HAGL chi viện nhân sự cho Hải Phòng

22/06/2021 18:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Kiatisuk đã để Châu Ngọc Quang cập bến Hải Phòng theo dạng cho mượn đến hết mùa giải 2021. Đây là quyết định tốt cho cá nhân Châu Ngọc Quang cũng như chính đội bóng Phố Núi. 

 

HAGL giúp Kiatisuk ghi điểm với người hâm mộ

HAGL giúp Kiatisuk ghi điểm với người hâm mộ

Dù V-League đang tạm nghỉ nhưng với HLV Kiatisuk, ngoài việc tập luyện duy trì cho các cầu thủ HAGL, ông vẫn quan tâm đến Quỹ từ thiện “Zico Foundation” mình lập ra để giúp những hoàn cảnh khó khăn.

 

Châu Ngọc Quang từng là “thần tài” của HAGL ở mùa bóng 2017 khi đó, cầu thủ sinh năm 1996 có 5 bàn thắng sau 25 trận. Ngọc Quang là tiền vệ trung tâm rất hứa hẹn, từng được HLV Park Hang Seo triệu tập lên U23 Việt Nam để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018.

Nhưng cũng từ thời điểm đó, những chấn thương và vận may không còn ủng hộ tiền vệ 25 tuổi. Cầu thủ của HAGL gặp khó khăn trong việc tìm đường trở lại.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, HAGL, Kiatisuk, bầu Đức, Châu Ngọc Quang, V-League, lịch thi đấu vòng 13 V-League, bảng xếp hạng V-League, kết quả bóng đá
Hải Phòng mượn Ngọc Quang để chuẩn bị cho cuộc đua trụ hạng V-League 2021. Ảnh: HAGL

Châu Ngọc Quang sau đó đến Viettel thi đấu theo dạng cho mượn ở lượt về giải hạng Nhất 2018. Đội bóng áo lính lên hạng và Viettel phải trở về HAGL. Ngọc Quang tiếp tục rơi vào cảnh dự bị và chỉ đá 468 phút ở mùa giải 2019, ghi 1 bàn.

Năm ngoái, Ngọc Quang chơi hơn 800 phút cho HAGL nhưng cũng chỉ có 2 bàn thắng. Ngọc Quang hiện không thể biết tìm chỗ đứng trong đội hình của HLV Kiatisuk.

HAGL sở hữu quá nhiều tài năng ở tuyến giữa như Xuân Trường, Tuấn Anh, Việt Hưng và Công Phượng, Minh Vương. “Zico Thái” sử dụng những tiền đạo đá hộ công như những tiền vệ trung tâm thực thụ khiến Ngọc Quang không thể cạnh tranh vị trí.

Rõ ràng, cầu thủ của HAGL sẽ thích hợp cho Hải Phòng khi sẽ bổ sung được cho đội bóng đất Cảng chất hào hoa, tinh tế nơi giữa sân. Hải Phòng thiếu những cầu thủ kỹ thuật như Ngọc Quang và có thể ở những vòng đấu tới, Ngọc Quang sẽ là trụ cột của đội bóng đất Cảng. So với Martin Lo, Ngọc Quang đương nhiên được đánh giá cao hơn.

Hải Phòng đang xếp 12/14 V-League 2021 với chỉ 14 điểm, chỉ hơn đội bét bảng SLNA 4 điểm và đội áp chót Sài Gòn FC 1 điểm. Hải Phòng gần như chắc chắn phải đá nhóm B để đua trụ hạng và còn tới 8 trận.

Ngọc Quang khi về Hải Phòng sẽ được ra sân nhiều hơn. Đây là điều tốt cho cả hai khi Ngọc Quang cũng muốn tìm lại đẳng cấp vốn có của mình.

 

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm