HLV Đinh Thế Nam: ‘Chỉ có 13 cầu thủ nên U23 Việt Nam phải đá tấn công’

24/02/2022 22:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận bán kết giải U23 Đông Nam Á năm 2022 với U23 Timor Leste, HLV Đinh Thế Nam cho biết buộc phải có sắp xếp riêng về chiến thuật do U23 Việt Nam chỉ có 13 cầu thủ đủ điều kiện đăng ký.

Điểm nhấn U23 Việt Nam 0-0 (pen: 5-3) U23 Timor Leste: Vượt khó phi thường

Điểm nhấn U23 Việt Nam 0-0 (pen: 5-3) U23 Timor Leste: Vượt khó phi thường

Ít thời gian hồi sức hơn đối thủ, tổn thất nhân sự quá nhiều so với đối thủ, các cầu thủ không có hoặc có rất ít thời gian tập luyện cùng nhau nhưng U23 Việt Nam vẫn xuất sắc vượt qua Timor Leste để vào chung kết giải U23 Đông Nam Á.

HLV Đinh Thế Nam nói: “Thực tế đây là trận đấu khó khăn, 120 phút và kéo dài đến hiệp phụ. Với lực lượng như vậy, tôi chúc mừng tất cả các học trò, các bạn đã thi đấu trên sân và ngay cả những bạn bị dương tính đang cách ly ở khách sạn tại Campuchia”.

Giải thích về lý do để thủ môn dự bị Liêm Điều lên đá tiền đạo, HLV Đinh Thế Nam cho biết: “Vì lực lượng của trận đấu này chỉ có 13 cầu thủ, 1 cầu thủ dự bị và Liêm Điều. Trong tình thế một số cầu thủ bị chuột rút, lúc đấy tôi chưa muốn cho Liêm Điều vào, nhưng thực tế trong sân có một số vị trí bị chuột rút, tôi đẩy Liêm Điều vào.

Tôi dặn chơi bên cạnh Nguyên Hoàng để chơi bóng bổng, Liêm Điều có chiều cao, Timor Leste có thủ môn chơi cũng bình thường. Tôi cũng cho các học trò chơi sâu xuống biên, tạt bổng vào trong để gây áp lực cho đối phương”.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam đã có một trận đấu xuất sắc để đánh bại U23 Timor Leste

HLV Đinh Thế Nam cũng giải thích lý do vì sao U23 Việt Nam bắt buộc phải đá kiểm soát bóng và tấn công trước U23 Timor Leste dù chỉ có 13 cầu thủ đủ điều kiện đăng ký.

Ông Nam nói: “Khi họp đội, tôi chỉ động viên và nói với các bạn một điều rằng nếu không chơi tấn công kiểm soát bóng tốt, để đuổi theo đối thủ sẽ rất nhanh xuống sức, lực lượng của chúng ta chỉ có thế này thôi nên cố gắng chơi tấn công kiểm soát bóng.

Các tiền vệ tôi cũng dặn dò, tiền vệ phòng ngự số 6 Đinh Quý, tôi cũng biết Timor Leste có cầu thủ số 21 không lùi về mà luôn cắm để chuẩn bị phản công. Phòng ngự tôi cũng chuẩn bị cho các cầu thủ sẵn sàng trong tình huống mất bóng và đối thủ phản công”.

Bên cạnh đó, HLV Đinh Thế Nam cũng cho biết thực ra ông không loại Liêm Điều trước ngày chốt danh sách dự giải mà là vì một nguyên nhân khác. Ông Nam tiết lộ: “Thực tế Liêm Điều sau khi tập trung từ ngày 5/1, tập trung được khoảng 5 ngày, Liêm Điều có dương tính với Covid-19.

Suốt thời gian di chuyển vào Bình Dương, cậu ấy mới khỏi. Cậu ấy không có thời gian tập luyện cùng đội. Khi bỏ Liêm Điều tôi rất tiếc nhưng chỉ đăng ký 3 thủ môn, Liêm Điều là thủ môn thứ 4, tôi có nói chuyện và cậu ấy rất vui vẻ ở nhà”.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm