em bị như thế là bình thường. Quan trọng các em đã thi đấu hết khả năng vì màu cờ sắc áo. Như thế là đủ trong lần đầu ra biển lớn rồi”.

HLV Minh Xương cho rằng giờ không phải là lúc để tranh cãi về U20 Việt Nam
HLV Minh Xương cho rằng giờ không phải là lúc để tranh cãi về U20 Việt Nam

“Nhận xét của anh Đoàn Nguyên Đức rằng làm HLV trưởng các ĐTQG thì phải có thành tích, từng huấn luyện đội bóng danh tiếng là có lý của anh ấy. Nhưng so sánh nhiều khi cũng khập khiễng, bởi đặt trường hợp anh Tuấn trước đây làm ở Khatoco Khánh Hòa, đội bóng không giàu có về tiền bạc nhưng rất khó chịu.

Bây giờ HLV Võ Đình Tân đang giúp Sanna Khánh Hòa BVN lọt vào top đầu ở V-League, với đội bóng ít được đầu tư như thế mà đạt được thành tích như vậy thì rất thành công rồi. Và công sức HLV dẫn dắt rất đáng ghi nhận, trân trọng. Không có ít CLB được đầu tư nhiều tiền của nhưng thành tích lại không được như anh Tuấn, anh Tân”, ông Xương nói.

HLV Đoàn Minh Xương: Trọng tài 'hỏng' từ đầu vào

HLV Đoàn Minh Xương: Trọng tài 'hỏng' từ đầu vào

“Chưa nói đến vấn đề tư tưởng, có thể khẳng định nhiều trọng tài Việt Nam hiện tại chưa đáp ứng được chuyên môn. Sai lầm mang tính hệ thống, tự đẻ ra luật…, nhiều trọng tài “hỏng” từ đầu vào”, ông Minh Xương nhận xét.

“Tuy nhiên theo tôi nghĩ vấn đề bây giờ không phải là tranh cãi quá đà. Sau thành công vừa qua của U20 Việt Nam, giờ là lúc bóng đá Việt Nam ngồi lại để bàn bạc hướng đi cho tương lai. So với mọi cấp độ ĐTQG thì U20 Việt Nam đã làm được nhiều kỳ tích, chúng ta đã có quá trình chuẩn bị thi đấu chỉn chu, khoa học, tương đối chuyên nghiệp.

Trong tương lai, bóng đá Việt Nam nên học tập những mô hình bóng đá phát triển của châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc. Hãy xem đội U19 Yokohama vừa sang Việt Nam thi đấu năm ngoái, hay đội trẻ Gangwon vừa sang Việt Nam thi đấu, họ đều sử dụng lối đá tương tự những gì U20 Nhật Bản hay U20 Hàn Quốc chơi ở U20 World Cup vừa qua.

Mô hình đào tạo trẻ của họ có tính hệ thống, xuyên suốt và khi lên cấp độ cao nhất, các HLV rất dễ làm. Chúng ta cũng nên nghiên cứu xem tại sao họ lại sử dụng mô hình như thế thay vì mỗi CLB đào tạo một kiểu, chơi cách chơi khác nhau như các lò đào tạo trẻ bóng đá Việt Nam bây giờ”, ông Xương nói.

V.H (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm