HAGL sợ World Cup ảnh hưởng tới V-League

13/06/2018 05:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn CLB HAGL cho rằng, trận đấu giữa HAGL và Quảng Nam ở vòng 13 V-League 2018 sẽ rất hấp dẫn, bởi đội bóng phố Núi vừa trở về từ trận thua 0-3 trước Than Quảng Ninh ở vòng 12, còn ĐKVĐ Quảng Nam lại đang thi đấu “phập phù” khiến cả hai đều vô cùng khát điểm.

Sau chuỗi thành tích 7 trận bất bại tại V-League 2018, HAGL đã phải nhận trận thua cay đắng trên sân của Than Quảng Ninh, đối thủ mà trước đó không lâu, họ đã đánh bại với tỉ số đậm 5-0 trên sân Pleiku ở Cúp quốc gia.

HAGL đã để mất vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và tụt xuống 2 bậc. Tuy nhiên, thầy trò HLV Dương Minh Ninh vẫn đầy tự tin đạt được mục tiêu đứng ở nửa trên bảng xếp hạng sau lượt đi, bởi ở vòng 13, vòng đấu cuối cùng của lượt đi, họ được thi đấu trên sân nhà Pleiku.

Thế nhưng, đối thủ của HAGL ở vòng này lại không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt – ĐKVĐ Quảng Nam. Ở thời điểm hiện tại, đội bóng xứ Quảng tuy đang xếp sau HAGL trên bảng xếp hạng, song họ đang có những thay đổi để có được thành tích tốt hơn sau chuỗi trận khởi đầu khá bết bát.

Trong 5 vòng đấu gần nhất, Quảng Nam bất bại 4 trận và chỉ chịu thua Hà Nội FC – đội bóng xếp đầu bảng – với tỉ số tối thiểu 0-1. Dĩ nhiên, với vị thế là ĐKVĐ, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc không muốn thất bại trên sân Pleiku, giống như những gì mùa trước họ đã phải nhận.

“Tôi cho rằng đây sẽ là một trận đấu mở, hai đội sẽ chơi đôi công với nhau. Quảng Nam hiện tại tuy thi đấu chưa tốt nhưng họ là ĐKVĐ, trong khi HAGL được chơi trên sân nhà, và cả hai đội bóng đều đang rất khát điểm”, ông Nguyễn Tấn Anh nhận định.

theo vị Trưởng đoàn của HAGL, hậu vệ người Hàn Quốc Kim Jin Seo đã hoàn toàn bình phục chấn thương và có thể góp mặt trong đội hình xuất phát. Điều này sẽ giúp hàng phòng ngự của đội bóng phố Núi chắc chắn hơn, bởi sự thiếu vắng Kim Jin Seo cũng là nguyên nhân khiến HAGL thất bại 0-3 trước Than Quảng Ninh, khi hàng hậu vệ nội binh của họ không thể theo kèm được các tiền đạo ngoại binh bên phía đội bóng đất Mỏ.

Tuy nhiên, Trưởng đoàn HAGL cũng cho rằng, hiệu suất ghi bàn cũng như khả năng phòng thủ của đội bóng phố Núi chưa thực sự tốt: “Hiệu suất ghi bàn của chúng tôi chưa cao, không phải là không có cơ hội, mà là do các cầu thủ chưa thực sự tận dụng tốt các cơ hội có được. Trong khi đó, hàng thủ lỏng lẻo và mất tập trung ở một số thời điểm nhất định cũng khiến đội phải nhận nhiều bàn thua. Đây là điều mà các cầu thủ cũng như BHL cần thay đổi trong thời gian tới”.

Sức trẻ HAGL đối đầu đương kim vô địch Quảng Nam

Sức trẻ HAGL đối đầu đương kim vô địch Quảng Nam

Chiều nay (12/6), vòng 13 V-League trở lại trên sóng VTVcab và truyền hình Onme với trận đấu sớm giữa chủ nhà Sanna Khánh Hòa và XSKT Cần Thơ. “Những đứa trẻ nhà bầu Đức” sẽ có trận quyết chiến với ĐKVĐ Quảng Nam tại phố núi Pleiku.

Ông Nguyễn Tấn Anh cũng cho rằng, lịch thi đấu quá dày cũng như việc phải di chuyển một quãng đường khá xa giữa các trận đấu khiến một số cầu thủ của hai đội không đảm bảo được thể lực, nên BHL của hai đội cũng có những sự điều chỉnh thích hợp để các cầu thủ luôn thi đấu trong trạng thái tốt nhất.

“Thật ra, việc sắp xếp lịch thi đấu quá dày trong thời điểm diễn ra World Cup như thế này tôi cho rằng là điều khá đáng tiếc, bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến sự quan tâm của khán giả đến giải đấu cao nhất Việt Nam”, ông Tấn Anh nhấn mạnh.

Trận đấu giữa HAGL và Quảng Nam sẽ diễn ra lúc 17h00 ngày 13/6 trên sân vận động Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm