HAGL của Kiatisuk bị hạ 'đo ván'

29/12/2020 08:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- B.Bình Dương đã khiến HAGL phải nhận thất bại ở ngày khai mạc giải giao hữu Thiên Long Tournament (TLT) S2 – Cúp Masu 2020.

Kiatisak tập thể lực theo cách lạ trong phòng cách ly

Kiatisak tập thể lực theo cách lạ trong phòng cách ly

Tân HLV của HAGL Kiatisak gây hứng thú cho người hâm mộ khi tập tạ bằng vali ngay trong phòng cách ly.

B.Bình Dương với lợi thế đã sắm sửa đủ ngoại binh lẫn nội binh, cùng sự dẫn dắt của chiến lược gia dày dạn trận mạc Phan Thanh Hùng đã chơi lấn lướt toàn diện một HAGL thiếu từ quân tới tướng.

Việc không có HLV Kiatisuk do đang chịu cách ly tại TP.HCM và các tuyển thủ Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy từ ĐTQG chưa trở về đã khiến HAGL mất đi nhiều sức mạnh.

Họ cũng vắng cả ngoại binh nên phải trông cậy cựu binh nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương trên hàng công.

Vắng nhiều trụ cột, HAGL thua thảm B.Bình Dương tối 28-12. Ảnh: TL
Vắng nhiều trụ cột, HAGL thua thảm B.Bình Dương tối 28/12. Ảnh: TH

Tuy nhiên, cặp tiền đạo Minh Vương, Đại Dương đã không thể hiện được gì nhiều trận này. Họ “đói” bóng và cùng các đồng đội chịu trận trước một B.Bình Dương rất sắc sảo.

Trong hiệp 1, đôi cánh của đội chủ sân Gò Đậu hoạt động rất trơn tru. Hồng Phước và Tô Văn Vũ cụ thể hoá điều đó bằng 2 bàn thắng trong hiệp 1.

Hai bàn thắng đến từ 2 cánh và các cú sút đều khiến Tuấn Linh chịu khoanh tay bất lực.

Ngoại binh nhập tịch duy nhất của HAGL là Đại Dương không thể là chỗ dựa của HAGL. Ảnh: TH
Ngoại binh nhập tịch duy nhất của HAGL là Đại Dương không thể là chỗ dựa của HAGL. Ảnh: TH

Hàng thủ lỏng lẻo của HAGL không thể chống nổi những đường lên bóng của B.Bình Dương.

Đầu hiệp 2, đến lượt tân binh Mansaray trực tiếp lập công để có bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà.

HLV Phan Thanh Hùng hứa hẹn sẽ đưa B.Bình Dương sớm lấy lại vị thế. Ảnh: TH
HLV Phan Thanh Hùng hứa hẹn sẽ đưa B.Bình Dương sớm lấy lại vị thế. Ảnh: TH

Nếu may mắn hơn, B.Bình Dương thậm chí đã có thể khiến Tuấn Linh vào lưới nhặt bóng thêm trong thời gian còn lại sau những cú sút của Hoàng Phương hay Trọng Huy.

HAGL cho thấy họ còn rất nhiều việc phải làm dưới thời HLV Kiatisuk. “Zico Thái” xem các học trò thi đấu qua livestream trận này có lẽ cũng thừa hiểu HAGL cần bổ sung gấp các ngoại binh nếu không muốn bất lợi trong cuộc đua danh hiệu mùa tới.

Về phần B.Bình Dương, dù chân ướt chân ráo đến đất Thủ làm việc nhưng HLV Phan Thanh Hùng hứa hẹn sẽ giúp đội bóng đất Thủ trở thành thế lực đáng gờm ở những mùa giải kế tiếp.

Chiến lược gia gốc Đà Nẵng cho biết mình hợp với cách làm hướng tới xây dựng con người trẻ và với CLB nhiều tiềm lực như B.Bình Dương, ông sẽ thoả sức được "vẫy vùng".

V-League 2021 do đó sẽ rất đáng chờ đợi khi HLV họ Phan được đặt đúng chỗ để phát huy tài năng cùng những chiến lược gia tên tuổi khác.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm