HLV B.Bình Dương nhận thua, HLV Hà Nội chưa hài lòng

31/07/2019 21:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Hà Nội xứng đáng giành chiến thắng trận này” và nhà cầm quân của B.Bình Dương cũng khẳng định trách nhiệm thuộc về ông ở trận thua tại Gò Đậu tối 31/7.

Quang Hải 'tịt ngòi', Hà Nội vẫn hạ đẹp Bình Dương ở chung kết AFC Cup

Quang Hải 'tịt ngòi', Hà Nội vẫn hạ đẹp Bình Dương ở chung kết AFC Cup

Ở trận chung kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á, Hà Nội là đội bóng chơi lấn lướt và xứng đáng giành chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà B.Bình Dương.

Trận chung kết lượt đi có ý nghĩa lớn đối với B.Bình Dương khi họ muốn tận dụng lợi thế Gò Đậu để đánh bại đội bóng Thủ đô trước chuyến làm khách trở lại Hàng Đẫy tối 7/8. Và thời cơ rất lớn đến với đội chủ nhà bởi Hà Nội không thể sử dụng hết các suất ngoại binh ngoài Omar và thời tiết mưa lớn cũng làm ảnh hưởng đến lối đá bóng ngắn của đội khách.

Nhưng sự nôn nóng của đội chủ nhà đã khiến họ trả giá đắt đến không ngờ. HLV Nguyễn Thanh Sơn nói sau trận đấu: “Hôm nay trời mưa đã ảnh hưởng đến hai đội chứ không phải riêng gì chúng tôi. Hiệp 1 tôi cứ nghĩ trời mưa thì đội đá dài vượt tuyến cho các tiền đạo cao to xử lý, không chiến, không qua tuyến tiền vệ để ghi bàn, kết thúc sớm trận đấu nhưng không được.

Chúng tôi có cơ hội nhưng không ghi bàn và đã phải trả giá bằng quả 11m. Hà Nội đá tốt hơn, kiểm soát được những tình huống bóng bật ra. Các cầu thủ của tôi hôm nay nhận xét đúng thì họ chơi không đúng sức mình. Và đội Hà Nội thì họ xứng đáng chiến thắng. Về phần tôi thì trách nhiệm hôm nay tôi nhận khi thua trận. Tôi sẽ về động viên các cầu thủ sẽ nỗ lực hơn trận tới”.

B.Bình Dương của Anh Đức đã tính toán sai lầm khi tiếp cận trận đấu. Ảnh: VPF
B.Bình Dương của Anh Đức đã tính toán sai lầm khi tiếp cận trận đấu. Ảnh: VPF

“Tôi nghĩ kết quả hôm nay cũng chưa có vấn đề gì. 1-0 chưa là tỷ số cuối cùng. Chúng tôi sẽ cố gắng lượt về. Trước trận này thì chúng tôi đã xác định phải thắng đối thủ thì mới đi tiếp được. Trận tới đội sẽ phải vượt qua Hà Nội dù có đá sân khách. Trận đấu sắp tới sẽ rất hay và đẹp, cống hiến cho người xem một trận cầu mãn nhãn”, HLV Thanh Sơn nói.

Về phía đội khách, HLV Chu Đình Nghiêm nói: “Trận này thì như các bạn biết thi đấu với B.Bình Dương mà nhất là sân Gò Đậu và thời tiết hôm nay thì rất khó khăn cho CLB Hà Nội. Nhưng các cầu thủ đã chơi tốt và tôi rất hài lòng về họ hôm nay”.

HLV Nguyễn Thanh Sơn thừa nhận sai lầm đội nhà và Hà Nội xứng đáng thắng. Ảnh: VPF
HLV Nguyễn Thanh Sơn thừa nhận sai lầm đội nhà và Hà Nội xứng đáng thắng. Ảnh: VPF

“Với B.Bình Dương và Hà Nội thì cái yếu tố sân nhà, sân khách chỉ đóng vai trò một phần thôi, đội nào cũng có thể thắng trên sân của nhau. B.Bình Dương đã thắng Hà Nội ở Hàng Đẫy, chỉ có Hà Nội khó thắng trên sân Bình Dương. Hà Nội ít làm được điều đó, tôi nhớ chỉ có năm 2016 chúng tôi chiến thắng được 5-4. Năm 2017 khi HLV Trần Bình Sự còn làm thì chúng tôi thua họ 1-2. Đối thủ B.Bình Dương kỵ dơ với Hà Nội. Họ biết tận dụng điểm yếu bóng bổng của Hà Nội để tạo ra kết quả khác biệt”, thuyền trưởng Hà Nội nói thêm.

Tuy dành chiến thắng nhưng tỷ số 1-0 vẫn khiến HLV họ Chu chưa hài lòng hết với học trò: “Điều tôi không hài lòng hôm nay là các tiền đạo bỏ lỡ cơ hội nhiều quá. Đặc biệt là tình huống nếu Omar có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 thì chiến thắng đã rất rõ rệt. Lượt về sẽ đỡ khó khăn hơn cho Hà Nội”.

HLV Chu Đình Nghiêm cùng các học trò đã có chiến thắng oanh liệt ở Gò Đậu khi thi đấu chấp "Tây" so với chủ nhà. Ảnh: VPF
HLV Chu Đình Nghiêm cùng các học trò đã có chiến thắng oanh liệt ở Gò Đậu khi thi đấu chấp "Tây" so với chủ nhà. Ảnh: VPF

HLV Chu Đình Nghiêm cũng tiết lộ bí quyết để đánh bại đội chủ nhà tối 31/7: “Lối chơi của B.Bình Dương thì trừ khi họ có tỷ số trước, họ sẽ kiểm soát bóng, đá ngắn khó chịu. Còn khi họ chưa có tỷ số thì họ sẽ nôn nóng, đá dài lên phía trên. Chúng tôi sẽ tận dụng việc họ kiểm soát bóng không tốt, bóng nẩy ra thì hàng tiền vệ Hà Nội kiểm soát tốt hơn”.

“Trận này tôi sử dụng Đậu Văn Toàn ở hàng tiền vệ trung tâm. Cậu ấy đã vào sân từ trận gặp Sài Gòn, nhưng tới trận gặp TP.HCM thì cậu ấy chấn thương lật cổ chân trước trận đấu nên không thể ra sân. Trận này cậu ấy trở lại, tôi sử dụng cậu ấy để cậu ấy thể hiện được tố chất mạnh mẽ nơi giữa sân. Tôi muốn khống chế tình huống 2 khi bóng nẩy ra để tấn công và cậu ấy hôm nay đá rất tốt. Còn trường hợp Duy Mạnh hôm nay không đá chính thì do cậu ấy đang quá tải do thi đấu liên tục. Tuần tới thì Thành Chung không đá V-League do thẻ phạt nên tôi đưa Thành Chung vào sân hôm nay để giữ sức cho Duy Mạnh. Thế trận đường dài phải tính toán hợp lý”, HLV Chu Đình Nghiêm nói.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm