HAGL thắp ‘lửa’ Cẩm Phả, Hà Nội T&T quyết đấu Hải Phòng

03/08/2015 09:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL muốn có điểm trước Than Quảng Ninh trong trận đấu muộn vòng 19 V-League và thông tin trước hai trận bán kết Cup quốc gia sẽ có trong bản tin ngày 3/8.

HAGL hy vọng có điểm trước Than Quảng Ninh

Sáng nay 3/8, BHL và các cầu thủ HAGL mới từ Hải Phòng di chuyển sang Quảng Ninh và buổi chiều sẽ ra sân tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu muộn vòng 19 V-League gặp đội chủ nhà vốn đã bị hoãn lại 2 ngày vì lý do mưa lũ.


HAGL (áo xanh) đặt mục tiêu có điểm trước Than Quảng Ninh. Ảnh: V.S.I

Sau khi Đồng Nai chia điểm Hà Nội T&T với trận hòa 0-0, HAGL đã bị đẩy xuống đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng. Mục tiêu của thầy trò HLV Guillaume Graechen là không để thua trước Than Quảng Ninh để tránh bị tụt lại trong cuộc đua trụ hạng với Đồng Nai.

Đối với đội chủ nhà Than Quảng Ninh, bất chấp những khó khăn cả về chủ quan lẫn khách quan nhưng cũng đặt mục tiêu giành chiến thắng

Hà Nội T&T quyết đấu Hải Phòng tại bán kết Cup QG

Chiều 5/8 tới, Hà Nội T&T sẽ tiếp đón ĐKVĐ Hải Phòng tại bán kết Cup quốc gia 2015. Mặc dù Hoàng Vũ Samson chưa trở lại nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn có được lực lượng mạnh nhất và đó là lý do để Hà Nội T&T bung sức ra đấu với Hải Phòng qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết.

Hải Phòng sau chiến thắng 2-0 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 19 V-Legaue 2015 cũng đã sẵn sàng vượt qua Hà Nội T&T ngay trên sân Hàng Đẫy.

BHL Hải Phòng đã chuẩn bị sẵn phương án khi đối đầu với Hà Nội T&T, kể cả việc phải thi đấu luân lưu 11m.


Tuyển nữ Việt Nam và Đài Loan gặp nhau 2 trận chỉ trong vòng 4 ngày. Ảnh: VFF

Tuyển nữ Việt Nam tái đấu Đài Loan

Chiều mai 4/8, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ di chuyển xuống Hà Nam và có trận đấu tập với Đài Loan trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 Olympic Rio 2016.

Ở trận đấu hôm 1/8 tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF, đội tuyển Việt Nam đã thắng Đài Loan 3-2 và trong cuộc tái đấu này, HLV Norimatsu Takashi tiếp tục tiến hành những thử nghiệm nhân sự, tạo điều kiện cho tất cả các cầu thủ được ra sân và tìm ra đội hình tối ưu nhất.

Tiền thưởng SEA Games 28 đã được chuyển cho các tuyển thủ U23

Theo thông tin mới nhất, khoản tiền thưởng cho thành tích giành HCĐ SEA Games 28 vừa mới được chuyển đến các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam theo các mức A,B,C, dựa trên đóng góp của từng cá nhân.

Với tấm HCĐ, VFF đã thưởng cho thầy trò HLV Miura 3 tỷ đồng, ngoài ra là mức thưởng theo quy định của nhà nước.

Vào tháng 12, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016 tổ chức tại Qatar.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm