Hà Nội FC: 'Hùm chết để da'…

23/09/2018 07:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp việc đã vô địch V-League 2018 sớm 5 vòng, nhiệm vụ của Hà Nội ở mùa giải năm nay vẫn chưa kết thúc khi họ vẫn còn trận bán kết lượt về Cúp quốc gia với B.Bình Dương. Đây là danh hiệu duy nhất mà Hà Nội còn thiếu trong phòng truyền thống nên thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chắc chắn sẽ phải nỗ lực hết sức.

Tuy nhiên, thử thách dành cho Hà Nội lại không hề dễ dàng, vì ở trận bán kết lượt đi, họ đã bị B.Bình Dương cầm hoà ngay trên sân Hàng Đẫy với tỷ số 3-3. Bản thân HLV Chu Đình Nghiêm cũng thừa nhận điều này khi khẳng định: "Chúng tôi đã để B.Bình Dương cầm hòa 3-3 trên sân nhà ở lượt đi bán kết Cúp quốc gia, vì vậy trận đấu lượt về trên sân Gò Đậu cuối tuần này chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn đối với chúng tôi. Tuy nhiên, Hà Nội sẽ thi đấu cống hiến, khát khao và hy vọng chúng tôi sẽ may mắn vượt qua đối thủ để vào đến trận chung kết".

Khác với cặp đấu bán kết giữa FLC Thanh Hoá với SLNA hầu như không có bất cứ tranh cãi nào, cuộc chạm trán giữa B.Bình Dương với Hà Nội lại nảy sinh rất nhiều vấn đề xung quanh thời gian thi đấu của trận lượt về, thậm chí có thời điểm tưởng như B.Bình Dương sẽ bỏ cuộc mà không cần thi đấu để Hà Nội vào thẳng chung kết với FLC Thanh Hoá.

Sau khi VPF tiến hành điều chỉnh lịch thi đấu trận bán kết lượt về giữa B.Bình Dương với Hà Nội để tạo điều kiện cho các tuyển thủ U23 Việt Nam của 2 đội có thời gian nghỉ ngơi hồi phục sau quãng thời gian tham gia ASIAD 2018, B.Bình Dương đã phản đối quyết liệt và họ doạ sẽ không thi đấu nếu như VPF giữ nguyên lịch như vậy.

Cuối cùng VPF và Hà Nội đã phải chiều theo ý B.Bình Dương, khiến cho cuộc chạm trán giữa 2 đội ở vòng 24 V-League 2018 lại chuyển thành trận bán kết lượt về Cúp quốc gia, dù ban đầu đội bóng Thủ đô một mực từ chối ra sân vào ngày 23/9. Nếu như coi đây là một màn so tài bên ngoài sân bóng thì có thể nói B.Bình Dương đã giành chiến thắng trước Hà Nội, trước khi 2 đội chính thức đối đầu trên sân cỏ.

Thực ra, việc gặp B.Bình Dương ở thời điểm này chính ra lại là thuận lợi cho Hà Nội, bởi họ mới đá 2 trận sau khi đoạt chức vô địch V-League 2018 sớm 5 vòng, còn trong trường hợp Hà Nội gặp B.Bình Dương vào ngày 6/10 như sắp xếp ban đầu của VPF thì rất có thể cầu thủ Hà Nội sẽ không còn duy trì được sự tập trung và phong độ như lúc mới về nhất ở V-League 2018.

Trước đây Hà Nội từng có “tiền sử” thua ở chung kết Cúp sau khi lên ngôi tại V-League, mà một phần nguyên nhân quan trọng là bởi cầu thủ của họ không còn đủ sự tập trung và phong độ do đã chơi bóng kiểu thủ tục trong phần thời gian còn lại của mùa giải để đợi trận chung kết Cúp quốc gia.

Tuy nhiên, kể cả khi có được phong độ và sự tập trung cao nhất thì chưa chắc Hà Nội sẽ có thể dễ dàng vượt qua B.Bình Dương, bởi đội bóng đất Thủ được xem là một trong những đối thủ kỵ giơ hiếm hoi của Hà Nội. Đội hình của B.Bình Dương thua xa về chất lượng cũng như danh tiếng so với Hà Nội, nhưng khi chạm trán với đối thủ cùng đẳng cấp, rất có thể B.Bình Dương sẽ đem tới cho Hà Nội những trải nghiệm không mấy dễ chịu.

Với ưu thế tuyệt đối mà Hà Nội thể hiện ở V-League mùa này, Hà Nội đã phá kỷ lục vô địch V-League sớm của B.Bình Dương và đồng thời họ cũng san bằng số lần vô địch với B.Bình Dương. Nói một cách khác, Hà Nội đang ở vị thế như B.Bình Dương từng có được cách đây đúng 10 năm, và hẳn thầy trò HLV Trần Minh Chiến sẽ có thừa động lực để chiến đấu với Hà Nội.

Nếu Hà Nội vượt qua B.Bình Dương, đội bóng Thủ đô sẽ xác lập vị trí thống trị tuyệt đối ở bóng đá Việt Nam, và một đội bóng từng là đại gia của V-League trong nhiều năm như B.Bình Dương chắc hắn sẽ không dễ dàng chấp nhận thực tế này. Kịch bản ở trận bán kết lượt đi, khi B.Bình Dương 2 lần vượt lên dẫn trước Hà Nội, sẽ là gợi ý để HLV Trần Minh Chiến bài binh bố trận trước nhà tân vô địch V-League.

Video clip highlight HAGL 3-5 Hà Nội FC: Ào ạt bàn thắng

Video clip highlight HAGL 3-5 Hà Nội FC: Ào ạt bàn thắng

Lối chơi cởi mở, thậm chí có phần "hồn nhiên" mắc quá nhiều sai sót của hàng phòng ngự hai đội đã tạo nên một cơn mưa bàn thắng trên sân Pleiku nhưng chung cuộc, nhà vô địch Hà Nội FC vẫn giành chiến thắng chung cuộc 5-3.

Không chỉ cầu thủ và CĐV B.Bình Dương, có thể nhiều khán giả trung lập khác sẽ ủng hộ B.Bình Dương ở trận bán kết lượt về với Hà Nội, bởi không phải ai cũng thích thú với cảnh tượng đội bóng Thủ đô thâu tóm toàn bộ những danh hiệu quan trọng nhất của bóng đá quốc nội, từ V-League, Cúp quốc gia cho tới Siêu Cúp quốc gia.

Vì thế, nếu có bất cứ điều gì khiến Hà Nội e ngại ở cuộc chạm trán với B.Bình Dương thì có thể chỉ là tinh thần “Hùm chết để da”, mà điều này rất thường xuất hiện ở trận đấu giữa những đối thủ có cùng đẳng cấp.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm