HAGL và giấc mơ đang tan vỡ

08/07/2022 07:43 GMT+7 | V-League

Có lẽ lịch sử của V-League rồi sẽ ghi nhận mùa giải 2021 là một trong những khoảng khắc buồn, khi một trong những điều có thể đẹp đẽ nhất đã không xuất hiện vì giải đấu bị hủy bỏ giữa chừng. Bởi đó là mùa giải mà HA.GL có thể sẽ vô địch.

Lịch thi đấu V-League 2022 vòng 6: HAGL vs Đà Nẵng, Hà Nội vs Hải Phòng

Lịch thi đấu V-League 2022 vòng 6: HAGL vs Đà Nẵng, Hà Nội vs Hải Phòng

Lịch thi đấu V-League 2022 vòng 6: Trực tiếp bóng đá SLNA vs TPHCM, Thanh Hóa vs Nam Định, Hà Tĩnh vs Bình Dương, Sài Gòn vs Bình Định, HAGL vs Đà Nẵng, Hà Nội vs Hải Phòng. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam mới nhất.

Trên đường về với... chính mình

Sau 5 vòng đấu của Night Wolf V-League 2022, HA.GL chưa thắng nổi trận nào, có 4 điểm và quan trọng hơn là họ chỉ mới ghi có 3 bàn thắng, thủng lưới đến 5 bàn.

Mùa trước, HA.GL có 9 điểm sau 5 vòng đấu. Ở vòng 5 khi đó, họ đánh bại Viettel 3-0 ngay trên sân Hàng Đẫy và cũng khởi đầu cho mạch 7 trận thắng liên tiếp để vươn lên đứng đầu bảng, tiến rất gần đến danh hiệu vô địch V-League đầu tiên kể từ năm 2004. Rất tiếc, mùa giải đã kết thúc ngay ở thời điểm mà họ thăng hoa nhất.

Vậy mới nói là lịch sử V-League có lẽ sẽ lỡ một một thời khắc đáng xem khi đội bóng do Kiatisuk dẫn dắt đã không thể đi đến đích trọn vẹn. Đơn giản là bây giờ, họ đang trở lại với sự bình thường như vẫn vậy suốt 15 năm qua. HA.GL hiện tại giống như một đội bóng vô hại. Lối tấn công của họ đã bị các đối thủ bắt bài, trong khi trong tay Kiatisuk không còn một quân bài nào có thể tạo ra những đổi xoay về cục diện. Cá nhân nhà cầm quân người Thái Lan, ông cũng đã nhận thấy V-League không phải là giải đấu nhẹ nhàng hơn Thai League, nơi ông cũng rất chật vật khi cầm quân ở cấp CLB.

Công bằng mà nói HA.GL không hề kém so với chính họ, vấn đề là V-League đã thay đổi rất nhiều sau khi bóng đá Việt Nam thăng tiến mạnh mẽ ở cấp độ đội tuyển. Để cho dễ hiểu, chúng ta cứ lấy số lượng cầu thủ của các CLB phục vụ ở các đội tuyển quốc gia thì sẽ rõ.

Tại U19 Việt Nam hiện nay, “quân” của HA.GL chỉ có 2. Tại đội U23, họ không đóng góp được ai ngoài các trường hợp đem cho mượn như Dụng Quang Nho hay Trần Bảo Toàn.

Còn ở đội tuyển quốc gia, ở lần triệu tập gần nhất thì chỉ có 4 cầu thủ của HA.GL được gọi so với 7 người ở năm 2021. Tệ hơn nữa, đó là cầu thủ HA.GL hiện nay lên tuyển chủ yếu ngồi dự bị.

Nói cách khác, sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong vài năm gần đây có sự đóng góp của nhiều CLB chứ không còn chỉ riêng “những đứa trẻ bầu Đức” như 5 năm trước. Điều này cho thấy, rất nhiều CLB ở V-League đang có nhân sự tốt hơn HAGL.

Lịch thi đấu V-League, lich thi dau bong da Viet Nam, HAGL vs Đà Nẵng, Hà Nội vs Hải Phòng, lịch thi đấu V League, lich thi dau V League, lịch thi đấu V League 2022
HAGL của Văn Toàn mùa này vẫn chưa nếm mùi chiến thắng dù đã trải qua 5 vòng đấu.
Ảnh: Song Ngọc

Ngoài Hà Nội và Viettel, 2 “lò” cung cấp cầu thủ trẻ chất lượng, thì Bình Dương, SLNA đang trở lại. Bên cạnh đó, Hải Phòng và Bình Định cũng cho thấy họ thực sự đã đủ lực để trở thành các ứng viên vô địch. Nhìn nhận một cách công bằng, thì dù Kiatisuk có tài năng đến đâu thì ông cũng không thể trong phút chốc đẩy HA.GL vọt lên tốp đầu.

HA.GL không yếu hơn, chẳng qua là họ đang … trở về với chính mình. Trên thị trường chuyển nhượng, đội bóng phố Núi vẫn thực hiện vài vụ chuyển nhượng nhưng chủ yếu là thay đổi ngoại binh.

Việc HA.GL vẫn giữ thành phần nội binh như cũ cho thấy bầu Đức không còn đầu tư mạnh cho đội bóng. Tổng ngân quỹ chuyển nhượng của HA.GL không bằng 2 bản hợp đồng của “người hàng xóm” Bình Định.

Về cơ bản, HA.GL đang sử dụng “cây nhà là vườn”, đồng nghĩa với họ không thực sự rủng rỉnh về mặt tài chính. Mà ở V-League, không có tiền thì đừng mơ mộng gì cả.

Những giấc mơ tan vỡ

Đây là một trong những khởi đầu tệ nhất trong lịch sử của đội bóng, thậm chí còn kém hơn cả mùa giải năm 2015, thời điểm mà đội bóng của bầu Đức ở gần với tấm vé xuống hạng Nhất. Mùa đó, HA.GL có 6 điểm sau 5 vòng đầu tiên.

Đó là mùa giải mà bầu Đức đưa lứa cầu thủ U19 lên đá V-League. Ông bầu phố Núi chấp nhận xuống hạng cũng là để cho “những đứa trẻ” của ông trưởng thành. Quyết định của bầu Đức thật sự là dũng cảm, và nhờ đó mà bóng đá Việt Nam có một thế hệ cầu thủ rất tốt.

Thế nhưng, 7 năm đã trôi qua và khát vọng lớn nhất, nằm trong sâu thẳm nhất của trái tim bầu Đức, lại khó thành sự thật. Những gì mà HA.GL đang có ở mùa giải này cho thấy khả năng tiến bộ của họ không còn nhiều.

Nghĩa là những gì tốt nhất của một thế hệ đã nằm ở mùa giải dang dở năm ngoái. Vấn đề đặt ra là tại sao dàn cầu thủ có tuổi bình luận 27, độ tuổi đẹp nhất của cầu thủ chuyên nghiệp, lại đang ở bên kia sườn dốc sự nghiệp?

Theo hợp đồng chuyên nghiệp mà những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường ký với HA.GL thì năm sau họ sẽ ra đi theo dạng tự do ở tuổi 28. Như vậy, năm 2022 sẽ là mùa giải cuối cùng để họ chứng minh quyết định đưa lên đá V-League là chuẩn xác.

Rất tiếc, sau 7 năm chơi bóng chuyên nghiệp, những gì đang xảy ra lại thể hiện dàn cầu thủ HA.GL không tiến bộ quá nhiều. Có thể HA.GL không đến mức phải xuống hạng mùa này, nhưng nó có khác gì so với năm 2015?

Tròn 20 năm bầu Đức làm bóng đá, xuống hạng không phải là thứ khiến bầu Đức phải lo nghĩ, cái chính là khát khao chinh phục đã nguội lạnh quá nhiều ở ông bầu này, và có thể là cả ở “những đứa trẻ” của ông.

Đó mới thực sự là điều đáng lo. Khởi đầu kém nhưng HA.GL vẫn chưa đến mức bi kịch. Năm ngoái Hà Nội FC còn thi đấu tệ hơn, nhưng quan trọng là đội bóng Thủ đô luôn có thể trở lại với chính mình ở bất kỳ lúc nào. Khao khát quyền lực, thành công chính là yếu tố thúc đẩy họ vượt qua khó khăn.

HA.GL thì ngược lại, họ chưa cho thấy mình sẵn sàng để vượt qua những giới hạn bản thân. Có thể HA.GL không quan tâm đến danh hiệu, nhưng trong bóng đá, nếu bạn không ham muốn chiến thắng thì bạn ra sân để làm gì?

Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm