Hà Nội FC và mục tiêu giành cú đúp bóng đá Việt

26/10/2019 10:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với lợi thế sân nhà và tiếp đội bóng toàn hòa và thua họ như TP.HCM trước đó, Hà Nội đang hướng tới cú đúp danh hiệu mùa này. Cúp quốc gia còn quan trọng hơn khi là danh hiệu duy nhất vẫn thiếu với đại biểu bóng đá Thủ đô.

Myanmar là đối thủ vừa sức với tuyển futsal Việt Nam

Myanmar là đối thủ vừa sức với tuyển futsal Việt Nam

Lần thứ hai, tuyển futsal Việt Nam gặp Myanmar ở trận tranh hạng Ba. Đây sẽ là trận đấu sinh tử với thầy trò HLV Miguel Rodrigo vì mục tiêu giành vé dự VCK futsal châu Á.

Hà Nội dù không lọt đến trận chung kết AFC Cup 2019 nhưng những gì họ đã thể hiện mùa này đã giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chinh phục thêm nhiều người yêu mến. Quang Hải và đồng đội có mùa giải ấn tượng khó phai, đặc biệt là cú tăng tốc ngoạn mục ở cuối mùa và hứa hẹn sẽ đưa cái tên Hà Nội vang xa hơn nữa trong tương lai gần.

Trên khía cạnh vật chất, thầy trò HLV họ Chu cũng hàng tuần bổ sung vào tài khoản số tiền không nhỏ từ những danh hiệu có được như hạng Ba AFC Cup 2019 (hơn 5 tỷ đồng) hay chức vô địch V-League 2019 cũng mang về thêm 3 tỷ đồng. Chưa kể số tiền thưởng thêm theo khung sau mỗi trận hòa hoặc thắng.

Hà Nội đang trong cơn hưng phấn với chức vô địch V-League thứ 5 trong lịch sử, trở thành CLB giàu truyền thống số 1 V-League và cân bằng thành tích với thương hiệu Thể Công đã trở thành dĩ vãng. Đội bóng Thủ đô không có lý do gì để không tiếp tục kéo dài ngày vui khi trước mắt họ là một TP.HCM đã "chào thua" họ ở V-League.

Trận bán kết Cúp quốc gia vào tối 27/10 tới diễn ra trên sân Hàng Đẫy, nơi làm tan biến rất nhiều tham vọng của thầy trò HLV Chung Hae Soeng. Mùa này, TP.HCM trên con đường thách thức Hà Nội đã thua 0-1 ở Hàng Đẫy và bị đối thủ thu hẹp cách biệt đáng kể trên ngôi đầu. Lượt về ở Thống Nhất, Hà Nội cũng khiến TP.HCM đến phút bù giờ cuối mới có thể giật lại 1 điểm sau trận hòa 2-2.

Chú thích ảnh
Chức vô địch V-League thứ 5 chính là động lực để Hà Nội FC nỗ lực có được chiếc Cúp quốc gia còn thiếu. Ảnh: VPF

Rất nhiều yếu tố chống lại đội bóng của chiến lược gia người Hàn Quốc cuối tuần này. Ông Chung không lạ gì đối thủ và trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội càng đáng gờm. TP.HCM vì thế đã giữ chân cho hàng loạt trụ cột trong hai vòng cuối V-League 2019 để họ có thể lực tốt nhất đến Thủ đô sắp tới. Thầy trò HLV Chung Hae Soeng phải xem đây là cơ hội để chứng tỏ mình đánh bại được nhà ĐKVĐ V-League sau một mùa giải mà họ mang tiếng bị “đánh hội đồng”. Chỉ có trận đấu này, đội bóng thành phố mới “nói chuyện sòng phẳng” được với Quang Hải và đồng đội. Bằng không, TP.HCM vẫn là kẻ làm nền cho Hà Nội FC.

Vấn đề với chủ nhà trận tới là khi thi đấu theo thể thức một trận loại trực tiếp, có thể TP.HCM sẽ phát huy tối đa sở trường phòng ngự phản công. HLV người Hàn Quốc có hai mũi nhọn to, khỏe trên hàng công là Mansaray và đặc biệt là Akinade. Họ cũng có những phương án dự phòng như Huỳnh Kesley hay Phi Sơn vừa trở lại. Trong một trận đấu có thể một bàn thắng sẽ quyết định tất cả, đương kim Á quân V-League vẫn có cơ sở để làm nên bất ngờ.

Một điều đáng ngại khác với chủ nhà là lịch sử không ủng hộ họ khi đấu Cúp. Năm ngoái, Hà Nội cũng bị B.Bình Dương loại ở bán kết sau cuộc khẩu chiến kéo dài của lãnh đạo hai bên về đổi lịch thi đấu. Năm nay, Cúp quốc gia cũng đã nhiều lần trì hoãn vì Hà Nội lẫn ĐTQG, khiến nhiều người e ngại cái dớp của đội chủ sân Hàng Đẫy.

Trận bán kết 2 hứa hẹn sẽ căng thẳng hơn hẳn trận bán kết 1, nơi B.Bình Dương sẽ có lợi thế sân nhà và tiếp đối thủ bị nhận định dưới cơ như Quảng Nam. Hai cái tên thoáng qua đã cho thấy tham vọng của hai CLB. B.Bình Dương chỉ còn hy vọng đấu trường này để lại bước ra biển lớn năm tới như điều đã làm được năm nay. AFC Cup với B.Bình Dương không chỉ là động lực thi đấu cho các cầu thủ trẻ, nó còn là niềm kiêu hãnh của cựu vương V-League.

Thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn tuần qua đã giữ sức nhiều trụ cột để chuẩn bị cho trận chiến cuối tuần này. Trong năm nay, B.Bình Dương đã đánh bại Quảng Nam 2-1 ở Tam Kỳ và hòa 1-1 ở Gò Đậu. Nhưng Quảng Nam của bầu Hiển cũng không vội tung cờ trắng. Ngược lại, họ có những mũi nhọn đáng ngại như Minh Tuấn hay Samson trên tuyến đầu. Đội bóng xứ Quảng có thể không có mục tiêu cụ thể khi đấu Cúp, nhưng nếu vào chung kết, họ cũng không có lý do gì để chối từ.

Lịch thi đấu bán kết Cúp quốc gia

17h00 ngày 27/10, sân Bình Dương: B.Bình Dương - Quảng Nam

19h00 ngày 27/10, sân Hàng Đẫy: Hà Nội - TP.HCM

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm