'HAGL đã bớt đẹp đi rất nhiều'

28/12/2016 09:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U21 HAGL giành chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước U21 Việt Nam trong trận tranh HCĐ tại giải U21 quốc tế. Tuy nhiên, chiến thắng của các cầu thủ trẻ phố núi không còn gây nhiều ấn tượng như trước khi họ không còn giữ lối chơi ban bật đẹp mắt, kiểm soát thế trận theo ý muốn của họ.

Bàn thắng duy nhất của Văn Toàn kết tinh từ sự hiểu ý của các cầu thủ ăn tập với nhau ngót ngét cả chục năm. Đó cũng chỉ là nét đẹp hiếm hoi điểm xuyết cho một trận đấu quá ít điểm nhấn.

Nói về trận đấu, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh có cái nhìn chung: “Ở hiệp 1, cả 2 đội đều thi đấu rất hòa nhã, chất lượng chuyên môn cao, cởi mở, có nhiều tình huống xử lý táo bạo từ sút xa.

Cả 2 đều có lối đá chung là phối hợp nhỏ, thi đấu khá gắn kết. Tuy nhiên, sang hiệp 2 thì thể lực đi xuống đã ảnh hưởng phần nào đến chất lượng của trận đấu. U21 Việt Nam chủ động chơi phòng ngự phản công song họ lại thiếu đi một trung phong để có thể chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng.

Trong khi đó, U21 HAGL chơi bóng kinh nghiệm hơn và đã dùng sự hiểu ý, ăn tập lâu năm để trừng phạt đối thủ với pha ghi bàn đẹp mắt”.

Phân tích kỹ hơn về các nhân tố được kỳ vọng bên phía U21 HAGL, ông Vinh cho hay: “Công Phượng đi bộ nhiều hơn là chạy. Cậu ấy vẫn giữ lối chơi cá nhân. Vấn đề này nên bỏ ngay bây giờ mà Công Phượng phải có sự hứng khởi như 2 năm trước đây.

Đó là phải di chuyển nhiều, phối hợp nhiều và chỉ đưa ra những pha đi bóng táo bạo khi cần. Chứ giờ cậu ấy quả nào cũng cầm bóng đột phá. Thỉnh thoảng cậu ấy vẫn có những pha tỉa bóng rất tinh tế. Tôi nghĩ Công Phượng nên kết hợp cả 2 điều đó thì đối phương khó bắt bài hơn.

Văn Toàn ghi bàn duy nhất, U21 HAGL giành hạng ba giải U21 quốc tế

Văn Toàn ghi bàn duy nhất, U21 HAGL giành hạng ba giải U21 quốc tế

Với bàn thắng duy nhất của Văn Toàn, U21 HAGL đã giành chiến thắng 1-0 trước U21 Việt Nam. Qua đó, Công Phượng và các đồng đội chính thức giành giải Ba U21 quốc tế 2016.

Văn Toàn vẫn là người thi đấu nổi bật và ổn định nhất. Cậu ấy đi bóng tốt, mỗi lần có bóng luôn có cảm giác có thể tạo ra cơ hội ghi bàn cho đội nhà. Trong khi đó, ở khu vực trung tâm không có Xuân Trường khiến U21 HAGL mất đi một vị trí quan trọng.

Tiền vệ Lương Hoàng Nam thay thế không thể khỏa lấp vị trí mà Xuân Trường để lại khi liên tục chuyền hỏng nhiều.”

Sự nhạt nhòa của các cầu thủ trẻ HAGL cũng đem đến những nỗi lo. Trong đó, nỗi lo lớn nhất chính là những nét đẹp từng lấy lòng người hâm mộ cách đây một vài năm đã không còn mà thay vào đó là sự rườm rà, lạc nhịp.

“Sau 2 năm thì HAGL không còn đá đẹp nữa. Lối đá cầm bóng mà không ai lấy được, phối hợp một hai chạm rất nhịp nhàng, di chuyển thông minh đã không còn nữa.

Cũng có thể do các cầu thủ chưa có phong độ, trạng thái tốt nhất; do quá trình tập luyện cho V-League nên sức ì còn lớn. Cần phải lấy lại thăng bằng và phong độ thì họ sẽ là đối thủ đáng gờm ở mùa giải mới chứ nếu cứ đá như thế này thì vào đá V-League sẽ khó trụ vững được”, ông Vinh đau đáu.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm