Giấc mơ Vàng SEA Games của bóng đá Việt Nam lại bắt đầu

03/07/2020 09:37 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Bảy tháng sau khoảnh khắc vinh quang ở Rizal Memorial, hành trình khởi động cho chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games của thầy trò Park Hang Seo đã bắt đầu.

U22 Việt Nam gây sốc vì thể lực kém

U22 Việt Nam gây sốc vì thể lực kém

Không ít những tuyển thủ không đảm bảo thể lực thi đấu trọn vẹn 90 phút khiến cho trận đấu tập của U22 Việt Nam chiều 2/7 bị ảnh hưởng không nhỏ.

1. Trong bối cảnh V League phải thi đấu tương đối gấp rút do hậu quả của Covid-19, HLV Park Hang Seo đã tranh thủ những ngày nghỉ hiếm hoi để triệu tập 28 cầu thủ U22 cho đợt tập trung đầu tiên, trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 31 sẽ diễn ra trên sân nhà vào năm tới.

Đó là một đợt tập trung chớp nhoáng, khi các cầu thủ hội quân vào ngày mùng 1/7, chia đôi đá giao hữu vào chiều 2/7, và trở về CLB chủ quản vào ngày 3/7. Ngắn ngủi, nhưng rất cần thiết, bởi nó giúp ban huấn luyện phác ra một cái nhìn tương đối về hiện trạng của cầu thủ trẻ Việt Nam hiện tại, để tiếp tục theo dõi, chắt lọc, và tìm ra những nhân tố phù hợp nhất cho tương lai.

Không có quá nhiều điều để nói về trận giao hữu nội bộ, trừ pha lập công duy nhất của Trung Thành (TPHCM) sau đường kiến tạo của Vũ Minh Hiếu (HAGL), hay màn ra mắt tạm ổn của tiền vệ phòng ngự Việt kiều Exal Tiêu (TPHCM). Thực tế, hai đội vẫn còn thiếu sắc sảo trong những tình huống cuối cùng, cộng thêm nhiều cầu thủ chuột rút, căng cơ từ giữa hiệp hai khiến chất lượng chuyên môn giảm đi đáng kể. Thậm chí, đến cuối trận, trên sân còn không đủ người đá.

Dẫu sao, đây cũng là một dịp quý giá để các cầu thủ cọ xát, tự đánh giá năng lực bản thân, bởi không phải ai cũng có cơ hội ra sân ở V League trong màu áo CLB. Và nên nhớ, sẽ còn nhiều đợt tập huấn nữa, trong vòng hơn 1 năm tới, nên cơ hội còn rộng mở. Còn nhớ năm ngoái, thầy Park từng có tới 9 đợt tập trung, triệu tập 71 cầu thủ mới sàng lọc ra được đội hình ưng ý, để rồi giành tấm HCV SEA Games sau 60 năm chờ đợi.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, U22 VN, SEA Games, Park Hang Seo, lịch thi đấu vòng 8 V League, V League, kết quả bóng đá hôm nay, trực tiếp bóng đá
Các cầu thủ U22 đã có đợt tập trung ngắn ngủi, nhưng quý giá. Ảnh: Khôi Nguyên

2. Trước buổi tập, HLV Park Hang Seo cũng chia sẻ một số ưu tư của mình với báo chí. Nhà cầm quân người Hàn cảm thấy lo lắng khi nhiều cầu thủ trẻ không có cơ hội thể hiện ở V League và hạng Nhất, khi các đội ưu tiên ngoại binh và các cầu thủ giàu kinh nghiệm. Ông cũng thừa nhận rằng mình cũng chưa thấy nhân tố nổi bật nào của thế hệ kế cận này ở tầm Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh trước đây cả.

Đó là một thực tế dễ hiểu, bởi khó có nền bóng đá nào có thể tạo ra được liên tiếp các thế hệ tài năng tiếp nối nhau. Nhiệm vụ của ông Park và các cộng sự bây giờ sẽ lại phải “đãi cát tìm vàng”, tận dụng kinh nghiệm của nhưng cầu thủ sót lại từ SEA Games 30 như Đoàn Văn Hậu, Văn Toản, cũng như tìm kiếm những đại diện tiêu biểu của thế hệ 2X. Đó là một nhiệm vụ không hề dễ dàng nếu như không có sự chung tay từ phía CLB.

Và nên nhớ, vấn đề nhân sự và tính kế thừa là điều mà không phải riêng U22 Việt Nam, mà nhiều đội tuyển khác ở Đông Nam Á cũng phải đối mặt. Và đó lại càng là một dịp để thầy Park chứng tỏ đẳng cấp và năng lực của mình.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm