Hà Nội FC sa sút vì đâu?

10/04/2021 06:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sự sa sút của CLB Hà Nội tại LS V-League 2021 chưa có dấu hiệu dừng lại dù đã thay tướng, mới nhất là thất bại trước Viettel trong ngày HLV Hoàng Văn Phúc ra mắt.

Hà Nội FC thay tướng nhưng chưa thể đổi vận

Hà Nội FC thay tướng nhưng chưa thể đổi vận

Sự xuất hiện của HLV Hoàng Văn Phúc trên băng ghế huấn luyện được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội FC đổi vận. Tuy nhiên, trước một Viettel đang có phong độ cao, Hà Nội đành ngậm ngùi nhận thất bại 0-1.

8 vòng đấu trôi qua, đội bóng Thủ đô chỉ giành được 2 chiến thắng 1 hòa và nhận 5 thất bại và xếp vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Kết quả này cho thấy sự đi xuống của đội bóng giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam 1 thập kỷ vừa qua so với cùng thời điểm ở các mùa giải trước.

HLV Chu Đình Nghiêm đã buộc phải ra đi, nhường lại vị trí cho HLV Hoàng Văn Phúc nhưng trong lần đầu tiên ra mắt, nhà cầm quân này cũng không thể chặn đà tụt dốc của đội bóng khi thất bại 0-1 ở trận đấu với Viettel.

Cuộc khủng hoảng ở Hà Nội FC nguyên nhân không hoàn toàn bắt nguồn từ sự bất ổn trong khu vực kỹ thuật. Lực lượng của Hà Nội tưởng chừng rất có chiều sâu với 17 tuyển thủ từng thuộc biên chế các ĐTQG, 3 ngoại binh đắt giá bậc nhất ở V-League nhưng chấn thương và án phạt khiến đội hình thường xuyên rơi vào cảnh chắp vá.

Sự bất ổn về nhân sự diễn ra trong một thời gian dài bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân. Áp lực thành tích và cách sử dụng con người, khiến cho những ngôi sao sáng giá rơi vào quá tải đối diện với nguy cơ chấn thương.

 

Có mặt trên khán đài sân Hàng Đẫy, bầu Hiển thực sự lo lắng khi tiếp tục chứng kiến thất bại của đội bóng con cưng trước đối thủ cùng thành phố CLB Viettel.

Sau thất bại trước Viettel, khó khăn vẫn còn rất nhiều cho HLV Hoàng Văn Phúc khi bài toán nhân sự chưa có lời giải. Ít nhất trong 2-3 trận đấu tới, Hà Nội vẫn rơi vào cảnh giật gấu vá vai về lực lượng vì chấn thương và án phạt. Trong khi đó, họ sẽ lần lượt đối đầu với các đối thủ rất khó chơi như Than Quảng Ninh, HAGL và Bình Định.

Hà Nội chưa thể tìm đường vào TOP 6 ít nhất cho đến sau vòng đấu thứ 11, đó là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Hậu quả của nó có thể là việc thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ phải tham dự cuộc chiến trụ hạng vào nửa cuối mùa giải.

 

Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm