Hà Nội và quyền tự quyết

24/10/2017 13:11 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Với chiến thắng thuyết phục 4-0 trước XSKT Cần Thơ ở vòng 22, Hà Nội đã soán ngôi đầu bảng Quảng Nam. Có thể nói, cơ hội bảo vệ chức vô địch V-League của đội bóng Thủ đô đang rất sáng khi họ nắm quyền tự quyết trong tay.

Khả năng tận dụng thời cơ triệt để

Trước vòng 22 V-League, Hà Nội chỉ xếp ở vị trí thứ 3 sau hai cái tên là Quảng Nam và FLC Thanh Hóa. Có lẽ không nhiều người hâm mộ bóng đá Thủ đô tin vào khả năng Hà Nội tái chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng ngay sau vòng 22. Tuy nhiên, ở một vòng đấu mà Quảng Nam phải vất vả lắm mới kiếm được trận hòa trên sân nhà trước HAGL và FLC Thanh Hóa tự thua Than Quảng Ninh sau những sai lầm ngớ ngẩn, nhà đương kim vô địch đã tận dụng cơ hội triệt để thâu tóm ngôi đầu bảng xếp hạng.

Nếu chỉ nhìn vào mặt tỷ số 4-0 mà Hà Nội đánh bại XSKT Cần Thơ thì nhiều người sẽ vội đánh giá, đó là một trận cầu dễ dàng đối với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Thế nhưng, trước khi trận đấu này diễn ra, theo những con số thống kê, XSKT Cần Thơ được xem là đội bóng kỵ giơ của Hà Nội. Cụ thể, ở 3 lần chạm trán gần nhất, bất kể được thi đấu trên sân nhà hay sân khách, Hà Nội chưa 1 lần đánh bại được đội bóng Tây Đô. Và trong bối cảnh, cuộc đua vô địch đang bước vào giai đoạn gay cấn nhất, không dễ để các cầu thủ có thể giải phóng áp lực và chơi với đôi chân thanh thoát.

Nhưng rồi, bằng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, Hà Nội đã chọn cách tiếp cận trận đấu hợp lý và thể hiện lối chơi vừa đẹp mắt vừa hiệu quả.

Với những đầu tầu là các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Văn Quyết, Thành Lương, Hoàng Vũ Samson và sự xuất sắc của những nhân tố trẻ như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu… đội bóng Thủ đô đã giành chiến thắng rất thuyết phục 4-0 trước các vị khách khó chơi XSKT Cần Thơ.

Chờ bản lĩnh nhà đương kim vô địch

Ở 4 vòng đấu cuối, Hà Nội sẽ phải đối đầu lần lượt với 4 đội bóng là HAGL, TP.HCM, Quảng Nam, Than Quảng Ninh. Trong số này, Quảng Nam và Than Quảng Ninh là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua vô địch.

Ở mùa giải trước, Hà Nội được xem là vua nước rút khi họ toàn thắng ở 5 vòng đấu cuối, ghi được 8 bàn và không để thủng lưới bàn nào. Chính vì vậy, người hâm mộ bóng đá Thủ đô đang rất kỳ vọng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục thể hiện phong độ cao ở giai đoạn cuối mùa giải này.

Điều quan trọng với Hà Nội lúc này là họ cần giữ được thái độ tập trung, 4 vòng đấu tới trận đấu nào cũng là trận chung kết. Đó cũng là thông điệp mà HLV trưởng Hà Nội Chu Đình Nghiêm muốn gửi gắm tới các học trò.

HLV Chu Đình Nghiêm: 'Ông Petrovic đang bị áp lực nên phát ngôn không chuẩn'

HLV Chu Đình Nghiêm: 'Ông Petrovic đang bị áp lực nên phát ngôn không chuẩn'

HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội FC) cho rằng HLV Petrovic đã đưa ra những phát ngôn thiếu chuẩn xác về vấn đề phạt đền của FLC Thanh Hóa. Nguyên nhân được cho là áp lực từ cuộc đua vô địch V-League năm nay.

“Tất cả các đội top trên đều được chia đều cơ hội vô địch. Đội nào sảy chân thì sẽ bị chiếm vị trí ngay lập tức. Tôi nghĩ đến vòng cuối cùng mới biết đội nào vô địch và cơ hội sẽ chia đều cho 5 đội dẫn đầu.

Tôi nghĩ trận đấu với Quảng Nam ở vòng 25 không phải quyết định đến ngôi vô địch. Cũng giống như năm ngoái, ở vòng 25, chúng tôi đá với Than Quảng Ninh và vẫn chưa biết được đội nào vô địch. Trận đấu giữa Hà Nội với Quảng Nam sẽ chỉ xác định đội nào giành lợi thế tốt hơn trong cuộc đua vô địch mà thôi”.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm