Hãy tin ở U23 Việt Nam

25/10/2021 10:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hãy dành niềm tin, đừng tạo áp lực cho đội U23 Việt Nam. Cái bóng của lứa đàn anh “sững sững” nhưng lấy vé đi VCK lần này cũng đơn giản thôi.

Lịch thi đấu bóng đá U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2022

Lịch thi đấu bóng đá U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2022

Lịch thi đấu bóng đá U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2022. Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á. Lịch thi đấu bảng I vòng loại U23 châu Á.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2022

Ngày 27/10, U23 Đài Bắc Trung Hoa vs U23 Việt Nam (17h00)

Ngày 30/10, U23 Myanmar vs U23 Đài Bắc Trung Hoa (17h00)

Ngày 2/11, U23 Việt Nam vs U23 Myanmar (17h00)

Tin tức về U23 Việt Nam 

 

Có thể thấy, áp lực đè lên lứa cầu thủ trẻ hiện tại không hề nhỏ. Đội U23 thế hệ 1999-2001 bây giờ không có quá nhiều nhân tố nổi bật. Hơn thế, thành công của Thường Châu 2018 luôn được đặt ra để so sánh. Ông Park hiểu rõ điều này hơn ai hết. Chính ông đang cố giải tỏa sức ép tâm lý cho học trò trong những buổi tập gần đây. Các bài tập buổi chiều đã được BHL giảm cường độ. Nhiều bài trò chơi vận động vui nhộn được ông Park thực hiện để cầu thủ thư giản.

7 đợt hội quân “cuốn chiếu” vắt qua 2 năm 2020-2021, đội U23 chỉ tập chay, cùng lắm được đá tập với đàn anh trên ĐTQG. Chính vì thế, 2 trận giao hữu trong chuyến tập huấn tại UAE cùng Tajikistan và Kyrgyzstan vô cùng quý giá. 2 trận giao hữu đó giúp ông Park gút lại danh sách cuối cùng, hé lộ được đội hình đá chính cùng lối chơi của đội U23 Việt Nam. Khi thử nghiệm đội hình với 4 hậu vệ không mang lại nhiều hiệu quả, U23 Việt Nam quay về vận hành sơ đồ 3-5-2 để đá phòng ngự-phản công hoặc biến tấu 3-4-3 chơi thiên về tấn công.

Những buổi tập gần đây, ông Park cho học trò rèn khá nhiều bài phối hợp tấn công. Có thể, đội U23 Việt Nam không hề giấu ý chơi tấn công phủ đầu trước đối thủ. Vấn đề là ông Park sẽ chọn đội hình xuất phát nào và sơ đồ ra sao? Nhiều khả năng, sau khi thử nghiệm bất thành việc đá với hàng thủ 4 người (có nhiều cầu thủ chơi trái vị trí sở trường), ông Park sẽ quay về đá theo đội hình 3-5-2.

Nhìn vào cách bố trí đội hình ở 2 trận đấu giao hữu vừa rồi, hẳn nhiên 5 tuyển thủ từng được gọi lên ĐTQG (Nguyễn Văn Toản, Thanh Bình, Việt Anh, Hoàng Anh, Văn Xuân) sẽ ra sân đá chính. Cùng với đó, Hai Long, Hữu Thắng, Trần Văn Công, Trần Văn Đạt hay Lê Xuân Tú cũng được tin dùng.

Với kinh nghiệm của mình, thủ môn Nguyễn Văn Toản sẽ chắc suất trong đội hình chính. Thủ môn trẻ này theo suốt các trận đấu của ĐTQG thời gian qua. Trụ cột của đội U23 khi kinh qua SEA Games 30 cũng như vòng chung kết U23 châu Á năm 2020. Trong trận đấu với Oman tại vòng loại World Cup vừa rồi, Văn Toản cũng đã được ra sân từ đầu.

bóng đá Việt Nam, U23 Việt Nam, Park Hang Seo, lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á, U23 Việt Nam vs U23 Đài Loan, VFF, Đài Bắc Trung Hoa
U23 VN tự tin cho việc giành vé đi VCK. Ảnh: VFF

Ở hàng thủ, nếu chơi với sơ đồ 3-5-2 vốn đã quen thuộc, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình và Đặng Văn Tới sẽ đảm nhiệm vị trí 3 trung vệ. Nhâm Mạnh Dũng sẽ là phương án dự phòng khi có thể thay thế cho đồng đội Nhâm Mạnh Dũng ở Viettel. Những cầu thủ này đều có kinh nghiệm, thể hình cao to, chơi bóng bổng tốt, hàng thủ là nơi ông Park yên tâm nhất.

Lê Văn Xuân (Hà Nội) chắc xuất cho 1 vị trí chạy cánh trái. Phía cánh đối diện, ông Park có thể đau đầu vì chưa tìm ra nhân tố ưng ý nhất. Liễu Quang Vinh (SHB Đà Nẵng), Mai Sỹ Hoàng (SLNA) chưa để lại nhiều ấn tượng khi chơi vị trí này. Vì thế, cơ hội còn dành cho cả Lê Văn Đô (SHB Đà Nẵng).

Trần Văn Công (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) hoặc Nguyễn Trọng Long (CLB TP.HCM) sẽ được chọn cho vị trí tiền vệ phòng ngự. Với tuyến giữa, ông Park có trong tay 3 cái tên cũng khá an tâm là Nguyễn Hai Long (Hà Nội), Hữu Thắng (Viettel) và Lý Công Hoàng Anh (Bình Định). Vị trí của Hai Long và Hữu Thắng khá giống nhau nên nhiều khả năng ông Park chọn 1 người ra sân đá chính, để họ khỏi phải “giẫm chân” nhau.

Nếu không có xáo trộn quá lớn, Lê Xuân Tú (Hà Nội) và Trần Văn Đạt (CAND) sẽ đóng vai trò cặp tiền đạo trên hàng công. Cả 2 chân sút này đều có bàn thắng trong 2 trận giao hữu hôm rồi. Cái thiếu lớn nhất của cả họ là kinh nghiệm thi đấu vì Xuân Tú có rất ít cơ hội ra sân ở V-League khi mà CLB Hà Nội chủ yếu dùng toàn tiền đạo ngoại, còn Văn Đạt cũng phải xuống chơi cho đội hạng nhất CAND.

Cho dù không có nhiều nhân tố đặc biệt nhưng U23 của hiện tại vẫn có giá trị của riêng mình. Giá trị đó lâu nay, vốn dĩ không có nhiều giải đấu để các cầu thủ trẻ thể hiện. Tiềm năng trong họ ít có cơ hội để chứng tỏ. Hơn thế, ông Park cho thấy mình “mát tay” khi đã nhiều lần ‘phát lộ” được những cầu thủ trẻ, giúp họ trưởng thành.

Tấm vé đi VCK nằm trong tầm tay, các cầu thủ U23 hãy gạt đi áp lực vô hình, để chơi và để có vé.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm