'HAGL đứng áp chót bảng xếp hạng là điều không bất ngờ'

15/07/2019 07:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh tỏ ra không bất ngờ khi HAGL đang xếp vị trí áp chót trên BXH sau vòng 15 V-League 2019.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Liverpool đấu với Bradford. Lịch bóng đá ngày 14/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Liverpool đấu với Bradford. Lịch bóng đá ngày 14/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bán kết CAN 2019, trực tiếp vòng 13 giải hạng Nhất. Trực tiếp giao hữu CLB hè 2019. Lịch thi đấu ngày 14/7.

1.Ở vòng đấu 15 V-League 2019, HAGL đã để thua 0-3 trên sân của đối thủ Than Quảng Ninh. Trận thua này khiến đội bóng phố Núi rơi xuống vị trí thứ 13 trên BXH và chỉ hơn đội đứng cuối bảng Sanna Khánh Hòa 5 điểm. Sau quãng thời gian đạt thành tích tốt với chuỗi 4 trận bất bại dưới thời tân HLV Lee Tae Hoon, HAGL đang có dấu hiệu đi xuống khi ở 5 trận đấu gần nhất V-League, họ chỉ mới giành được 1 điểm.

Cựu HLV U23 Việt Nam và CLB SLNA Nguyễn Thành Vinh tỏ ra không hề ngạc nhiên khi đội bóng của bầu Đức đang lặn ngụp ở nửa cuối BXH. Ông Vinh cho biết: “Tôi không bất ngờ khi HAGL đã tụt xuống vị trí gần cuối bảng.

Đây là điều đã được dự báo từ trước. Kể từ khi HLV người Hàn Quốc Lee Tae Hoon lên nắm quyền, HAGL đã đạt được kết quả tích cực nhưng đó mới chỉ là những hiệu ứng ban đầu và mang tính nhất thời mà thôi. Khi các đối thủ có thời gian nghiên cứu và bắt bài lối chơi mới cuả HAGL thì đội bóng này đã không còn những yếu tố tạo nên sự bất ngờ”.

Chú thích ảnh
Văn Thanh mới trở lại sau chấn thương nên không đạt được phong độ cao

Ngoài ra, theo HLV Nguyễn Thành Vinh, với lực lượng hiện tại, rất khó để HAGL có thể đạt được thứ hạng cao trên BXH V-League: “Xét về thực lực, nhiều người cho rằng HAGL đang sở hữu nhiều cầu thủ giỏi và là tuyển thủ quốc gia như Văn Thanh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Toàn…Tuy nhiên, trong số này ngoại trừ Văn Toàn có phong độ cao và ổn định thì những cái tên còn lại chưa thể hiện được nhiều. Tuấn Anh, Văn Thanh mới trở lại sau chấn thương nên không thể đạt được trạng thái phong độ tốt. Còn Xuân Trường dự bị quá nhiều ở Thái Lan nên thể lực bị ảnh hưởng.

Khi các nội binh có phong độ không cao thì HAGL lại không thể trông chờ vào ngoại binh. Tiền đạo Chevaughn Walsh phải chia tay HAGL sau giai đoạn lượt đi vì chấn thương. Người thay thế Felipe Martins lại chưa chứng tỏ được năng lực. Chính vì vậy, không hề khó hiểu khi trong thời gian qua HAGL đạt thành tích không tốt”.

Chú thích ảnh
HLV Nguyễn Thành Vinh

2.Trong khi đó, sau trận thua 0-3 trước Than Quảng Ninh, HLV trưởng HAGL Lee Tae Hoon chỉ ra nhược điểm của đội bóng phố Núi: “Một số cầu thủ HAGL lại không giữ sự tập trung, 1 số thời điểm dẫn đến những sai lầm và những bàn thua. Mặc dù hàng phòng ngự của chúng tôi đã tiến bộ hơn trước nhưng những lỗi cá nhân vẫn khiến đội nhận nhiều bàn thua. Chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện tránh những tình huống thua như thế”.

Bên cạnh đó, HLV người Hàn Quốc Lee Tae Hoon thừa nhận, ông cần thêm thời gian mới có thể xây dựng cho HAGL lối đá có bản sắc và ổn định: "Mục tiêu lúc này của tôi dành cho HAGL, là không phải cứ vào trận là chiến thắng. Chúng tôi có những mục tiêu dài hơi hơn nữa. Ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm nữa, HAGL mới đi theo đúng những gì mà tôi muốn xây dựng cho đội. Khi đó, HAGL sẽ có lối chơi và bản sắc riêng, điều đó cần thời gian.

Thực sự tôi không cho HAGL chơi theo lối chơi của HLV Park Hang Seo. Thoạt đầu nhìn vào thì thấy giống như HAGL đang chơi giống ĐT Việt Nam, điều đó cũng dễ hiểu bởi sơ đồ chiến thuật trong bóng đá trên thế giới đều giống nhau, các HLV đều có thể áp dụng. Tuy nhiên, các vận hành như thế nào mới là điều quan trọng.

Với HAGL, tôi muốn toàn đội phải thực sự nhanh và quyết đoán trong tấn công. Đặc biệt, sự chắc chắn là điều kiện tiên quyết nơi hàng thủ, việc này cần phải có thời gian”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm