HAGL hút CĐV ở AFC Champions League

14/04/2022 15:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Thầy trò HLV Kiatisuk từ Pleiku di chuyển xuống TPHCM khiến CĐV bị lôi cuốn. Bằng chứng là vé xem HAGL thi đấu ở AFC Champions League 2022 đã được rất đông CĐV tìm cách mua.

HLV Kiatisuk tâm lý để mong HAGL đổi vận

HLV Kiatisuk tâm lý để mong HAGL đổi vận

Sau buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho AFC Champions League 2022 tại TP.HCM chiều 13/4, thầy trò HLV Kiatisuk đã vui đùa thân mật để giải toả căng thẳng, vừa chúc mừng nhau nhân dịp Tết cổ truyền Songkran của người Thái Lan.

Trong buổi sáng đầu tiên mở bán vé các trận đấu thuộc bảng H AFC Champions League hôm nay (14/4), BTC sân Thống Nhất ghi nhận các CĐV xếp hàng để chờ xem các trận đấu của HAGL.

bóng đá Việt Nam, HAGL, AFC Champions League, lịch thi đấu afc champions league, kiatisuk, bầu đức, công phượng, tuấn anh, xuân Trưởng, AFC, HAGL vs Yokohama
HAGL có sức hút với nhiều CĐV TPHCM trước AFC Champions League 2022. Ảnh: HAGL

Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn… vẫn có sức hút với các CĐV TP.HCM sau thời gian rất dài họ không đến đây thi đấu.

HAGL từng có nhiều kỷ niệm đẹp ở mặt sân này tại các giải đấu trẻ. Tuy nhiên, đối thủ của các tuyển thủ quốc gia này là các đội khách hàng đầu châu Á càng có ấn tượng để các CĐV kéo đến sân đông hơn.

Theo quan sát, nhiều khả năng trận mở màn của HAGL ở bảng H AFC Champions League 2022 sẽ không còn chỗ trống trên khán đài. BTC phát hành 12 nghìn vé so với sức chứa 16 nghìn CĐV của sân Thống Nhất (70% số ghế). Điều này tuân thủ đúng quy định của AFC và các CLB dự giải cũng phải đáp ứng tiêu chí cách ly của BTC giải.

Với các mức giá 50 nghìn đồng, 100 nghìn đồng và 200 nghìn đồng, không khó để các CĐV yêu thích HAGL sở hữu vé vào sân. Chỉ có điều, họ phải cạnh tranh với dân phe vé bằng cách đến sớm để trực tiếp mua, những CĐV đến sau có thể phải mua vé "chợ đen".

CĐV có thể là động lực cho các cầu thủ HAGL chơi một giải đấu ấn tượng trên sân nhà. Trước các đối thủ mạnh hàng đầu châu lục, các cầu thủ HAGL không dễ làm nên chuyện nhưng khi bóng chưa lăn, CĐV có quyền kỳ vọng.

HAGL cũng đang đối diện với vấn đề sân tập khi họ phải rèn quân ở sân Quân khu 7 có chất lượng mặt cỏ không tốt.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm