HAGL và 'chiếc áo quá khổ' HLV Dương Minh Ninh

14/09/2018 06:45 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng 21 V-League 2107, sau trận thua SLNA trên sân nhà Pleiku. HLV HAGL lúc đó là Nguyễn Quốc Tuấn xin từ chức, người được thay thế là Dương Minh Ninh. Bây giờ, cũng vòng 21 V-League năm nay, thất bại 3 bàn không gỡ trước Thanh Hóa, ngay tại phố Núi, đã khiến người yêu mến đội bóng này thất vọng. Cùng với đó, thông tin đã có người tự ứng cử mình, ngồi vào chiếc ghế huấn luyện ở HAGL. Không phải ngẫu nhiên câu chuyện thay tướng lại được xới lên trong bối cảnh này.

Hơn một năm trước, Dương Minh Ninh, người từng gắn bó cùng HAGL ngay từ ngày đầu bầu Đức tiếp quản đội bóng này. Minh Ninh đã từng xuyên suốt trên cả vai trò cầu thủ, rồi làm công tác huấn luyện ở Gia Lai từ năm 2002. Ngày thay người bạn thân Nguyễn Quốc Tuấn, đã đánh dấu bước ngoặt trên con đường làm nghề của mình. Trong một mùa giải mà lãnh đạo HAGL muốn làm nền, để vượt vũ môn mùa sau, như hoạch định. Dấu ấn của Dương Minh Ninh không nhiều, nếu không muốn nói nhạt nhòa.

“Chúng tôi có đến 5 trụ cột vừa trở về từ ASIAD 2018. Họ vẫn còn cảm giác khá mệt mỏi. Bên cạnh một số cầu thủ ở nhà đang đối mặt với những ca chấn thương khác nhau, Công Phượng hay Văn Thanh cần phải nghỉ ngơi, nhưng tôi vẫn phải cho các học trò vào sân. Vậy nên thể lực không đáp ứng. Tôi không bàn về chuyện của trọng tài nhưng trong những tình huống cụ thể cần phải dứt khoát. Các cầu thủ HAGL chơi ban bật, đá tốc độ nên đối thủ đá rắn để phá lối chơi của chúng tôi. Nhiều tình huống vào bóng theo tôi nghĩ họ vào bóng rất mạnh và rắn”. Đó là những trần tình của HLV này sau trận thua FLC Thanh Hóa, mà không cứ gì sau trận đó, Ở V-League năm nay, cứ HAGL chơi không ổn, vị thuyền trưởng này lại phân trần “tại-vì-do-bởi”.

Đây đã là mùa giải thứ 4, lứa cầu thủ học viện HAGL Arsenal-JMG chơi bóng tại V-League. Họ không còn trẻ nữa, cũng đã gắn kết với nhau nhiều năm. Bất luận thế nào đó vẫn là những tiền đề cơ bản đầy quý giá, để phát huy và nâng tầm. Dù thế, mấy mùa trôi qua, HAGL vẫn lận đận trong nhiều hạn chế của mình. Đó có thể từ tư duy làm bóng đá của bầu Đức, từ triết lý chơi bóng trình diễn, hay từ chính năng lực cầm quân.

21 vòng đấu đã trôi qua, HAGL lại đang đứng trước nguy cơ thêm một mùa giải nữa không thể lọt vào Top 5, như hô hào ban đầu. Họ cũng đã nỗ lực rất nhiều, cũng tạo được không ít ấn tượng từ đầu mùa, nhưng chừng đó chưa đủ. Vẫn những hạn chế cố hữu, những câu chuyện tồn tại suốt thời gian qua.

Mùa giải này, khách quan nhìn nhận, đội bóng phố Núi có những tiến bộ rõ rệt. Ở đó dấu ấn từ sự hợp tác tốt của GĐKT Chung Hae Seong cùng các cộng sự ở đây là rõ ràng. HAGL cũng đã có những trận thắng ấn tượng. Cầu thủ lì đòn và bản lĩnh hơn. Lối chơi bớt đi đơn điệu. Thế nhưng, tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó, như một diễn viên tròn vai. HAGL không thể vươn cao hơn như kỳ vọng. Vị trí thứ 7 sau 21 vòng đấu, trên lý thuyết lúc này cũng chưa an toàn trụ hạng. Càng về cuối giải, họ càng bộc lộ nhiều hạn chế.

Có một điều dễ nhận ra, những con người thải ra từ HAGL lại đang chơi tốt khi về nơi khác. Tuấn Mạnh, Đặng Văn Lâm, Châu Ngọc Quang, hay Lê Phạm Thành Long là những minh chứng. Ngay cả người cũ Rimario vừa 3 lần làm tung lưới HAGL cũng là ví dụ ở Khánh Hòa, Hải Phòng là một ví dụ. Năng lực của người huấn luyện để vận hành chiến thuật của HAGL không cần những con người đó. Hay cách nhìn người, dùng người của họ có vấn đề. Dù thế nào, đó cũng là những sự phí phạm.

HLV Park Hang Seo lỡ trận HAGL tái đấu Hà Nội FC

HLV Park Hang Seo lỡ trận HAGL tái đấu Hà Nội FC

HLV Park Hang Seo không thể dự khán trận HAGL đấu Hà Nội FC, Indonesia loay hoay tìm HLV trưởng dự AFF Cup là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 13/9.

Bất luận thế nào, con người HAGL đang có trong tay lúc này quá tốt. Họ cùng gắn kết bao năm nay, không chỉ lứa trẻ với nhau. Câu hỏi đặt ra tại sao những tố chất quý giá đó chưa được phát huy tốt nhất để nâng tầm lên được. Vực dậy HAGL, có lẽ cần một sự thay đổi ở tầm cao, chí ít cũng từ chính sách tuyển dụng (cả ngoại binh lẫn cầu thủ nội). Quan trọng hơn là những đột phá trên băng ghế huấn luyện. Bởi ngồi vào cabin thời gian, quả là chiếc áo quá khổ cho HLV Dương Minh Ninh.

Thông qua Công ty InterPro Sports, cựu HLV tuyển U23 Uruguay ông Ernesto Vargas đã gửi email kèm hồ sơ lý lịch với mong muốn được trở thành HLV trưởng CLB HAGL. Ông Ernesto Vargas năm nay 57 tuổi, từng làm trợ lý HLV trưởng ĐTQG Uruguay dự vòng loại World Cup 2006, dẫn dắt U23 Uruguay chuẩn bị cho Olympic Athens 2004.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm