HAGL gia hạn với Brandao, Thanh Hoá muốn giữ Pinto

25/09/2021 12:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - CLB HAGL đã gia hạn hợp đồng thành công với tiền đạo người Brazil Brandao. Trong khi đó, CLB Thanh Hoá đang nỗ lực giữ chân tiền vệ Pinto Paulo.

HLV Kiatisuk cam kết tương lai lâu dài với HAGL

HLV Kiatisuk cam kết tương lai lâu dài với HAGL

Trong lúc những tin đồn về việc HLV Kiatisuk sẽ chia tay HAGL để quay lại dẫn dắt ĐT Thái Lan vẫn xuất hiện đều đều suốt mấy tháng vừa qua thì hôm nay (24/9), nhà cầm quân này lên tiếng xác nhận tương lai lâu dài của mình với đội bóng chủ sân Pleiku.

Mới đây nhất, CLB HAGL đã đưa ra thông báo về việc giữ chân thành công tiền đạo Washington Brandao thêm 1 năm nữa. Đây là điều không bất ngờ với màn trình diễn rất thuyết phục ở mùa giải 2021 của chân sút sinh năm 1990. Anh thi đấu 11 trận và đóng góp 3 bàn thắng.

Được biết, đội bóng phố Núi đã sớm chốt tương lai cùng cầu thủ 31 tuổi này từ tháng 8/2021. Tuy nhiên, cả 2 chưa thống nhất được mức lương dành cho anh trong mùa giải 2022 ở thời điểm đó. Dù vậy, bản thân Brandao cũng luôn dành sự ưu tiên ký tiếp hợp đồng cùng HAGL.

Theo thông tin có được, ở mùa giải mới, Washington Brandao sẽ nhận mức đãi ngộ rơi vào khoảng 11.000 USD/tháng cùng 100.000 USD lót tay. Anh được đánh giá là tiền đạo hay nhất gia nhập đội bóng đại diện Tây Nguyên trong vòng 6 năm trở lại đây. Lối đá ban bật, chạy chỗ và chấp nhận “hy sinh” cho cầu thủ nội toả sáng là điều khiến anh được lòng BHL.

Ở chiều ngược lại, HAGL chắc chắn chia tay hậu vệ Memovic và Kim Dong Su. Trung vệ từng trưởng thành từ lò đào tạo của Hamburger SV sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự 2 năm tại quê nhà. Theo luật Hàn Quốc, tất cả công dân trước 26 tuổi không có lý do chính đáng và thành tích đáng kể cho quê hương đều phải đi nghĩa vụ quân sự.

Về phía Memovic, hậu vệ cao 1m94 không được gia hạn hợp đồng và đang được phía SLNA liên hệ. Rất có thể anh sẽ trở lại Việt Nam trong thời gian tới để đàm phán cùng đại diện xứ Nghệ.

Trong khi đó, tiền vệ Paulo Pinto đang được BLĐ CLB Thanh Hoá đặt vấn đề gia hạn hợp đồng thêm 1 năm nữa. Cầu thủ sinh năm 1994 được coi là cái tên quan trọng nhất nơi hàng tiền vệ của HLV Ljupko Petrovic. Bản thân ông thầy người Serbia luôn dành cho Pinto sự tôn trọng và yêu mến.

Mùa giải 2021, cầu thủ mang áo số 8 thi đấu 11 trận, đóng góp 2 bàn thắng. Quan trọng hơn cả, anh chứng tỏ được vai trò nhạc trưởng trong lối chơi của đội bóng xứ Thanh. Ngoài lối sống rất được lòng các đồng đội, anh còn được đánh giá rất cao về kỹ thuật cá nhân cũng như chuyên môn.

Rất có thể, Pinto cùng CLB Thanh Hoá sẽ sớm thông báo chính thức về bản hợp đồng mới này. Ngoài ra, bầu Đoan cũng đang đàm phán thêm với 1 trung vệ và 1 tiền đạo ngoại để đáp ứng yêu cầu nâng cấp đội hình mà HLV Petrovic đưa ra.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm