Hành trình World Cup của tuyển nữ Việt Nam

01/10/2021 15:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thắng Maldives 16-0, vượt qua chủ nhà Tajikistan 7-0, đội tuyển nữ Việt Nam không chỉ giành quyền vào VCK giải vô địch nữ châu Á ASIAN Cup 2022 mà còn để bắt đầu hành trình mới tới VCK World Cup.

Bóng đá nữ Việt Nam và giấc mơ World Cup: Tuy xa mà gần...

Bóng đá nữ Việt Nam và giấc mơ World Cup: Tuy xa mà gần...

Hai chiến thắng với tổng tỷ số... 23-0 trước Maldives cùng Tajikistan đã đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đến vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á Asian Cup 2022, bước đệm cuối cùng để thầy trò HLV Mai Đức Chung hiện thực hóa giấc mơ World Cup. Giấc mơ tuy xa, nhưng cũng thật gần...

1. Công bằng mà nói, vòng loại Cúp châu Á là giai đoạn chúng ta không cần phải bận tâm quá nhiều bởi đơn giản, những đối thủ như Tajikistan và Maldives quá yếu. Mục tiêu bây giờ là đạt thành tích tốt ở VCK giải vô địch nữ châu Á để qua đó giành vé dự VCK World Cup.

VCK giải vô địch nữ châu Á sẽ diễn ra từ 20/1/2022 đến 6/2/2022 tại Ấn Độ với sự góp mặt của 12 đội bóng. 5 đội đạt thứ hạng tốt nhất sẽ giành vé chính thức dự VCK World Cup. Và do Úc là nước chủ nhà của VCK World Cup, nên nếu họ lọt vào Top 5 đội có thành tích tốt nhất, thì đội có thành tích tốt thứ 6 sẽ được dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh theo diện chính thức.

Bên cạnh đó, AFC còn được phân hai đội đá play-off liên lục địa cùng với các đại diện của CAF (2), CONCACAF (2), CONMEBOL (2), OFC (1) và UEFA (1) để chọn ra ba đại diện cuối cùng dự VCK. Rõ ràng, việc FIFA mở rộng suất tham dự đã mở ra cơ hội rất lớn cho những nền bóng đá tầm trung như Việt Nam.

Nếu lọt vào bán kết, thầy trò HLV Mai Đức Chung đương nhiên giành vé dự VCK. Nhưng ngay cả 4 đội thua ở tứ kết cũng vẫn còn cơ hội thông qua vòng đấu play-off.

Xét về tương quan đẳng cấp thì sau khi Triều Tiên rút lui, các đội Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc sẽ giành 4 vị trí đầu tiên ở VCK nữ châu Á 2022. Khi ấy, 4 đội thua ở tứ kết sẽ gặp nhau ở hai trận play-off để chọn ra tiếp 2 đội nữa dự VCK. Nhiều khả năng, đây sẽ là mặt trận chính của Việt Nam, với các đối thủ chính như Đài Loan, Myanmar (nếu 2 đội này vượt qua vòng loại), và Thái Lan. Nhưng ngay cả khi thua ở loạt trận này, chúng ta vẫn còn cơ hội ở vòng play-off liên lục địa.

bóng đá Việt Nam, bóng đá nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung, ĐT bóng đá nữ Việt Nam, lịch thi đấu VCK bóng đá nữ châu Á, Hải Yến, Huỳnh Như, VFF, AFC, ASIAN Cup
Đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua vòng loại với thành tích 2 trận thắng, ghi 23 bàn, không thủng lưới lần nào.  Ảnh: AFC

2. Nhưng hành trình đến sân đấu lớn nhất hành tinh chưa bao giờ là dễ dàng, kể cả là với bóng đá nữ có cơ hội nhiều hơn nam. Chắc chắn nhiều người còn chưa quên rằng chúng ta từng ở sát ngưỡng cửa thiên đường như thế nào cách đây 7 năm.

Năm đó, đội nữ Triều Tiên cũng không góp mặt vì phải chịu án phạt do dính doping, Việt Nam đá trận play-off gặp Thái Lan dưới sự cổ vũ của 18.000 khán giả ở sân Thống Nhất, nhưng rồi ngậm ngùi thất thủ 1-2 bởi cú đúp của Kanjana Sungoen. Dường như các học trò của HLV Trần Vân Phát đã bị áp lực lớn về tâm lý, dẫn đến thi đấu không đúng sức mình, và tiếc nuối nhìn kình địch Thái Lan lần đầu tiên dự VCK World Cup.

Ở kỳ vòng loại World Cup 2019, Thái Lan chỉ phải chung bảng với Trung Quốc, Philippines và chủ nhà Jordan, nên đã giành vé trực tiếp nhờ vị trí nhì bảng. Trái lại, đội tuyển nữ Việt Nam đụng cả 3 đại gia là Úc, Nhật Bản, và Hàn Quốc nên đã xếp cuối bảng. Giấc mơ World Cup vẫn chưa thể trở thành hiện thực.

Chúng ta đúng là đang đứng trước cơ hội lớn, nhưng niềm vui chỉ thực sự đến khi cầm chắc tấm vé dự VCK trong tay. Còn từ bây giờ đến lúc đó, điều quan trọng nhất là thầy trò Mai Đức Chung phải không được phép chủ quan, nỗ lực chuẩn bị với những kế hoạch phù hợp nhất nhằm hiện thực hóa giấc mơ này.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm