Hà Nội FC sẽ vào TOP 6 nhờ HAGL?

06/05/2021 17:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trước vòng 13 LS V-League 2021, bên cạnh HAGL và Viettel, có tới 8 CLB sẽ cạnh tranh một vị trí trong TOP 6, cơ hội vẫn mở ra đối với Hà Nội dù đương kim á quân không nắm quyền tự quyết trong tay. 

 

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL đang mất tập trung

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL đang mất tập trung

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL đang mất tập trung tại LS V-League 2021.

 

CLB Hà Nội hiện có 16 điểm và hiệu số bàn thắng bại là 3. Đội bóng Thủ đô đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng và trở thành ứng viên sáng giá nhất trong số 4 đội ngoài tốp 6 hiện tại có thể cạnh tranh 1 tấm vé dự cuộc đua vô địch.

Điều kiện tiên quyết để thầy trò HLV Park Choong kyun có mặt trong TOP 6 giai đoạn 1 là phải đánh bại SLNA trên sân Vinh. Khi đó, Hà Nội FC sẽ có 19 điểm và hoàn toàn có thể cạnh tranh với các đối thủ khác.

Xét về thực lực, Hà Nội FC hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ này, khi họ được đánh giá cao hơn SLNA về chất lượng nhân sự đội hình và phong độ. Đội bóng xứ Nghệ đang đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng và đã thua 7 trong số 8 trận gần đây nhất.

Nhưng để đạt mục tiêu vào TOP 6, Hà Nội FC cần phải nhờ tới sự may mắn, đó là các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở nhóm trên gồm Than Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nam Định và B. Bình Dương không có được kết quả như ý muốn ở vòng đấu thứ 13.

Đông Á Thanh Hóa sẽ gặp Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất nhưng sẽ không là bất ngờ nếu thầy trò HLV Petrovic sẽ đánh bại đối thủ đang gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, B.Bình Dương và Nam Định đều có lợi thế chơi trên sân nhà và đang nắm quyền tự quyết. Đối thủ của họ là TPHCM và SHB Đà Nẵng đều không phải những đội bóng có phong độ tốt hơn ở thời điểm hiện tại. 

Hy vọng lớn nhất cho Hà Nội chính là trận đấu giữa Than Quảng Ninh với HAGL trên sân Cẩm Phả. Đội bóng đất Mỏ hiện đang có 19 điểm và thực tế họ chỉ cần có thêm 1 điểm ở cuộc đối đầu với HAGL sẽ chính thức giành vé vào TOP 6, bất chấp các kết quả còn lại.

Khát khao giành chiến thắng để củng cố vị trí số 1 trên bảng xếp hạng và duy trì lợi thế điểm số với Viettel đang bám đuổi quyết liệt phía sau đang là lý do khiến HAGL phải nỗ lực cao nhất.

Thầy trò HLV Kiatisak sẽ đối diện với áp lực rất lớn và nguy cơ bị Viettel vượt qua ở cuộc đua vô địch hoàn toàn có thể xảy ra.

Ngoài nỗ lực để chiến thắng SLNA, mọi hi vọng của Hà Nội lúc này trên thực tế đặt trên đôi chân của các cầu thủ HAGL.

Chỉ cần thầy trò Zico Thái giành chiến thắng và Hà Nội có 3 điểm từ tay SLNA, đội bóng Thủ đô sẽ có mặt trong tốp 6 bất chấp các kết quả còn lại. 

Vũ Hiền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm