HAGL sớm trụ hạng, HLV Park Hang Seo yên lòng

20/10/2019 15:39 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Đội bóng có nhiều tuyển thủ QG trong đội của HLV Park Hang Seo là HAGL đã chính thức ở lại V-League 2020 sau trận thắng TP.HCM vòng 25. Đó có thể là lý do khiến HLV Park Hang Seo an tâm trước hai trận đấu lớn tháng 11 của đội tuyển.

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 2019: Lịch bóng đá U22 Việt Nam

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 2019: Lịch bóng đá U22 Việt Nam

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 2019: Lịch bóng đá đội tuyển U22 Việt Nam. U22 Việt Nam U22 Thái Lan, U22 Indonesia, U22 Lào, U22 Singapore và U22 Brunei cùng bảng B.

Theo kế hoạch ngay sau khi khép lại V-League 2019 và trận bán kết Cúp QG ngày 29/10 sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức hội quân để chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng với UAE (ngày 14/11) và Thái Lan (ngày 19/11) trong khuôn khổ vòng loại bảng G World Cup 2022.

Hai trận đấu trong tháng 11 được đánh giá là quyết định thành tích của đội tuyển Việt Nam ở chiến dịch vòng loại này và thầy trò HLV Park Hang Seo phải đặt mục tiêu không thua đối phương mới có thể tiến xa.

UAE và Thái Lan là hai đối thủ hàng đầu của HLV Park Hang Seo và do đó, lợi thế Mỹ Đình vẫn là chưa đủ và điều đặc biệt nhất, đội tuyển Việt Nam phải có đội hình mạnh nhất để tiếp đón đối thủ. Trong đó, HAGL với hàng loạt tuyển thủ QG như Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy từ lâu nay được HLV Park Hang Seo tin dùng hết mực.

Việc HAGL trụ hạng ở thời điểm sớm một vòng đấu thay vì phải cố sức đá hết vòng 26 cũng khiến HLV Park Hang Seo thở phào.

Tuấn Anh có thể sẽ được nghỉ ngơi sau khi giúp HAGL trụ hạng thành công. Ảnh: VPF
Tuấn Anh có thể sẽ được nghỉ ngơi sau khi giúp HAGL trụ hạng thành công. Ảnh: VPF

Ở trận đấu vòng 25 gặp TP.HCM, cầu thủ gặp vấn đề nhẹ với chấn thương là Nguyễn Tuấn Anh đã không được thầy Park sử dụng khi đấu Indonesia giữa tuần. Tuy nhiên, về HAGL, Tuấn Anh phải nỗ lực thi đấu để giúp các đồng đội vượt qua khó khăn. Tuấn Anh cũng là thủ lĩnh giữa sân của đội bóng phố Núi.

Tiền vệ gốc Thái Bình đã giúp HAGL hoàn thành mục tiêu. Tuấn Anh cũng không có vấn đề gì lớn sau trận đấu và hứa hẹn sẽ lại được HLV Park Hang Seo triệu tập để chơi chính thức hai trận đấu trong tháng 11 tới.

Hai tuyển thủ khác là Hồng Duy và Văn Thanh cũng kịp để lại dấu ấn ở HAGL với 2 pha lập công từ chấm 11m để giúp đội nhà trụ hạng thành công.

Như đã biết, HLV Park Hang Seo ưu tiên sự ổn định và các cầu thủ thi đấu cùng ông từ lâu sẽ có chỗ trong đội hình sắp tới. Ở chiến dịch quan trọng như vòng loại World Cup, nhà cầm quân người Hàn Quốc càng không thể mạo hiểm thử nghiệm những vị trí mới.

Quân số HAGL đảm bảo cho thầy Park có thể toan tính đường trường. Trong 4 tuyển thủ vừa nhắc, Tuấn Anh và Văn Toàn là những cầu thủ đang được sử dụng nhiều hơn. Nhưng Văn Thanh và Hồng Duy cũng là những sự thay đổi chiến thuật rất quan trọng cho thầy Park.

HLV Park Hang Seo cũng đỡ đau đầu khi ông muốn đội hình mạnh nhất để quyết đấu UAE và Thái Lan tháng 11 tới. Ảnh: VPF
HLV Park Hang Seo cũng đỡ đau đầu khi ông muốn đội hình mạnh nhất để quyết đấu UAE và Thái Lan tháng 11 tới. Ảnh: VPF

HAGL trụ hạng sớm đồng nghĩa với các cầu thủ quân bầu Đức đã thoải mái tinh thần để nghĩ đến lợi ích quốc gia cao nhất. Có thể ở trận đấu cuối mùa với Sanna Khánh Hoà BVN, “Gỗ” sẽ buông xuôi và chỉ cho vào sân nhiều cầu thủ dự bị.

HAGL không còn động lực để phấn đấu và mục tiêu lớn nhất của họ hiện tại nằm ở ĐTQG. UAE và Thái Lan đều rất mạnh và thầy Park do đó cần đội hình với những con người tốt nhất để chống lại đối phương.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cần động lực khát khao của tuổi trẻ để quyết thắng đối thủ ngay tại Mỹ Đình tháng 11 tới.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm