Hà Nội thống lĩnh ngôi đầu giải nữ VĐQG

29/09/2018 19:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sau thời gian bị Than khoáng sản Việt Nam chiếm ưu thế, các cầu thủ Hà Nội đã cho thấy bản lĩnh của họ khi hạ bệ chính đối thủ này chiều nay (29/9) trong khuôn khổ vòng 11, qua đó chính thức đòi lại ngôi đầu bảng.

Trận cầu tâm điểm trong ngày tranh ngôi nhất bảng giữa Than khoáng sản Việt Nam và Hà Nội diễn ra khá tưng bừng. Do có cùng 20 điểm và được đánh giá ngang tài ngang sức nên cả hai đều rất quyết tâm giành chiến thắng để chứng tỏ mình. Ở lượt đi, hai đội đã hoà nhau với tỉ số 1-1.

Hà Nội (đỏ) đòi lại vị trí đầu bảng từ tay Than khoáng sản Việt Nam. Ảnh: Anh Duy
Hà Nội (đỏ) đòi lại vị trí đầu bảng từ tay Than khoáng sản Việt Nam. Ảnh: Anh Duy

Với sự dẫn dắt của HLV trưởng Hidezaku Yagi, Hà Nội đã cho thấy họ sẵn sàng trở lại thống lĩnh làng bóng đá nữ nước nhà. Ngay từ phút thứ 6, các học trò của HLV Yagi đã chớp thời cơ rất nhanh khi Nguyễn Thị Muôn chuyền bóng để Thái Thị Thảo giúp đội bóng Thủ đô vượt lên dẫn trước 1-0.

Sang hiệp 2, đội bóng của HLV Đoàn Minh Hải được hưởng quả phạt 11m. Trên chấm penalty, Hoàng Quỳnh đã đưa bóng đi trúng cột dọc, bỏ lỡ cơ hội gỡ hoà tốt nhất cho đội bóng vùng Mỏ. Và điều đó khiến đội bóng vùng Mỏ phải trả giá khi phút 67, Biện Thị Hằng bất ngờ tung cú sút chéo góc, nhân đôi cách biệt cho Hà Nội.

HLV Yagi đã giúp Hà Nội có một bộ mặt rất khác ở giải năm nay. Ảnh: Anh Duy
HLV Yagi đã giúp Hà Nội có một bộ mặt rất khác ở giải năm nay. Ảnh: Anh Duy

10 phút trước khi hết giờ, tiền đạo Trúc Hương đẩy trận đấu lên kịch tính với bàn gỡ 1-2. Tuy nhiên chỉ 1 phút sau, hậu vệ Than khoáng sản Việt Nam lại phạm lỗi trong vòng cấm. Và đó là cơ hội để Hải Yến ấn định chiến thắng 3-1 cho Hà Nội.

TP.HCM 1 (đỏ) cũng đang trở lại với vị trí thứ 2. Ảnh: Anh Duy
TP.HCM 1 (đỏ) cũng đang trở lại với vị trí thứ 2. Ảnh: Anh Duy

Trận thắng này giúp Hà Nội có 23 điểm. Họ đã vươn lên để độc chiếm ngôi đầu với 3 điểm nhiều hơn chính Than khoáng sản Việt Nam, đội bóng đã tụt xuống vị trí thứ ba. Bởi lẽ ở vòng đấu này, chủ nhà TP.HCM 1 cũng không bỏ qua cơ hội để đánh bại đối thủ yếu TNG Thái Nguyên. 3 điểm giành được trận này giúp nhà ĐKVĐ có được 21 điểm và chỉ kém Hà Nội 2 điểm.

ĐKVĐ thắng đậm ở giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2018

ĐKVĐ thắng đậm ở giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2018

Cô trò Kim Chi không mắc sai lầm nào ở trận đấu muộn vòng 4 diễn ra chiều 1/6. Với 3 điểm có thêm trước đối thủ yếu Sơn La, TP.HCM 1 đã vươn lên vị trí thứ 2 chỉ kém Hà Nội 3 điểm.

Kết quả ngày 29/9:

Than khoáng sản Việt Nam – Hà Nội : 1-3

TP.HCM 1 - TNG Thái Nguyên: 4-0

Lịch thi đấu và TTTT vòng 12 (ngày 1/10):

Sân Thống Nhất:

15h00: TP.HCM 1 – Than khoáng sản Việt Nam (VTV6)

17h00: Hà Nội – TNG Thái Nguyên

Sân Quận 8:

15h00: Phong Phú Hà Nam – Sơn La

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm