HLV Chu Đình Nghiêm tiếc nuối vì Hà Nội đá hay hơn nhưng vẫn bị loại

03/10/2019 07:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội FC đến làm khách trên sân vận động Kim Nhật Thành sau khi hòa 2-2 ở trận lượt đi chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 trước 4.25 SC trên sân nhà. Các cầu thủ của Hà Nội FC đã phải đối mặt với sức ép rất lớn trong trận đấu trên sân khách.

Kết quả bóng đá: Hà Nội 0-0 4.25 SC. Hà Nội bị loại vì luật bàn thắng sân khách

Kết quả bóng đá: Hà Nội 0-0 4.25 SC. Hà Nội bị loại vì luật bàn thắng sân khách

Hà Nội FC đến làm khách trên sân vận động Kim Nhật Thành sau khi hòa 2-2 ở trận lượt đi trước 4.25 SC trên sân nhà. Các cầu thủ của Hà Nội FC đã phải đối mặt với sức ép rất lớn trong trận đấu trên sân khách.

Trong 45 phút đầu tiên, 4.25 SC đã liên tục tấn công về phía khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng, khiến các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm chống đỡ vất vả. Phút 20, đội bóng của Triều Tiên được hưởng quả đá phạt trực tiếp sau pha phạm lỗi của Quang Hải nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Sau khoảng thời gian bị lép vế, Hà Nội FC cũng tạo ra những cơ hội. Omar đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở phút 27 sau đường chuyền của Quang Hải. Trong những phút còn lại của hiệp 1, không có bàn thắng nào được ghi.

ket qua bong da, kết quả bóng đá, kết quả 4.25 SC vs Hà Nội, 4.25 SC 0-0 Hà Nội, kết quả AFC Cup 2019, kết quả Hà Nội FC, Hà Nội FC, Hà Nội, Chu Đình Nghiêm, bong da
Hà Nội đã bị loại bởi luật bàn thắng sân khách

Bước sang hiệp 2, Hà Nội FC có nhiều sự thay đổi nhân sự. HLV Chu Đình Nghiêm quyết định tăng cường sức tấn công cho Hà Nội FC khi để Ibou Kebe vào sân thay Ngân Văn Đại. Tuy nhiên các chân sút của Hà Nội FC tỏ ra vô duyên trước khung thành của 4.25 SC. Tỉ số 0-0 được duy trì đến hết trận, đồng nghĩa với việc đội bóng Thủ đô Hà Nội bị loại do luật bàn thắng sân khách (ở lượt đi hai đội hòa 2-2 tại Hà Nội).

Ngay sau khi dừng bước tại AFC Cup 2019 trước 4.25 SC, HLV Chu Đình Nghiêm không giấu nổi sự nuối tiếc: "Chúng tôi xứng đáng đi tiếp vì chúng tôi chơi hay hơn ở cả 2 lượt trận nhưng bóng đá là như vậy. Hà Nội chơi hay hơn nhưng không thể giành hiến thắng.

Về hành động câu giờ của các cầu thủ chủ nhà để bảo toàn tỷ số 0-0 ở lượt về, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: "Cũng không thể chê trách được đội bạn (những hành động câu giờ), chúng tôi đã không may mắn. Sau giải đấu này, Hà Nội FC sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn ở sân chơi quốc tế và chúng tôi sẽ quyết tâm ở mùa giải tới".

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm