HLV Bert van Marwijk: 'Tuyển Việt Nam là đối thủ mạnh nhất bảng G'

13/11/2019 14:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Bert van Marwijk cho biết UAE đã phân tích lối chơi của tuyển Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh thầy trò HLV Park Hang Seo là đối thủ mạnh nhất ở bảng G.

TRỰC TIẾP họp báo trận Việt Nam vs UAE: HLV Park Hang Seo và thủ môn Văn Lâm dự họp báo

TRỰC TIẾP họp báo trận Việt Nam vs UAE: HLV Park Hang Seo và thủ môn Văn Lâm dự họp báo

11h00 ngày 13/11, buổi họp báo trước trận Việt Nam và UAE tại bảng G vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra. HLV Park Hang Seo cùng cầu thủ đại diện của đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự buổi họp báo.

Sáng nay 13/11, HLV trưởng UAE – Bert van Marwijk đã tham gia buổi họp báo trước cuộc đối đầu tuyển Việt Nam, tại lượt trận thứ 4 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chú thích ảnh
HLV Bert van Marwijk cho biết UAE đã phân tích lối chơi của tuyển Việt Nam

HLV Bert van Marwijk phát biểu: "Với tôi, tôi thấy đội đã có nhiều sự chuẩn bị trên đất Thái Lan. UAE làm quen với thổ nhưỡng và khí hậu ở Đông Nam Á. Toàn đội đã có mặt tại Việt Nam vào tối qua và hướng tới những sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu.

Việc cầu thủ (Ali Mabkhout) vắng mặt vì lý do chấn thương hay treo giò là điều bất khả kháng nên tôi không có bình luận gì về việc này.

Vâng, tôi có biết Đoàn Văn Hậu đang thi đấu cho SC Heerenveen.

Để nói về lối chơi của ĐT UAE, nghe có vẻ dễ nhưng thực ra không đơn giản cho lắm. Đội ngũ của chúng tôi đã có phân tích lối chơi đa dạng của ĐT Việt Nam. Chúng tôi sẽ chơi với đặc trưng riêng của mình và cố gắng làm được những điều tốt nhất.

Chúng tôi đã tốn nhiều thời gian nghiên cứu mọi khía cạnh về ĐT Việt Nam, trong đó có cả HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên đó là vấn đề liên quan đến chuyên môn nên tôi không thể tiết lộ được. Còn về trận đấu mà Việt Nam thắng 2-0 trước UAE ở Asian Cup 2007 thì đó đã là câu chuyện của quá khứ rồi. Tôi không nghiên cứu gì về nó mà chỉ hướng tới việc chuẩn bị ở trận đấu sắp tới.

Tôi không e ngại gì cả. Tôi tôn trọng tất cả đối thủ ở bảng đấu này và Việt Nam là đối thủ mạnh nhất của các đội bóng còn lại ở bảng G. Tôi và các học trò sẽ phải cố gắng hết mình để chiến đấu cho mục tiêu 3 điểm".

Trong khi đó, hậu vệ Yousif Jaber chia sẻ: "Bản thân tôi và đồng đội đã chuẩn bị, nghiên cứu và sẵn sàng để chiến đấu hết mình cho trận đấu ngày mai. Còn về khí hậu ở Thái Lan rất khác so với ở đây. Tôi thấy việc độ ẩm cao như thế này cũng khá giống với ở UAE. Trời hôm nay còn có mưa nữa nên tôi nghĩ nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi.

Tôi hiểu ý kiến đó (UAE có nói về việc HLV Bert van Marwijk đang đứng trước áp lực bị sa thải nếu thất bại trước Việt Nam). Tuy nhiên tôi và đồng đội không quan trọng lắm về những ý kiến này. UAE sẽ cố gắng hết sức và cũng xin gửi lời chúc may mắn tới tuyển Việt Nam”.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm