HAGL và nỗi niềm bầu Đức

08/03/2022 10:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Việc có nhiều cầu thủ tập trung dài hạn cùng đội tuyển Việt Nam và chỉ được hội quân ở CLB 10 ngày chuẩn bị cho V-League 2022 đã khiến thầy trò HLV Kiatisuk đi trật đường ray.

HAGL 'chết' không bởi Kiatisuk dính Covid-19

HAGL 'chết' không bởi Kiatisuk dính Covid-19

Việc HLV Kiatisuk dính Covid-19 khiến ông mất quyền chỉ đạo HAGL trên sân Vinh chiều 6/3 cũng không hẳn là nguyên nhân làm đội bóng của bầu Đức thua thảm SLNA.

HAGL cùng Hà Nội FC, Viettel là các CLB có nhiều quân cống hiến nhất cho đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ vài năm qua. Đa số họ đều không phàn nàn, thậm chí rất vinh dự vì được đóng góp cho nền bóng đá thực hiện nghĩa vụ bảo vệ màu cờ sắc áo.

Tuy nhiên, hình ảnh HAGL thể hiện ở V-League 2022 đang gióng lên hồi chuông báo động cho tập thể này. Từ chỗ ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, HAGL khiến các CĐV của họ mường tượng ra thảm cảnh trụ hạng khốn đốn kể từ năm 2015 đến 2020. Đội bóng của bầu Đức tưởng chừng sẽ chỉ có đi lên khi HLV Kiatisuk xuất hiện ở phố Núi năm ngoái, nhưng rồi giải đấu bị hủy, HAGL chưa có danh hiệu nào lại trở về những ngày tháng giông bão như hiện tại.

HLV Kiatisuk dù không thẳng thừng chỉ trích cách nhường quân cho đội tuyển Việt Nam thời gian qua, nhưng ông thầy vốn rất khéo léo trong ứng xử này cũng đề cập đến thiệt thòi của HAGL khi các học trò không có nhiều thời gian để làm việc cho CLB. Dù có ý kiến cho rằng các cầu thủ HAGL đã quá hiểu nhau do chơi bóng cùng từ nhỏ đến lớn, nhưng “Zico Thái” ít nhiều cũng có thay đổi so với năm ngoái để tránh đối thủ bắt bài.

Vấn đề quan trọng khác với HAGL là HLV Kiatisuk không kịp “đánh thức” khả năng của các học trò, những người vốn rất mệt mỏi khi trải qua quãng thời gian dài 7, 8 tháng chỉ tập trung và thi đấu ở đội tuyển Việt Nam. Khi trở lại CLB, họ được “Zico Thái” chia sẻ bằng cách cho nghỉ ngơi vài ngày trước khi tập trung lại. Nhưng chừng đó là không đủ để xua tan cảm giác chán bóng đá, truyền đạt cho họ sự khát khao chinh phục.

Văn Toàn là người trực tiếp thừa nhận sự thiếu tự tin và gắn kết của HAGL. Bản thân Văn Toàn cũng không một lần phát huy được khả năng tốc độ của mình trong năm nay và điều đó càng khiến CĐV HAGL lo ngại nỗi đau của họ sẽ càng kéo dài. Ở trận thua SLNA 0-2 vòng 3, hình ảnh Công Phượng đi bóng bất lực rồi mất bóng, dẫn đến bàn thua quyết định của HAGL cũng là tiêu biểu cho các học trò HLV Kiatisuk sau 3 lượt trận.

bóng đá Việt Nam, HAGL, bầu Đức, HLV Kiatisuk, HAGL vs Viettel, BXH V-League, lịch thi đấu vòng 4 V-League, vtv6, xem trực tiếp bóng đá hagl vs viettel, vpf
HAGL chắc chắn “ấm ức” về lịch thi đấu V-League. Ảnh: Hoàng Linh

0 bàn thắng, 2 điểm và vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng đối với CLB dẫn đầu giải đấu tuyệt đối năm ngoái. HAGL hơn CLB nào hết đang trả giá cao nhất cho việc các ngôi sao lên tuyển rồi rơi tự do phong độ khi trở về phố Núi. Tài năng của HLV Kiatisuk không thể đủ để vực dậy các học trò khi điều đầu tiên vốn nằm ở chính cầu thủ.

Ở khía cạnh nào đó, người ta có thể cảm nhận HAGL không may mắn như Hà Nội FC. CLB bị rất nhiều ca dương tính vì Covid-19 và không thể thi đấu 3 vòng đầu V-League 2022 sẽ có thời gian tràn trề để tiếp tục chuẩn bị. Nhiều người dự đoán với việc thay HLV đột ngột trước V-League 2022 khởi tranh 1 tuần và Hà Nội FC cũng có nhiều cầu thủ rơi vào tình trạng như HAGL, họ khó lòng thi đấu khởi sắc. 2 mùa giải gần nhất, Hà Nội FC cũng đã khởi đầu đì đẹt và thất bại liên tiếp.

CLB có quân số lớn thứ 3 đóng góp cho đội tuyển là Viettel ít ảnh hưởng hơn cả. Họ đã khởi động trơn tru bằng 2 chiến thắng. Màn trình diễn của Tiến Dũng cùng đồng đội không mấy thuyết phục nhưng bù lại, họ có bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. HLV Trương Việt Hoàng vẫn có trong tay đội hình thiện chiến với nhóm cầu thủ trẻ đầy khát khao trưởng thành từ CLB và những người đã chinh chiến với nhau từ rất lâu.

HAGL sẽ lại khốn đốn khi gặp chính Viettel vào cuối tuần này trong khuôn khổ vòng 4. Điều đáng nói hơn là sau khi trận đấu khép lại, V-League 2022 lại nghỉ đến 4 tháng để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia thi đấu. Một viễn cảnh oái ăm và thực sự là nỗi ám ảnh cho tất cả người trong cuộc. Từ vấn đề duy trì thể lực, cảm hứng thi đấu cho các cầu thủ, đến kinh phí trả lương và các vấn đề phát sinh khác, tất cả đều phải hy sinh để chăm lo cho cái ngọn.

Nhìn sang bóng đá Thái Lan, có thể cám cảnh cho cái gốc của bóng đá Việt Nam là V-League. Chức vô địch AFF Cup 2021 của thầy trò HLV Polking là bài học cho người làm bóng đá Việt Nam tham khảo. Các CLB Thái Lan từ lâu đã học theo mô hình các nền bóng đá tiên tiến, chỉ “nhả” quân lên tuyển trong “Ngày FIFA” và AFF Cup là giải đấu cá biệt mà các CLB cùng thống nhất từ trước mùa giải rằng giải VĐQG sẽ nghỉ nguyên tháng 12 để đóng góp cho lợi ích đội tuyển.

Họ không cho phép đội tuyển có 3 tuần tập trung và mất thêm 1 tháng để xem AFF Cup. Về các giải trẻ, đội U23 Thái Lan thực chất là đội U19 đến Campuchia cũng chỉ để học hỏi. Nó khác hẳn V-League phải hoãn thêm 1 tuần để các tuyển thủ U23 Việt Nam trở về từ giải này và thi đấu.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm