Hà Nội vô địch sớm 1 vòng đấu

22/08/2015 22:03 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Cầm hòa TP.HCM 0-0, Hà Nội đã lên ngôi vô địch sớm 1 vòng đấu, Cup vô địch sẽ được trao cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng ở tuần sau, khi họ tiếp Nam Định ở lượt trận cuối cùng.

Tại Thống Nhất, TP.HCM quyết cản ngày đăng quang của Hà Nội nhưng bất thành. Kết quả hòa không bàn thắng phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Nguyễn Văn Kiên vang lên, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã mở hội thật sự. Hà Nội đã chính thức lên ngôi vô địch giải hạng Nhất 2015.  Một kết quả xứng đáng với những gì thầy trò HLV Đức Thắng thể hiện mùa này.

HLV Đức Thắng được các học trò công kênh và dành những lời có cánh khen tặng. Bản thân cựu tuyển thủ thuộc thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam ngày nào chia sẻ niềm vui khôn tả trong việc lần đầu tiên dẫn dắt CLB giải hạng Nhất lên thẳng V-League: “Việc giải hạng Nhất không có ngoại binh ở mùa này là ưu thế với đội bóng sở hữu dàn cầu thủ trẻ đầy tiềm năng của CLB Hà Nội.



Hà Nội (áo vàng) sớm hoàn thành mục tiêu vô địch

Với lực lượng hiện tại chúng tôi có lối chơi gắn kết giàu bản sắc và xứng đáng lên hạng. Đến sân chơi V-League, lực lượng hiện tại sẽ không có gì thay đổi. Chúng tôi sẽ bổ sung thêm ngoại binh để sẵn sàng cho sân chơi cao nhất và đầy khắc nghiệt của bóng đá Việt Nam”.

Cựu tuyển thủ quốc gia này nói thêm: “Dù đội bóng của tôi gồm các cầu thủ trẻ nhưng tôi tin Hà Nội sẽ không vất vả như Hoàng Anh Gia Lai đang trong cuộc chiến trụ hạng ở V.League 2015. Các cầu thủ Hà Nội của tôi đã chinh chiến khắp các giải đấu từ U19, giải hạng nhì và hạng nhất nên không thiếu kinh nghiệm thi đấu”.

Tiền đạo trẻ Nguyễn Quang Hải, cầu thủ đóng góp 4 pha lập công cho Hà Nội đến thời điểm này cho biết: “Được lên chơi ở V-League là cơ hội và thách thức cho những cầu thủ trẻ như tôi. Đây là trận đấu khó trước chủ nhà TP.HCM, nhưng chúng tôi đã trụ vững để lên ngôi vô địch. Chúng tôi rất vui mừng và chờ đợi một ngày được thử sức ở đấu trường cao nhất Việt Nam, nơi cầu thủ nào cũng muốn chơi bóng để chứng tỏ khả năng”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Giang Đông (Chủ tịch CLB Hà Nội) xúc động: “Đây là thành công mà chúng tôi đã chờ đợi suốt 2 năm qua. Nó là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của tập thể HLV, cầu thủ và cả CĐV của CLB. Mùa giải tới ở sân chơi V-League, chúng tôi sẽ có những sự thay đổi mạnh mẽ hơn để nâng cao chất lượng đội bóng.

Tất nhiên, cầu thủ ngoại chính là những vị trí ưu tiên hàng đầu cho việc bổ sung lực lượng. Việc lên chơi V-League giúp chúng tôi được các nhà tài trợ quan tâm hơn, do đó nguồn tài chính tốt sẽ giúp chúng tôi có khả năng săn tìm ngoại binh chất lượng”.

Cục diện ngôi đầu bảng đã được định đoạt từ lâu, nhưng suất xuống hạng vẫn chưa ngã ngũ.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm