Hà Nội ngại ngoại binh TPHCM hơn Công Phượng

13/09/2020 08:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sau đại thắng XSKT Cần Thơ, HLV Chu Đình Nghiêm xác nhận đội bóng của ông lo ngại bộ đôi ngoại binh mà TP.HCM mới tậu là Ariel và Ortiz. Đó là những ẩn số của đội khách ở bán kết Cúp QG 2020 chứ không phải Công Phượng.

Ngoại binh triệu đô ấn tượng với Công Phượng

Ngoại binh triệu đô ấn tượng với Công Phượng

Bộ đôi ngoại binh người Costa Rica ấn tượng với lối chơi và phong độ mà tiền đạo Nguyễn Công Phượng thể hiện trong màu áo CLB TPHCM.

HLV Chu Đình Nghiêm nói sau trận thắng 7 sao trước XSKT Cần Thơ: “Trong bóng đá không thể nói trước điều gì.

TP.HCM mới bổ sung 2 trung phong ngoại nên họ sẽ là ẩn số. Cơ hội chiến thắng đang chia đều cho cả 2 đội Hà Nội và TP.HCM”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, bán kết Cup QG, Hà Nội vs TPHCM, Công Phượng, HLV Chu Đình Nghiêm, lịch thi đấu bán kết Cup QG
Ortiz và Ariel có thể sẽ xuất trận ở cuộc đọ sức với Hà Nội FC tại Hàng Đẫy tối 16-9 tới. Ảnh: TPHCM

Chiến lược gia Hà Nội FC có lý do để lo ngại cặp ngoại binh người Costa Rica là Ortiz Picado và Ariel Rodriguez hơn hẳn Công Phượng vì đây là 2 cầu thủ có giá trị lớn nhất TP.HCM hiện tại.

Đặc biệt, nếu Ariel trị giá 275 nghìn Euro thì Ortiz đang là đương kim tuyển thủ Costa Rica và trị giá tới 650 nghìn Euro, nằm trong TOP những ngoại binh giá trị cao nhất ở Đông Nam Á hiện tại.

Ortiz cao hơn 1m75 nhưng được HLV Chung Hae Seong đánh giá nhanh nhẹn, kỹ thuật và có khả năng săn bàn.

Ở trận giao hữu với Bà Rịa Vũng Tàu, ngoại binh này là người mang về bàn gỡ 1-1 cho TP.HCM. Ortiz cũng cho thấy dấu hiệu hoà nhập nhanh với các đồng đội, đặc biệt là Công Phượng, Huy Toàn, Phi Sơn.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, bán kết Cup QG, Hà Nội vs TPHCM, Công Phượng, HLV Chu Đình Nghiêm, lịch thi đấu bán kết Cup QG
Công Phượng sẽ hậu thuẫn đáng kể cho bộ đôi ngoại binh Costa Rica. Ảnh: TPHCM

HLV Chung Hae Seong sau một thời gian dài đá như chấp ngoại binh ở V-League 2020 đã được bổ sung đáng kể 2 cầu thủ tấn công, đúng như ông mong muốn. Gặp Hà Nội, TP.HCM có thể sẽ không còn mạo hiểm chơi 3-4-3 như đã làm trước Bà Rịa Vũng Tàu, dẫn đến kết cục thua trắng trong hiệp 1.

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã hiểu rõ đối thủ họ sẽ chạm trán và không biết thắng mình suốt 4 năm qua. TP.HCM ở lượt đi V-League 2020 đã chơi phủ đầu Hà Nội nhưng cuối cùng, họ vẫn thua đậm 0-3 tại Thống Nhất vòng 11.

Một trận đấu gây nhiều tranh cãi nhưng xét toàn diện, Hà Nội vẫn đẳng cấp hơn trong lối chơi và những con người thực hiện đấu pháp.

TP.HCM do đó chỉ có thể kỳ vọng vào sự đột biến của hai ngoại binh họ mới tậu về. Ariel và Ortiz chưa từng thi đấu nên hứa hẹn sẽ khiến Hà Nội bất ngờ trong cách di chuyển, chọn vị trí.

So với trận đấu vòng 11 V-League 2020, TP.HCM hiện tại có những vệ tinh sẵn sàng hỗ trợ cho Ariel-Ortiz để họ thoải mái chơi cao nhất. Công Phượng, Huy Toàn, Phi Sơn đang có cảm hứng thi đấu tốt và đó là những sự bổ sung đáng kể để HLV Chu Đình Nghiêm không nói cứng về một chiến thắng nữa cho Hà Nội ở bán kết Cúp QG tối 16/9 tới.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm