GĐĐH HV.An Giang Võ Hoàng Phong: 'Cứ đá đi rồi tính tiếp'

15/08/2014 05:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - GĐĐH đội bóng miền Tây khẳng định CLB sẽ phải nỗ lực hết mình để trụ hạng, tương lai ngày mai mới tính tiếp. Mọi chuyện tiền nong nợ nần cầu thủ sẽ được giải quyết trước khi trận play-off diễn ra.

* Chuyện tài chính bế tắc của HV.An Giang đến giờ đã có diễn tiến gì mới chưa thưa ông?

- Đến giờ chúng tôi đã nhận được thêm 1 tỷ đồng từ nhà tài trợ. Ngay lập tức, tôi đã giải ngân cho toàn bộ anh em cầu thủ. Chúng tôi đã trả hết tiền lương và tiền ăn tháng 7 rồi, CLB ưu tiên giải quyết cho các cầu thủ để họ yên tâm tập trung thi đấu, còn tiền lương cho thành viên BHL và nhân viên khác chúng tôi để thư thư vài bữa nữa.

CLB hiện còn nợ khoảng 4-5 tỷ đồng các cầu thủ nữa thôi và tôi đang tích cực vận động hành lang để các nhà tài trợ bỏ tiền cho đội bóng. Tôi quản lý Trung tâm thể thao của tỉnh với gần 20 môn thể thao chứ không riêng gì bóng đá. Khi HLV Nhan Thiện Nhân nghỉ, trọng trách càng nặng nề hơn với tôi. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn thỏa trước trận play-off.

* Có tin nhiều cầu thủ đã bỏ tập để phản ứng chuyện CLB không trả tiền cho họ?

- Đúng là có chuyện cầu thủ bỏ tập tuần vừa rồi. Nhưng chúng tôi đã làm việc với họ, chủ yếu là cầu thủ ngoại. Họ đã vi phạm hợp đồng vì tự ý bỏ tập luyện, chúng tôi sẽ có chế tài xử phạt. CLB chỉ ký hợp đồng với người đại diện nên chúng tôi làm việc với họ. Các cầu thủ có nghĩa vụ tuân thủ chuyện kỷ luật của CLB, họ phản ứng như thế là sai luật nên phải bị phạt. Mới đây, họ đã xin lỗi chúng tôi và trở lại tập luyện bình thường.

Về phần các cầu thủ, đến giờ này cũng không thể biết trong đầu họ đang nghĩ gì. Nhưng quan điểm của chúng tôi là phải chiến đấu hết mình để trụ hạng thành công. Đó là trách nhiệm với nhân dân An Giang. Bản thân lãnh đạo CLB như chúng tôi luôn ý thức được phải có trách nhiệm làm tròn nghĩa vụ đã ký kết trong hợp đồng với người lao động. Chúng tôi không hề muốn cầu thủ tay không ra đường. Đặc biệt là những ngoại binh, cuối mùa giải phải có tiền trả để họ không tay không về nước.

* Cách đây không lâu, lãnh đạo tỉnh An Giang nói đại ý rằng không muốn làm bóng đá nữa sau những sự việc không hay liên quan đến CLB của tỉnh. Số tiền đầu tư cho bóng đá 1 năm bằng với ngân sách 1 năm để phát triển kinh tế 1 huyện trong tỉnh, ông nghĩ sao về điều đó?

- Đó là lúc các anh ấy nóng nảy. Bản thân tôi cũng chán nản, con người ai cũng có lúc tức giận bốc đồng. Nhưng về lâu dài, các anh ấy cũng có trách nhiệm với nhân dân An Giang. Bản thân lãnh đạo tỉnh An Giang rất mê bóng đá.

Bóng đá là môn thể thao người dân An Giang rất yêu thích, đó là món ăn tinh thần cho nhân dân sau những giờ làm việc căng thẳng. Tại đây còn không nhiều các hình thức giải trí cho dân. Duy trì CLB An Giang còn giúp phong trào bóng đá trong tỉnh như phong trào bóng đá nông dân, các lứa năng khiếu… nhìn vào đó để phát triển.

Nó có ý nghĩa lớn lao hơn những suy nghĩ nóng nảy bộc phát. Thế nên, quan điểm của chúng tôi là sẽ duy trì CLB và trước mắt, ở trận play-off hy vọng các cầu thủ sẽ chiến đấu hết mình.

Chúng tôi lo xong mùa giải này rồi mới tính tiếp.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

HV.An Giang đã thanh lý tiền đạo Felix Ajala trước trận play-off với XSKT.Cần Thơ. Lý do mà CLB đưa ra là cầu thủ gốc Nigeria không còn trong kế hoạch sử dụng của đội bóng. Mùa bóng năm nay, chân sút từng nổi danh trong màu áo TĐCS.Đồng Tháp có phong độ rất đáng thất vọng.

Felix chỉ có 7 bàn thắng trong khoảng 20 trận ra sân. Và do trận play-off chỉ sử dụng 2 ngoại binh nên CLB quyết định loại Felix, HV.An Giang chỉ sử dụng 2 ngoại binh còn lại là trung vệ Vincent và tiền đạo Patiyo. Lực lượng nội binh của CLB vẫn ổn định và sau lượt trận cuối V-League 2014, đội bóng vẫn tập luyện như bình thường để chuẩn bị cho trận play-off.


Việt Hà (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm