HLV Chu Đình Nghiêm răn học trò sau thất bại ở Cúp tứ hùng

04/01/2021 09:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng Hà Nội FC không quá khắt khe với các học trò sau khi về cuối ở Cúp tứ hùng Cúp HTV vừa khép lại ở TP.HCM mà xem đó như lời nhắn nhủ cho thái độ thi đấu của các học trò.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL đấu Nam Định. HLV TPHCM muốn vượt qua Hà Nội

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL đấu Nam Định. HLV TPHCM muốn vượt qua Hà Nội

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL đấu Nam Định. HLV CLB TPHCM muốn vượt qua Hà Nội.

 

Lịch thi đấu bóng đá Cúp Thiên Long: 

* 18h00 ngày 3/1: Bình Dương vs Khánh Hòa (Onsports, Thể thao 360)

 

* 16h00 ngày 3/1: Nam Định 1-1 HAGL

 

Lich thi dau bong da hom nay, Bình Dương vs Khánh Hòa, Nam Định vs HAGL, Onsports, Trực tiếp bóng đá, Trực tiếp Bình Dương vs Khánh Hòa, Lịch thi đấu Cúp Thiên Long
Nam Định vs HAGL

Giải Thiên Long - Cúp Masu năm nay diễn ra từ 28/12/2020 đến 5/1/2021 với sự góp mặt của 5 đội bóng gồm: Chủ nhà B.Bình Dương, Nam Định, HAGL, SHB Đà Nẵng, Khánh Hòa. Các đội đá theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm chọn đội vô địch.

Trong trường hợp có hai đội trở lên cùng điểm sẽ tính kết quả của các trận đấu các đội này đối đầu nhau, tổng số điểm của các đội cùng điểm với nhau, hiệu số bàn thắng/bại, tổng số bàn thắng...

BXH Hiện tại cúp Thiên Long:

 

Chú thích ảnh

 

 

Trên thực tế, lực lượng mà Hà Nội FC mang tới sân vận động Thống Nhất để dự Cúp tứ hùng HTV 2020 là thiện chiến nhất. Trừ trận thua Sài Gòn FC ngày mở màn, 2 cuộc so tài với Topenland Bình Định và TP.HCM là những trận đấu mà HLV Chu Đình Nghiêm muốn thắng khi đã tung ra sân đội hình tốt nhất có thể.

HLV Chu Đình Nghiêm ngoài ưu tiên sử dụng các học trò cũ để giúp họ hoà nhập sau chấn thương như Đình Trọng, Duy Mạnh còn muốn thử nghiệm sức mạnh của hàng công.

Hà Nội FC tung cả ra sân đội hình mà CĐV của họ tuyên bố là “siêu tấn công” với Moses, Quang Hải, Văn Quyết, Văn Đại, Thành Chung và những ngoại binh Geovane, Bruno. Cặp tiền đạo vừa gia nhập Hà Nội FC năm nay ngoài giá trị đắt bậc nhất V-League hiện tại thì chuyên môn cũng nằm trong TOP đầu.

Bầu Hiển cho thấy quyết tâm đầu tư rất lớn năm nay để đưa Hà Nội FC lấy lại vị thế thống trị. HLV Chu Đình Nghiêm đương nhiên chịu áp lực lớn và ông biết cần làm gì để không phụ lòng ông chủ. Hà Nội FC đã tích cực chuẩn bị cho mùa bóng 2021 theo cách kỹ càng nhất khi sau rất nhiều năm, họ sẵn sàng xuôi Nam để dự một giải đấu giao hữu.

Tuy nhiên, kết quả không được như HLV Chu Đình Nghiêm kỳ vọng. Chiến lược gia của đội bóng Thủ đô có vẻ đang thấy được những rủi ro cho đội nhà, tương tự như những gì đã diễn ra đầu năm ngoái. Thời điểm đó, Hà Nội FC ngay sau khi lấy Siêu Cúp QG đã nhận nhiều tin “sét đánh” như mất luôn cả hàng thủ.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Hà Nội FC, Chu Đình Nghiêm, lịch thi đấu bóng đá, Siêu Cup quốc gia, Hà Nội vs Viettel, kết quả bóng đá
HLV Chu Đình Nghiêm đang rất lo lắng vì Hà Nội FC vẫn chưa có được phong độ tốt nhất. Ảnh: Khôi Nguyên

Cặp trung vệ Đình Trọng-Duy Mạnh chấn thương nặng, còn vị trí thủ môn cũng không có cái tên nào chất lượng. Hà Nội FC nhập cuộc V-League với chuỗi trận phập phù bởi nguyên nhân này và việc trải thảm đỏ mời lại thủ thành đã giải nghệ Bùi Tấn Trường cho thấy Hà Nội FC lúng túng thế nào trong mục tiêu bảo vệ các danh hiệu ở giải quốc nội.

HLV Chu Đình Nghiêm hồi tháng 6 đã biến sinh nhật bầu Hiển thành ngày buồn bã khi để thua SLNA 0-1 ngay tại sân Hàng Đẫy. Buổi lễ kỷ niệm 14 năm thành lập của CLB cũng chìm trong không khí ảm đạm.

Trận thua SLNA hay Sài Gòn FC đã khiến Hà Nội FC trượt dài trong kế hoạch bảo vệ chức vô địch V-League. Việc để Viettel soán ngôi ở vòng cuối càng khiến nỗi đau thêm dài cho đội bóng Thủ đô.

So với mùa giải 2020, V-League 2021 càng hứa hẹn khắc nghiệt hơn và sai lầm không thể lặp lại với Quang Hải và đồng đội. Sau lượt đi, sẽ chỉ còn 6 đội đua tranh chức vô địch so với 8 CLB năm ngoái. Đội bóng Thủ đô cuối lượt đi V-League 2020 cũng rất vất vả mới chen chân vào nhóm dẫn đầu, báo hiệu kết quả không như mong đợi cuối năm.

Hà Nội FC không thua Viettel về số trận thua (3 trận), cũng là CLB lọt lưới ít nhất (16 bàn như Viettel), ghi bàn nhiều nhất (37 bàn), hiệu số cao nhất (+21), nhưng rồi vẫn để CĐV nhà rơi nước mắt vì kém Viettel 2 điểm. Sự bền bỉ của Viettel đã khiến Hà Nội FC nhận ra bài học lớn trong cuộc đua vô địch tại V-League.

Thất bại ở giải tứ hùng vừa qua càng thêm một lần nhắc nhở cho các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm. Bản thân ông Nghiêm cũng công khai thể hiện sự không hài lòng về cách Hà Nội FC thiếu tập trung. Hà Nội FC có thể thất bại với bất cứ đối thủ nào, dù đó là tân binh V-League như Topenland Bình Định.

“Tôi không hài lòng về sự tập trung của các cầu thủ cũng như đội chưa có sự kết dính trong lối chơi. Những trận thua như thế này sẽ giúp cho chúng tôi nhìn nhận ra rằng mình không phải bất khả chiến bại. Nếu không lao động, không tập trung hay nỗ lực, bất cứ đội nào cũng có thể đánh bại chúng tôi”, HLV Chu Đình Nghiêm nói.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm