'Hà Nội FC sẽ đo được năng lực của TP.HCM'

25/07/2019 15:50 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Bạn thân HLV Park Hang Seo, ông Chung Hae Soung đã lên dây cót tinh thần cho các học trò như thế một ngày trước cuộc so tài giữa hai CLB đầu bảng TP.HCM và Hà Nội lúc 19h00 ngày 26/7 trên sân Thống Nhất.

Văn Quyết được khen hết lời, HLV Park Hang Seo lưu tâm

Văn Quyết được khen hết lời, HLV Park Hang Seo lưu tâm

Trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn của Hà Nội lẫn HLV Nguyễn Thành Công của Sài Gòn đều dành những lời khen ngợi cho đội trưởng Văn Quyết bên phía đội bóng Thủ đô sau khi kết thúc trận đấu tối 21/7.

HLV Chung Hae Soung và tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh là những người đại diện CLB TP.HCM phát biểu trước giới truyền thông sáng 25/7, một ngày trước cuộc tiếp đón đội nhì bảng Hà Nội đang có 33 điểm.

Đội chủ sân Thống Nhất chỉ hơn Hà Nội 1 điểm và vị trí đầu bảng rất mong manh. Nếu thua đối thủ, TP.HCM sẽ có hai trận thất bại liên tiếp ở mùa giải năm nay (lượt đi thua 0-1 ở Hàng Đẫy) và mất nhiều lợi thế cho cuộc đua đến chức vô địch.

HLV người Hàn Quốc nói: “Hà Nội là đội bóng mạnh nhất ở Việt Nam lúc này vì họ sở hữu nhiều tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam trong đội hình. Nhưng tôi đã nói với các cầu thủ điều đó không quan trọng. Chúng tôi sẽ cống hiến hết mình để đền đáp tình cảm của CĐV dành cho chúng tôi.

Và năng lực của TP.HCM sẽ được trả lời khi gặp Hà Nội. Các cầu thủ của tôi biết sẽ đối đầu với ai và chúng tôi đặt mục tiêu cống hiến một trận đấu mãn nhãn cho người xem. Chúng tôi sẽ chơi thoải mái, vui vẻ. Tôi đã nói các cầu thủ không nên bị áp lực.

Tôi thấy có một vài cầu thủ của tôi gặp áp lực. Nhưng họ phải chơi cống hiến để khán giả vui vẻ thưởng thức và đến sân xem, ủng hộ đội TP.HCM”.

TP.HCM đang có phong độ rất cao với 7 trận bất bại ở Thống Nhất. Ảnh: VPF
TP.HCM đang có phong độ rất cao với 7 trận bất bại ở Thống Nhất. Ảnh: VPF

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh phát biểu thêm: “Hà Nội là đội bóng tốt và đá với họ lúc này rất thú vị. Tôi nghĩ đá với Quang Hải hay cầu thủ nào của Hà Nội thì không có gì phải ngại vì đội bóng có tập thể, còn có đồng đội hỗ trợ nhau. Tôi tiếc vì lượt đi gặp chấn thương không đối đầu với họ được. Tôi cũng không nói trước kết quả, điều đó sẽ biết sau 90 phút nhưng trận đấu sẽ nóng. Chúng tôi sẽ chơi hết mình và muốn chứng tỏ năm nay TP.HCM không như những năm trước”.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ vì hai mùa gần nhất đội đều xếp thứ 12, mục tiêu chỉ trụ hạng mà năm nay đá tốt hơn. Ngôi vô địch thì phải chờ đến khi kết thúc 26 vòng đấu mới biết được. Bản thân tôi nói với họ là không chỉ có trận đấu ngày mai mà còn nhiều trận đấu khác nữa, còn cả những mùa giải năm tiếp theo nữa, trận nào cũng quan trọng với TP.HCM”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm