'HAGL tấn công chưa được linh hoạt vì giải U23 châu Á 2018'

02/04/2018 10:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – Phát biểu sau trận HAGL – Nam Định, HLV Dương Minh Ninh của HAGL cho rằng việc thi đấu giải bóng đá U23 châu Á vừa qua khiến những cầu thủ HAGL tham dự giải không có nhiều thời gian tập cùng toàn đội, chính vì vậy, dù lối chơi của HAGL tạm ổn, song trong cách tấn công vẫn chưa được linh hoạt.

Tối 1/4, HAGL tiếp đón Nam Định trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng đấu thứ 4, giải bóng đá VĐQG Nuti Café V-League 1 – 2018. Đây được xem là trận đấu đáng chú ý bởi HAGL đang cần có chiến thắng đầu tiên của giải để củng cố niềm tin của người hâm mộ, trong khi tân binh Nam Định cũng cần có điểm để cải thiện vị trí cuối bảng xếp hạng.

Kết quả cuối cùng của trận đấu là 3-2 nghiêng về HAGL, song 3 trong 5 bàn thắng lại được ghi ở những phút cuối cùng, khiến hàng ngàn khán giả có mặt trên sân Pleiku trải qua những phút giây nghẹt thở.

Phút 87, khi tỉ số đang là 2-0 cho HAGL, một sai lầm của hàng thủ đã khiến đội chủ nhà phải trả giá. Vũ Thế Vương băng xuống bên cánh phải, rồi căng ngang vào vòng cấm địa cho Henri Shackiel H. Eustace tung người móc bóng cận thành, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Nam Định.

Thế nhưng chỉ chưa đầy 1 phút sau, Gordon Rimario Allando phá bẫy việt vị thành công, trước khi chuyền bóng cho Hồng Duy ghi bàn, nâng tỉ số lên 3-1. Chưa khép lại ở đó, cũng xuất phát từ những sai lầm của hàng thủ HAGL, phút 90 + 2, Benjamin Neil Tevin Michael lại ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3. Thế nhưng, thời gian còn lại là không đủ để Nam Định có được 1 điểm trên sân Pleiku.

Đây cũng là một trận đấu tốt của hàng công hai phía, bởi trước khi bước vào trận đấu này, cả HAGL lẫn Nam Định mới chỉ ghi được một bàn thắng. Văn Toàn, Minh Vương và Hồng Duy là những người ghi bàn cho HAGL, trong khi phía Nam Định là hai ngoại binh Henri Shackiel H. Eustace và Benjamin Neil Tevin Michael.

Bùi Tiến Dũng cứu thua giúp FLC Thanh Hóa thắng SLNA. Sao U23 tỏa sáng, HAGL thắng Nam Định 3-1

Bùi Tiến Dũng cứu thua giúp FLC Thanh Hóa thắng SLNA. Sao U23 tỏa sáng, HAGL thắng Nam Định 3-1

FLC Thanh Hóa giành chiến thắng 1-0 trước SLNA ở vòng 4 V-League 2018 nhờ bàn thắng của Ofere.

“Ở mùa giải trước, Văn Toàn cần có rất nhiều thời gian mới có thể ghi được bàn thắng, nhưng năm nay, cậu ấy chỉ cần đến trận thứ 3 là đã có bàn thắng cho riêng mình. Tôi hy vọng điều này sẽ giúp cho Toàn tự tin và thi đấu tốt hơn trong thời gian tới”, HLV Dương Minh Ninh chia sẻ.

Về phần mình, HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định cũng có lời khen cho 2 ngoại binh: “Trước trận đấu này thì cả Henri Shackiel H. Eustace và Benjamin Neil Tevin Michael đều chưa ghi được bàn thắng. Tuy nhiên, ở trận đấu này 2 cầu thủ này đã ghi bàn. Tôi rất vui mừng vì điều này, bởi các cầu thủ sẽ giải tỏa được tâm lý, phối hợp với các đồng đội và sẽ thi đấu tốt hơn trong thời gian sắp tới”.

Dù đã ghi được 2 bàn thắng trên sân của HAGL, HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn chưa hài lòng với màn trình diễn của các học trò: “Trước trận đấu, tôi đã từng lưu ý về khả năng dứt điểm của Nam Định, và trong trận đấu này cũng vậy. Có quá nhiều cơ hội được chúng tôi tạo ra, nhưng chỉ có 2 bàn thắng.

Dĩ nhiên không thể đòi hỏi các cầu thủ phải ghi bàn mỗi khi có cơ hội, nhưng rõ ràng khả năng dứt điểm, kết thúc bóng là điều mà các cầu thủ của tôi còn nhiều hạn chế. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian tới”.

Xuân Trường không lo khi HAGL thiếu Tuấn Anh, Văn Lâm nghỉ 1 trận V-League

Xuân Trường không lo khi HAGL thiếu Tuấn Anh, Văn Lâm nghỉ 1 trận V-League

Xuân Trường không lo khi HAGL vắng Tuấn Anh, Đặng Văn Lâm nghỉ duy nhất 1 trận V-League 2018 là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 1/4.

Trong khi đó, HLV Dương Minh Ninh của HAGL cũng chưa thực sự hài lòng với các học trò của mình: “Sau khi có được bàn thắng thì cự li đội hình của chúng tôi chưa hợp lý, cộng với tâm lý thi đấu mất tập trung của hàng thủ sau khi đã có 2 bàn thắng khiến chúng tôi bị thủng lưới.

Ngoài ra, Gordon Rimario Allando cũng chưa thi đấu tốt trong trận đấu đầu tiên cậu ấy đá chính. Tuy nhiên tôi nghĩ trong thời gian tới, khi đã hòa nhập với đội bóng, cậu ấy sẽ thi đấu tốt hơn”.

HAGL có 5 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại Asian Cup 2019 tại Jordan là Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh và Hồng Duy. Trong trận đấu với Nam Định, chỉ có Văn Toàn và Văn Thanh thi đấu trọn 90 phút. Trong khi Xuân Trường bị thay ra ở giữa hiệp 2, thì Công Phượng và Hồng Duy cũng được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở giữa và cuối hiệp 2.

Khó cho Công Phượng và HAGL!

Khó cho Công Phượng và HAGL!

HAGL đã tìm được chiến thắng 3-2 quý như vàng trước tân binh V-League Nam Định, trong một trận đấu mà Công Phượng ngồi dự bị.

“Việc các em phải di chuyển một quãng đường dài và chênh lệch múi giờ khiến ảnh hưởng đến sức khỏe nên ban huấn luyện đã phải tính toán kỹ để các em thi đấu tốt nhất. Hơn nữa, chúng tôi cũng chuẩn bị phải làm khách trên sân của Hà Nội FC vào ngày 5/4 tới đây”, HLV Dương Minh Ninh cho biết. Ông cũng cho rằng, việc thi đấu giải bóng đá U23 châu Á vừa qua khiến những cầu thủ tham dự giải không có nhiều thời gian tập cùng toàn đội, chính vì vậy, dù lối chơi của HAGL được tạm ổn, song trong cách tấn công vẫn chưa được linh hoạt.

“Tôi rất cảm ơn các cầu thủ đã thi đấu tốt để đem về chiến thắng ngày hôm nay. Và quan trọng hơn, cầu thủ số 12, những CĐV đã luôn đồng hành, là niềm khích lệ, động viên lớn giúp chúng tôi vượt qua khó khăn và thi đấu tốt hơn. Sau trận đấu hôm nay, chúng tôi sẽ có thêm niềm tin và sẽ cố gắng thi đấu tốt trước Hà Nội FC”, HLV Dương Minh Ninh cho biết thêm.

Trận đấu giữa Hà Nội và HAGL sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 5/4 trên SVĐ Hàng Đẫy.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm