Hà Nội FC thắng thế ở Gala Quả bóng Vàng

12/01/2021 06:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoài Văn Quyết và Quang Hải đua tranh trong Top 5 Quả bóng vàng Việt Nam 2020 cùng các ngôi sao của Viettel, đội bóng Thủ đô còn rất “được mùa” khi sở hữu những cầu thủ sáng giá và nhiều khả năng sẽ được xướng tên trong đêm Gala trao thưởng tối 12/1.

 Từ Quả bóng Vàng Việt Nam 2020 đến V-League 2021

Từ Quả bóng Vàng Việt Nam 2020 đến V-League 2021

Sân cỏ nội được hâm nóng trở lại trong tuần này với Lễ trao giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2020 nhằm khép lại một năm cũ và khai màn V-League 2021, cuộc đua được dự báo là cực kỳ quyết liệt khi hàng loạt đội bóng đầu tư rất lớn từ tiền bạc đến con người.

Cụ thể, ở hạng mục Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải 2020, Bùi Hoàng Việt Anh nếu không được xướng danh mới là điều ngạc nhiên lớn. Trong năm qua, Việt Anh đã gây ấn tượng mạnh với người yêu bóng đá nước nhà từ CLB đến U22 Việt Nam lẫn ĐTQG.

Từ chỗ kép phụ đóng thế cho cặp trung vệ hàng đầu Đình Trọng - Duy Mạnh, Việt Anh đã vụt sáng rực rỡ khi 2 người đồng đội cùng lúc chấn thương. Với 4 bàn thắng ở V-League 2020 cùng 1 pha lập công cho U22 Việt Nam và gần nhất là bàn thắng duy nhất giúp Hà Nội FC đánh bại Viettel ở Siêu Cúp QG 2020, Việt Anh chứng minh mình đang trải qua quãng thời gian đẹp nhất sự nghiệp.

Trung vệ của Hà Nội FC chắc chắn là ứng viên nặng ký cho tấm băng đội trưởng U22 Việt Nam tại SEA Games 31 cuối năm nay, cùng với Văn Hậu. Và tối nay, nếu hậu vệ 22 tuổi được chính thức xướng tên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2020 thì những cái tên cạnh tranh danh hiệu này như Hữu Thắng (Bình Định) hay Hai Long (Than Quảng Ninh) có thể cũng sẽ dành lời tâm phục, khẩu phục cho người đồng đội tại U22 Việt Nam.

Việt Anh có thể sẽ cùng chung niềm vui trong đêm Gala với Bruno Cunha, tiền đạo mùa trước giúp Viettel vô địch nhưng hiện đã là người của Hà Nội FC. Chân sút người Brazil đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong kế hoạch soán ngôi Hà Nội FC của Viettel.

Dấu ấn đặc biệt nhất trong kỳ tích năm qua của Viettel đến từ bàn thắng duy nhất của Bruno vào lưới Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất vòng cuối V-League 2020, đưa đội bóng áo lính đến ngôi vô địch sau 22 năm chờ đợi.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Quả bóng Vàng, Gala Quả bóng Vàng, Văn Quyết, Hà Nội FC, V League, DTVN, Park Hang Seo
Sẽ là một ngạc nhiên lớn nếu như Việt Anh không thắng giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2020. Ảnh: Hoàng Linh

Bruno Cunha dù không phải là Vua phá lưới V-League nhưng thành tích vô địch cùng Viettel lại giúp anh được đánh giá cao hơn Vua phá lưới V-League 2020 Pedro, cùng cầu thủ khác của Sài Gòn FC là Geovane.

Ở giải thưởng Quả bóng vàng nữ, năm 2020 sẽ lại tiếp tục gọi tên Huỳnh Như cho danh hiệu này. Với chiến tích VĐQG lần thứ 5 sau 6 năm, kèm theo danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, tiền đạo đội trưởng CLB TP.HCM 1 khó có đối thủ trên con đường bảo vệ danh hiệu cá nhân danh giá. Năm ngoái, Huỳnh Như đã được xướng tên lần thứ 2 ở hạng mục này, sau lần đầu tiên cô có được năm 2016.

Chân sút sinh năm 1991 đang đóng vai trò quan trọng đưa bóng đá nữ TP.HCM dần soán ngôi Hà Nội ở giải VĐQG. TP.HCM 1 hiện tại đã 9 lần bước lên ngôi “Hậu”, chỉ kém đội bóng nữ Thủ đô 1 lần.

Với đầu tàu Huỳnh Như, HLV Đoàn Thị Kim Chi vẫn còn có thể đặt những kỳ vọng cao hơn cho TP.HCM 1. Tiền đạo năm nay sẽ bước sang tuổi 30 vẫn còn thời gian để chinh phục thêm danh hiệu và tối 12/1, Huỳnh Như có thể bước vào “ngôi đền của những huyền thoại” nếu sở hữu Quả bóng vàng thứ 3 trong sự nghiệp, cân bằng thành tích của đàn chị là thủ thành Đặng Thị Kiều Trinh và chỉ kém chính HLV hiện tại của mình là Đoàn Thị Kim Chi (đã 4 lần đoạt Quả bóng vàng).

Bóng đá TP.HCM còn có thể nhận thêm tin vui trong đêm Gala ở hạng mục Quả bóng vàng futsal. Nguyễn Minh Trí có lẽ là cái tên nhận được nhiều phiếu bầu nhất sau năm 2020 thâu tóm trọn bộ danh hiệu các giải futsal hàng đầu nước nhà cho Thái Sơn Nam gồm Cúp QG, VĐQG và TP.HCM mở rộng.

Minh Trí được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất ở 2/3 giải đấu đó và tương tự là người đồng đội ở vị trí thủ môn Hồ Văn Ý. Đối thủ của bộ đôi cầu thủ Thái Sơn Nam là 2 cầu thủ của Khánh Hòa: Phùng Trọng Luân và Khổng Đình Hùng. Tuy nhiên, sau những chiến tích đã có cho đội nhà, bộ đôi Minh Trí và Văn Ý được đánh giá nhỉnh hơn và nhiều khả năng sẽ mang về thêm tin vui cho bóng đá TP.HCM trong đêm trao thưởng.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm