Hà Nội FC tạm thoát hiểm tại V-League

12/04/2021 08:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trước Than Quảng Ninh có nhiều sự bất ổn, Hà Nội FC đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 4-0.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp HAGL vs Nam Định, SLNA vs Bình Dương. VTV6, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp HAGL vs Nam Định, SLNA vs Bình Dương. VTV6, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá V-League: trực tiếp HAGL vs Nam Định, SLNA vs Bình Dương, Thanh Hóa vs TPHCM, Hải Phòng vs Đà Nẵng. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh, bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Italia Serie A, bóng đá Đức Bundesliga. Lịch bóng đá ngày 11/4, sáng 12/4.

Trước vòng 9 V-League 2021, các cầu thủ Than Quảng Ninh đã bỏ tập để phản đối việc bị CLB nợ lương. Sau khi lãnh đạo ứng trước 4,5 tỷ để thanh toán một phần lương nợ vào sáng 10/4, các cầu thủ Than Quảng Ninh mới đồng ý ra sân thi đấu ở cuộc so tài với đội bóng Thủ đô.

Ngay phút thứ 2 của trận đấu Hà Nội FC đã có có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Từ cú đá phạt của Quang Hải, Ngân Văn Đại chọn điểm rơi rất tốt và có pha đánh đầu ngược làm bó tay thủ thành Than Quảng Ninh. Những phút sau đó, Hà Nội hoàn toàn kiểm soát thế trận và đẩy đội khách vào thế chống đỡ vô cùng vất vả. Phút 18, Hà Nội FC có tình huống tấn công rất nhanh. Geovane nỗ lực đi bóng rồi tung ra đường chuyền dọn cỗ cho Quang Hải dứt điểm tung lưới đội bóng đất Mỏ.

Có thể nói, lối chơi của Than Quảng Ninh nhanh chóng sụp đổ sau 2 bàn thua chóng vánh. Và việc Than Quảng Ninh phải nhận thêm bàn thua như một hệ quả tất yếu. Tới phút 24, thủ thành Hoài Anh phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3 sau pha sút đẹp mắt của hậu vệ Văn Xuân bên phía Hà Nội FC.

Có lẽ việc ban lãnh đạo Than Quảng Ninh tạm giải ngân 4,5 tỷ đồng là không đủ để kích thích tinh thần cho các cầu thủ. Lối chơi của Than Quảng Ninh tỏ ra thiếu sức sống và họ phải nhận thêm bàn thua thứ 4 ở những phút cuối hiệp 1 do công của Geovane.

Chú thích ảnh
Chiến thắng 4-0 trước Than Quảng Ninh giúp Hà Nội FC tạm thời vượt qua khó khăn. Ảnh: Hoàng Linh

Bước sang hiệp 2, Than Quảng Ninh tung hàng loạt cầu thủ trẻ vào thay những trụ cột như Hải Huy, Hồng Quân và Xuân Tú... Sự xông xáo của các gương mặt trẻ giúp Than Quảng Ninh tạo được một vài cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Tấn Trường.

Nếu Ngọc Long và Diogo may mắn hơn thì Than Quảng Ninnh đã sớm có bàn thắng rút ngắn tỷ số ở những phút đầu hiệp 2. Trong khi đó, với 4 bàn thắng cách biệt, Hà Nội lựa chọn lối chơi ung dung và không quá mặn mà trong việc ghi thêm bàn thắng. Hiệp 2 khép lại khi không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc Hà Nội giành chiến thắng 4-0 trước Than Quảng Ninh.

Trong khi đó ở trận đấu giữa 2 đội đang ở nửa cuối bảng xếp hạng là Sài Gòn FC và Hà Tĩnh lại diễn ra khá căng thẳng. Nếu như hiệp 1 hai đội chơi thận trọng thì bước sang hiệp 2, Hà Tĩnh và Sài Gòn chơi tấn công ăn miếng trả miếng.

Đỗ Merlo là cầu thủ ghi bàn khai thông thế bế tắc sau sai lầm của hàng thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tới phút 79, Hà Tĩnh được hưởng quả phạt 11m sau khi Thiago phạm lỗi với Chevaughn Walsh trong khu vực cấm địa. Trên chấm 11m, Chevaughn Walsh lại không thắng được thủ thành Văn Phong.

Trước hàng thủ số đông của Sài Gòn FC, thời gian ít ỏi của trận đấu là không đủ để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có được bàn thắng gỡ hòa. Thầy trò HLV Phạm Minh Đức chấp nhận trận thua đau 0-1 và tiếp tục lặn ngụp ở vị trí cuối BXH.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm