HAGL không là 'miền đất hứa'

23/06/2021 17:55 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Nhiều cầu thủ HAGL cùng lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… đã cảm nhận sự khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp. Phố Núi Pleiku rộng nhưng không có chỗ cho tất cả cùng cống hiến cho đội bóng của bầu Đức.

 

HAGL chi viện nhân sự cho Hải Phòng

HAGL chi viện nhân sự cho Hải Phòng

HLV Kiatisuk đã để Châu Ngọc Quang cập bến Hải Phòng theo dạng cho mượn đến hết mùa giải 2021. Đây là quyết định tốt cho cá nhân Châu Ngọc Quang cũng như chính đội bóng Phố Núi.

 

Bầu Đức đã gật đầu đồng ý cho bộ đôi cầu thủ chỉ dự bị của HAGL nhiều năm qua là tiền vệ Châu Ngọc Quang và trung vệ Trần Hữu Đông Triều đến Hải Phòng theo dạng cho mượn để thi đấu giai đoạn 2 V-League 2021.

Bộ đôi cầu thủ gốc Quảng Nam tiếp tục khiến nhiều CĐV yêu mến CLB này tiếc nuối khi họ không thể chứng minh được năng lực.

Tại HAGL năm nay, Ngọc Quang được ra sân đúng 3 trận và đá …20 phút. Thời gian này chủ yếu chỉ để phục vụ chiến thuật của HLV Kiatisuk.

Đông Triều, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, V-League 2021, bảng xếp hạng V-League 2021, bầu Đức, Hải Phòng, Công an nhân dân, B.Bình Dương, HAGL, Kiatisak
Ngọc Quang là người của Hải Phòng ở giai đoạn 2 V-League 2021. Ảnh: HPFC

Đông Triều sau khi được B.Bình Dương trả về đầu năm nay thậm chí bị “Zico Thái” cho ngồi ngoài xem bóng đá cả 12 lượt trận. Đông Triều không ra sân, không đóng góp gì vào thành công của CLB.

Những gì cầu thủ này thể hiện ở HAGL là 3 bàn thắng (1 bàn/mùa) các năm 2015, 2016 và 2017. Từ đó đến nay, cầu thủ từng được Arsenal “chấm” cùng Tuấn Anh để tới Arsenal học việc 1 tháng tụt dốc không phanh.

Những chấn thương đã khiến Ngọc Quang và Đông Triều không thể phát triển sự nghiệp như những đồng đội đang khẳng định tài năng như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường… Họ chấp nhận cảnh phải đến CLB khác theo dạng cho mượn để tìm kiếm cơ hội chơi bóng.

Đông Triều, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, V-League 2021, bảng xếp hạng V-League 2021, bầu Đức, Hải Phòng, Công an nhân dân, B.Bình Dương, HAGL, Kiatisak
Đông Triều sau 2 mùa giải đến B.Bình Dương lại được HAGL cho Hải Phòng mượn. Ảnh: BBD

Đông Triều trước khi về HAGL cũng đã tới B.Bình Dương. Tuy nhiên, hậu vệ 26 tuổi cũng chỉ ra sân 11 trận/2 mùa (0 bàn thắng) và không để lại dấu ấn đáng kể nào. Từ trung vệ được đánh giá “quái” bậc nhất HAGL, cầu thủ U19, U23 Việt Nam không thể vươn tới đỉnh cao, có thể một phần do chiều cao 1m70 khiêm tốn.

Ngọc Quang được đánh giá có tiềm năng hơn khi từng được HLV Park Hang Seo chú ý triệu tập vào U23 Việt Nam cuối năm 2017. Thầy Park ngay khi về làm việc đã nhìn thấy tố chất đặc biệt của tiền vệ HAGL nhưng rồi chấn thương gối trước giờ lên đường tới Trung Quốc đã khiến Ngọc Quang vất vả tìm kiếm cơ hội trở lại.

Cầu thủ 26 tuổi đánh mất chính mình và cũng không còn chỗ đứng tại HAGL. Trước những đồng đội chơi cùng vị trí như Xuân Trường, Tuấn Anh ngày càng xuất sắc và Minh Vương, Công Phượng cũng lui về đá giữa sân thì Ngọc Quang càng không có cơ hội ra sân.

HLV Kiatisuk chấp nhận để Ngọc Quang đến Hải Phòng cũng để giúp cầu thủ này được thi đấu, duy trì phong độ. Lượt về giải hạng Nhất 2018, Ngọc Quang cũng đã đến Viettel theo dạng cho mượn và giúp CLB này thăng hạng V-League.

Sự nghiệp lận đận của Ngọc Quang và Đông Triều khiến nhiều CĐV HAGL tiếc nuối. Tuy nhiên, bóng đá chuyên nghiệp là sự đào thải khắc nghiệt và các cầu thủ phải là người biết vươn lên.

HAGL đang là tập hợp dàn cầu thủ thiện chiến, đã dày dạn trận mạc của bầu Đức. HLV Kiatisuk rất khó làm hài lòng tất cả khi đội bóng của ông đã tìm ra phương thức vận hành trơn tru. Trước Ngọc Quang và Đông Triều, HAGL cũng cho Văn Sơn đến B.Bình Dương.

Đội trưởng U21 HAGL ngày nào giờ lận đận ở đất Thủ sau một mùa giải đến TP.HCM nhưng cũng không có cơ hội thi đấu nhiều. Văn Sơn đã mất cả V-League 2020 ở CLB TP.HCM với chỉ 5 trận ra sân.

Đến B.Bình Dương, cầu thủ này phải rơi vào cảnh “dở khóc dở cười” khi CLB “quên” đăng ký giai đoạn 1 và đến giai đoạn 2, Văn Sơn cũng chỉ mới được vào sân 1 trận.

Người được HAGL cho TP.HCM mượn cùng Văn Sơn là Đức Lương năm nay trở về đội bóng phố Núi cũng chỉ để dự bị là chính. Đức Lương ra sân 6 trận nhưng mỗi trận trung bình chỉ chơi đúng nửa hiệp.

Cả 4 cái tên vừa đề cập còn may mắn hơn hàng loạt tài năng trẻ một thời được đánh giá rất triển vọng khác của bầu Đức. Hoàng Thanh Tùng cũng được đôn lên cùng Công Phượng, Xuân Trường từ V-League 2015 nhưng đến nay đã chịu cảnh cho mượn tới Công an Nhân dân chung với các đàn em lứa sau Học viện HAGL như Minh Bình, Thanh Sơn, Thanh Bình…

Bầu Đức đã cho Công an Nhân dân mượn cả đội hình để đá hạng Nhất 2021. Đây cũng là may mắn cho họ khi năm ngoái, nhà vô địch SEA Games 30 Thanh Sơn còn phải chơi ở giải hạng Nhì. Chỉ khi Gia Định FC không đủ năng lực dự giải hạng Nhất, Công an Nhân dân mới được đôn lên thay thế và họ mới có thể thi đấu đỉnh cao hơn đôi chút.

Với tuổi đời 26, đang trong độ chín sự nghiệp của dàn cầu thủ HAGL, nhiều CĐV không biết bao giờ hàng loạt cái tên trưởng thành từ lò đào tạo nhà bầu Đức như Thanh Sơn, Thanh Bình, Minh Bình, Thanh Tùng, Anh Tài… mới được trở về đội 1 để chơi V-League.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm