HAGL cảnh báo 'đại gia' Bình Định

11/01/2022 08:23 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thắng lợi mà đoàn quân của HLV Kiatisuk có được ngay trên đất Bình Định qua giải tập huấn tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022 mới đây cho thấy thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn lên đỉnh cao V-League.

HAGL quá đáng gờm với HLV Kiatisuk

HAGL quá đáng gờm với HLV Kiatisuk

HLV Kiatisuk đã giúp HAGL có danh hiệu đầu tiên sau 2 năm ở giải giao hữu Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022 kết thúc tối qua 9/1. Đội bóng của bầu Đức thực sự rất khác biệt với Zico Thái trên băng ghế chỉ đạo.

T.Bình Định đã khiến nhiều người yêu mến họ không thể hài lòng sau những gì diễn ra ở giải tập huấn ngay tại quê hương vừa khép lại tối 9/1. Thầy trò HLV Hữu Thắng thua 2/3 trận và từ chỗ muốn giữ lại chiếc Cúp vô địch để lấy may trước mùa bóng mới, họ đã rơi xuống vị trí cuối cùng. T.Bình Định xếp sau không chỉ HAGL mà cả B.Bình Dương lẫn SHB Đà Nẵng.

Đội bóng đất Võ trước lượt trận cuối cần thắng HAGL để đăng quang, cũng là một dịp để phô bày lực lượng hùng hậu được đầu tư trước mùa bóng mới, nhưng HLV Đức Thắng không giới thiệu được một tập thể chất lượng cao như kỳ vọng.

T.Bình Định chưa có sự gắn kết trong đội hình và các ngôi sao vẫn chơi tự phát nhiều hơn. Điều này cũng dễ hiểu khi HLV Đức Thắng mất nửa đội hình trụ cột mà ông muốn xây dựng cho CLB năm nay phải tập trung cùng HLV Park Hang Seo.

Những Tấn Tài, Hoàng Anh, Thanh Thịnh, Đức Chinh gần như không có ngày tập chung nào ở CLB trước V-League 2022, dù mùa giải đã cận kề. Điều này khiến họ không tìm được tiếng nói chung và HLV Đức Thắng không đơn giản chỉ cần tung đội hình toàn sao vào thi đấu và kiếm điểm.

Ngay cả các ngoại binh tưởng chừng chất lượng nhất V-League những năm qua như Lynch và Rafaelson cũng không giúp gì nhiều cho đội bóng đất Võ. Họ chủ yếu chơi cá nhân thay vì chạy chỗ, phối hợp. 2 cầu thủ này cùng có cá tính lớn và HLV Đức Thắng sẽ mất công để dung hòa họ để hướng tới lợi ích trước tiên cho CLB.

bóng đá Việt Nam, V-League, HAGL, Bình Định, V-League 2022, lịch thi đấu V-League 2022, Nam Định vs HAGL, Kiatisuk, dtvn, Việt Nam vs Úc, Việt Nam vs Trung Quốc, VFF
T.Bình Định (trái) có nhiều ngôi sao, nhưng liệu sẽ là tập thể vững mạnh? Ảnh: Hoàng Linh

HLV Kiatisuk đã khiến T.Bình Định nhìn ra những vấn đề họ mắc phải trước V-League 2022. Thất bại cũng là điều may mắn cho đội bóng của HLV Đức Thắng khi họ vẫn còn thời gian để sửa mình. Dàn cầu thủ trẻ khát khao và ngoại binh chất lượng của HAGL đủ sức để hạ gục một T.Bình Định nhiều ngôi sao và không thiếu tinh thần, nhưng lại kém gắn kết.

Những cái tên trẻ của đội bóng đất Võ được HLV Đức Thắng đưa vào sân thử sức không thể sánh bằng lứa Học viện HAGL, nơi mà bầu Đức đã tốn kém hàng trăm tỷ đồng để duy trì nhiều năm qua. Ở cuộc đua đường trường, các CLB cần lực lượng có chiều sâu và đặc biệt là khát khao, thể lực.

Đội bóng đất Võ so về đẳng cấp do đó vẫn kém cạnh những HAGL, Viettel, Hà Nội FC. Đây là điều không dễ có được và ở cuộc đua đường trường, những điểm yếu khó có thể che đậy. Nếu muốn đua vô địch, thầy trò HLV Đức Thắng cần tự hoàn thiện mình càng sớm càng tốt và họ phải bắt nhịp giải đấu ngay từ đầu. V-League hiện tại không như trước đây, thời điểm các CLB nhiều tiền và nhiều sao, chỉ cần đưa họ và quả bóng vào sân, họ sẽ mang về chức vô địch cho CLB.

Thực lực và thời gian hiện có vẫn đủ để giúp HLV Đức Thắng truyền tải lại những điều ông mong muốn xây dựng cho T.Bình Định đến các học trò. Vấn đề khó nhất với đội bóng đất Võ như đề cập, là làm sao kết hợp những cá tính lớn thành một khối để vì cái chung.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm