Hà Nội FC và TP.HCM ủng hộ quyết định hoãn trận Siêu Cúp quốc gia

03/02/2020 07:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo kế hoạch ban đầu, trận tranh Siêu Cúp quốc gia 2019 sẽ diễn ra trên sân vận động Thống Nhất giữa CLB TP.HCM và CLB Hà Nội vào ngày 7/2 sắp tới. Tuy nhiên, trước tình hình phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.hiện nay, BTC trận Siêu Cúp đã quyết định hoãn thời gian tổ chức trận đấu. Quyết định này cũng ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của cả 2 đội bóng là Hà Nội FC và CLB TP.HCM.

Bóng đá Việt Nam hoãn mùa giải 2020 vì virus Corona

Bóng đá Việt Nam hoãn mùa giải 2020 vì virus Corona

Chính phủ đã có quyết định công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Bên cạnh đó, Bộ VH -TT&DL cũng đã ra công điện về việc hạn chế tổ chức các lễ hội cũng như sự kiện có tập trung đông người trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

Chia sẻ với báo giới, Chủ tịch CLB Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang cho hay: “Siêu Cúp quốc gia là trận đấu quan trọng để bắt đầu mùa giải mới, Hà Nội FC luôn đánh giá cao trận đấu này. Năm nay trận cầu giữa TP.HCM và Hà Nội FC hứa hẹn thu hút được sự quan tâm rất lớn của dư luận trong những ngày đầu xuân Canh Tý.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Chính phủ, ngành y tế và cả xã hội đang tập trung mọi nguồn công tác phòng ngừa dịch bệnh Corona, Hà Nội FC cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Khi đã xác định tham gia giải đấu, chúng tôi nghiêm túc chấp hành các quyết định của BTC giải và các cơ quan chức năng liên quan. Khi trận đấu được tổ chức trở lại, CLB Hà Nội sẽ phối hợp với BTC thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và thi đấu với tinh thần cao nhất để cống hiến một trận cầu đẹp cho khán giả cả nước”.

Trong khi đó, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng của CLB TP.HCM đưa ra quan điểm đồng tình với phương án hoãn trận Siêu Cúp quốc gia 2019 của BTC. Theo Chủ tịch CLB TP.HCM, vì sức khỏe của các cầu thủ và tránh sự lây nhiễm của virus corona, thầy trò HLV Chung Hae Seong sẽ tuân thủ nghiêm túc các quy định của BTC giải.

Chú thích ảnh
Quyết định hoãn trận Siêu Cúp quốc gia 2019 khiến nhiều người tiếc nuối nhưng đây là lựa chọn duy nhất lúc này. Ảnh: Hà Nội FC

Thời gian vừa qua, cả CLB Hà Nội và TP.HCM đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận Siêu Cúp quốc gia 2019. Có thể nói, việc hoãn trận Siêu Cúp sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới quá trình tập luyện cũng như điểm rơi phong độ của các cầu thủ. Tuy nhiên, trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, TP.HCM và Hà Nội đều đồng tình và ủng hộ phương án hoãn trận đấu của BTC.

Thêm vào đó, ông Lê Xuân Sơn, TBT báo Tiền Phong, Trưởng BTC trận Siêu cúp quốc gia 2019 cho biết, BTC sẽ thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc toàn xã hội cần chung tay chống dịch bệnh. “Thủ tướng cũng đã có khuyến cáo dừng các lễ hội, người dân không tới các chỗ đông người. Chúng tôi sẽ nghiên cứu và thống nhất phương án tổ chức trận Siêu Cúp ở thời điểm thích hợp, đảm bảo tốt chất lượng chuyên môn”, ông Lê Xuân Sơn cho biết.

Ngoài việc hoãn trận Siêu Cúp quốc gia, VPF cúng đã lên phương án hoãn các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, bao gồm V-League, Cúp Quốc gia và giải hạng Nhất. Theo ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VPF, BTC đã từng phải nhiều lần thay đổi lịch thi đấu V-League trong năm 2019 để tạo điều kiện tập trung tốt nhất cho ĐTQG.

Việc hoãn thời gian tổ chức các giải bóng đá quốc gia trong năm nay thậm chí có thể khiến bóng đá Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn do phía trước các đội tuyển quốc gia còn nhiều giải đấu quan trọng như Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hay AFF Cup 2020. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch bệnh rất quan trọng. Vì thế, tuỳ diễn biến dịch bệnh, VPF sẽ sớm có kế hoạch để ứng phó.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm