Hà Nội FC chờ Hai Long 'song tấu' Quang Hải

01/11/2021 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Tiền vệ nổi bật trong màu áo U23 Việt Nam vừa được Hà Nội FC chiêu mộ được xem là “của để dành” trong tương lai của đội bóng Thủ đô. Sự ra đi của Tấn Tài và Moses mới đây sẽ giúp Hai Long có cơ hội lớn để chứng tỏ mình.

Tiền vệ Hai Long: ‘U23 Việt Nam không muốn người hâm mộ thất vọng’

Tiền vệ Hai Long: ‘U23 Việt Nam không muốn người hâm mộ thất vọng’

Tiền vệ Hai Long khẳng định các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam biết được sự quan tâm của người hâm mộ dành cho đội và không muốn mọi người phải thất vọng.

Hà Nội FC sau thời gian cân nhắc đã quyết định để tiền vệ trụ cột Oloya Moses ra đi. Cầu thủ sinh năm 1992 đã gắn bó với đội bóng Thủ đô từ năm 2017 và được đánh giá là tiền vệ trụ hàng đầu V-League nhiều năm qua.

Cầu thủ gốc Uganda được cựu HLV Trần Tiến Đại đưa về Trung tâm Thành Long (TP.HCM) tập luyện từ khi còn rất trẻ, chưa đăng ký thi đấu chuyên nghiệp vì ông Đại nhìn thấy khả năng tiến xa của Moses. Và không phụ lòng thầy, Moses đã chứng tỏ được năng lực ở Sài Gòn Xuân Thành, B.Bình Dương và sau này là Hà Nội FC.

Trước khi tới Hà Nội FC năm 2017, Moses đã được Kuban Krasnodar, CLB chơi ở giải Ngoại hạng Nga, chiêu mộ về thi đấu. Moses được đánh giá rất cao nhờ thể lực tốt và khả năng chơi bóng tận tuỵ ở khu trung tuyến, vị trí quan trọng bậc nhất trên sân. Tuy nhiên, cầu thủ 29 tuổi đã bắt đầu cảm thấy gánh nặng tuổi tác và thể lực trong 2 năm qua.

Hai Long là sự thay thế lý tưởng cho Thành Lương ở Hà Nội FC trong tương lai gần. Ảnh: VPF
Hai Long là sự thay thế lý tưởng cho Thành Lương ở Hà Nội FC trong tương lai gần. Ảnh: VPF

Moses đã gặp chấn thương ở mùa giải 2020 và một phần khiến Hà Nội FC mất đi Cúp VĐQG vào tay Viettel. Đến năm nay, cầu thủ người Uganda cũng gặp vấn đề đầu mùa giải và thi đấu không mấy ấn tượng.

Hà Nội FC do đó đã nghĩ đến việc chia tay Moses sau khi V-League 2021 bị huỷ. Đội bóng của HLV Park Choong Kyun không gia hạn hợp đồng với Moses và cầu thủ này cũng đã được nhiều CLB liên hệ, cũng rất có thể Moses sẽ tới TP.HCM

Cùng với Geovane Magno và Bruno Cunha, Hà Nội FC đã quyết định chia tay luôn 3 ngoại binh sau mùa bóng năm nay. Đó có thể là quyết định thanh lọc đội hình để làm mới đội bóng.

So với Moses, những Geovane và Bruno chấn thương nhiều hơn và đóng góp rất hạn chế cho CLB năm nay. Nếu V-League 2021 không bị huỷ, Hà Nội FC thậm chí khó lọt vào TOP 6 do phong độ thất thường của các ngoại binh.

Hà Nội FC chia tay Moses và trước đó là cựu binh Lê Tấn Tài đã khiến hàng tiền vệ trung tâm đội bóng Thủ đô vắng vẻ hơn. Việc ra đi của Moses cũng là tính toán của Hà Nội FC để sử dụng những cầu thủ nội cho vị trí họ đang sở hữu không ít tài năng.

Chú thích ảnh
Hai Long là sự tăng viện rất đáng giá của CLB Hà Nội

Hai Long vừa cập bến Hà Nội FC là điển hình như thế. Cầu thủ cũ của Than Quảng Ninh được đánh giá có thừa bản lĩnh và chuyên môn để là ông chủ khu trung tuyến mới ở đội bóng này.

Dù phải cạnh tranh với nhiều đồng đội đã có thương hiệu ở CLB như Thành Lương, Đức Huy, Hùng Dũng, Hồng Sơn và cả Quang Hải, nhưng Hai Long vẫn có thể tìm chỗ đứng cho mình khi tuổi đời vẫn còn rất trẻ.

Cầu thủ sinh năm 2000 ngoài ưu thế về tuổi đời còn có tố chất bẩm sinh chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm. Nếu được trao nhiều điều kiện ra sân, Hai Long có thể phát huy khả năng kiến thiết và đặc biệt là những cú sút xa rất chính xác.

Khi Hùng Dũng vừa trở lại sau chấn thương nặng, Thành Lương đã lớn tuổi, Hai Long được đánh giá nhỉnh hơn Đức Huy, Hồng Sơn về khả năng sáng tạo.

Hai Long được các HLV đánh giá là tài năng hiếm hoi của bóng đá Việt Nam sau lứa Quang Hải, Tuấn Anh, Công Phượng.

Hà Nội FC nhanh chân có được chữ ký của Hai Long cũng đảm bảo cho họ tự tin sử dụng hàng tiền vệ nội ở các mùa giải sau. Đội bóng Thủ đô có thể sẽ ưu tiên các ngoại binh mới trên hàng tấn công, giúp CLB tăng khả năng “sát thương” trước các đối thủ.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm