HAGL gặp khó với thầy trò Miura

15/09/2018 08:12 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 16/9, HAGL sẽ đến làm khách trên sân Thống Nhất của CLB TP.HCM trong khuôn khổ vòng 22 Nuti Cafe V-League 2018. Ở lượt đi, đội bóng phố Núi đã buộc phải chia điểm khi để đối thủ cầm hòa 2-2 ngay trên sân Pleiku. Thế nhưng, ở trận đấu lượt về này, phải làm khách trước một TP.HCM đang khát khao chiến thắng để trụ hạng, thì việc có điểm trên sân Thống Nhất đối với thầy trò HLV Dương Minh Ninh chắc chắn sẽ khó hơn rất nhiều.

Đang có 27 điểm và xếp ở vị trí thứ 7 trên BXH, về lý thuyết HAGL vẫn chưa chắc suất trụ hạng, đặc biệt khi họ vừa phải “phơi áo” ngay trên sân nhà trước FLC Thanh Hóa với tỉ số 0-3.

Bên cạnh đó, các CĐV đội bóng phố Núi có lý do để lo lắng, khi Xuân Trường chưa thể trở lại, còn Văn Toàn và trung vệ Zeba Josip bị treo giò do đã lãnh đủ 3 thẻ vàng. Việc thiếu vắng quá nhiều trụ cột khi làm khách trên sân của một đội bóng khát điểm để trụ hạng như TP.HCM đang trở thành một bài toán khó cho BHL HAGL.

HAGL và 'chiếc áo quá khổ' HLV Dương Minh Ninh

HAGL và 'chiếc áo quá khổ' HLV Dương Minh Ninh

Vòng 21 V-League 2107, sau trận thua SLNA trên sân nhà Pleiku. HLV HAGL lúc đó là Nguyễn Quốc Tuấn xin từ chức, người được thay thế là Dương Minh Ninh. Bây giờ, cũng vòng 21 V-League năm nay, thất bại 3 bàn không gỡ trước Thanh Hóa, ngay tại phố Núi, đã khiến người yêu mến đội bóng này thất vọng...

“Với TP.HCM, đây là một trận đấu hết sức quan trọng, dĩ nhiên với HAGL cũng như vậy. Ở những trận đấu vừa qua, đặc biệt là trận đấu với FLC Thanh Hóa, chúng tôi đã không thi đấu tốt. Tuy nhiên, các cầu thủ HAGL sẽ thi đấu hết mình, cống hiến để có một trận đấu hay và đạt được kết quả tốt nhất”, Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh chia sẻ.

Sau trận thua trước FLC Thanh Hóa cuối tuần trước, nhiều nhược điểm của HAGL đã được chỉ ra, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Bộ ba trung vệ A Hoàng, Zeba Josip và Đông Triều đã không hoàn thành nhiệm vụ bắt chết người đồng đội cũ Rimario, trong khi hàng công cũng không hoạt động hiệu quả khi bế tắc trong việc đưa bóng vào lưới của thủ môn Bửu Ngọc.

Ở chuyến làm khách trước TP.HCM, khi không có sự phục vụ của Zeba Josip, sự trở lại của Tăng Tiến vẫn còn bỏ ngỏ, thì nhiều khả năng Lê Đức Lương sẽ được lựa chọn trong đội hình 3 trung vệ thường thấy của HLV Dương Minh Ninh.

Trên hàng công, sự vắng mặt của Văn Toàn sẽ là cơ hội cho nhiều cầu thủ tấn công khác thể hiện khả năng của mình, trong đó nổi bật nhất là Minh Vương. Trong trận đấu tiếp FLC Thanh Hóa, Minh Vương được xếp đá tiền vệ, cùng với Triệu Việt Hưng ở tuyến giữa để lấp chỗ trống của Xuân Trường. Tuy nhiên, đó là một trận đấu mà cầu thủ mang áo số 8 của HAGL chỉ làm tròn vai.

HLV Park Hang Seo lỡ trận HAGL tái đấu Hà Nội FC

HLV Park Hang Seo lỡ trận HAGL tái đấu Hà Nội FC

HLV Park Hang Seo không thể dự khán trận HAGL đấu Hà Nội FC, Indonesia loay hoay tìm HLV trưởng dự AFF Cup là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 13/9.

Một vị trí khác cũng được nhiều người quan tâm, chính là “người gác đền” của đội bóng phố núi. Ở vòng 21, Rmah Sươ được lựa chọn thay cho Phạm Văn Tiến. Đây là lần đầu tiên, Rmah Sươ được bắt chính tại một trận đấu ở V-League, song đó lại là một trận đấu đáng quên của thủ môn này.

“Ở lần đầu tiên bắt chính, Rmah Sươ vẫn chưa có kinh nghiệm, trạng thái và cảm giác bóng cũng chưa tốt. Không chỉ vậy, việc để thủng lưới quá sớm, ngay ở phút thứ 7 cũng khiến cậu ấy bị choáng, và tiếp tục để thủng lưới hai bàn thua tiếp theo. Ở trận đấu tới, HAGL vẫn đang cân nhắc giữa Rmah Sươ và Phạm Văn Tiến”, ông Nguyễn Tấn Anh cho biết thêm.

Trong bối cảnh V-League 2018 chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc, 3 điểm với thầy trò HLV Toshiya Miura đang trở nên vô cùng quý giá cho mục tiêu trụ hạng. Còn với HAGL, trước khi chào đón sự trở lại của một loạt trụ cột, họ cần phải tìm lại chính mình trong lòng người hâm mộ, dù phải gặp nhiều khó khăn.

Trận đấu giữa TP.HCM và HAGL sẽ diễn ra lúc 18h00, ngày 16/9 trên sân vận động Thống Nhất, TP.HCM.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm