'Gạt' Công Phượng, Xuân Trường lọt TOP 5 Quả bóng vàng Việt Nam 2017

20/12/2017 18:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Trong danh sách rút gọn được BTC giải thưởng Báo Sài gòn Giải Phóng công bố chiều 20/12, Xuân Trường gây bất ngờ lớn khi lọt vào danh sách rút gọn đề cử cùng 4 ứng viên nặng ký hơn như Thanh Trung, Phi Sơn, Anh Đức, Quang Hải.

Sau 1 tháng phát động, BTC giải Quả bóng vàng Việt Nam đã tiến hành gửi thư mời bầu chọn giải thưởng năm 2017 đến các đại biểu trên cả nước. Tham gia cuộc bầu chọn năm nay gồm lãnh đạo ngành thể thao, HLV, đội trưởng các CLB tham dự V-League, bóng đá nữ, futsal, HLV trưởng các đội tuyển quốc gia, chuyên gia bóng đá cùng giới truyền thông trên cả nước.

185 phiếu bầu chọn được Ban tổ chức phát ra và đã thu về 180 phiếu hợp lệ. Trong đó, tất cả các phiếu bầu đều bầu chọn các cầu thủ nằm trong danh sách rút gọn mà Ban tổ chức công bố. Ban tổ chức đã tiến hành kiểm phiếu theo đúng quy định của điều lệ giải và tiến hành lập biên bản kiểm phiếu.

Xuân Trường bất ngờ lọt top 5 Quả bóng vàng Việt Nam 2017. Ảnh: Quang Liêm
Xuân Trường bất ngờ lọt top 5 Quả bóng vàng Việt Nam 2017. Ảnh: Quang Liêm

Việc Xuân Trường lọt đến TOP 5 năm nay là bất ngờ lớn vì trong năm 2017 Trường không để lại dấu ấn gì đặc biệt ở cấp CLB lẫn ĐTQG. SEA Games 29 hay những giải đấu quan trọng như vòng loại ASIAN Cup 2019, Xuân Trường cũng không chinh phục được nhiều CĐV kỳ vọng dù được ra sân thường xuyên ở màu áo đội tuyển.

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Xuân Trường bị các ứng viên nặng ký hơn như Thanh Trung, Quang Hải, Anh Đức, Phi Sơn qua mặt ở kết quả cuối cùng được công bố vào ngày 2/1/2018 tới đây tại TP.HCM.

Xuân Trường thừa nhận đang gặp vấn đề về thể lực

Xuân Trường thừa nhận đang gặp vấn đề về thể lực

Xuân Trường cảm thấy không hài lòng với màn trình diễn của mình tại giải giao hữu trên đất Thái Lan vừa qua. Xuân Trường thừa nhận, anh đang gặp vấn đề về thể lực.

Sau đây là danh sách các cầu thủ được bầu vào TOP 5 các hạng mục: Quả bóng vàng nam, Quả bóng vàng nữ, Quả bóng vàng futsal; TOP 3 của các hạng mục: cầu thủ trẻ nam xuất sắc, cầu thủ trẻ nữ xuất sắc và cầu thủ nước ngoài xuất sắc (kết quả xếp theo thứ tự A,B,C):

 1. Quả bóng vàng nam

- Nguyễn Anh Đức (CLB Becamex Bình Dương)

- Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội)

- Trần Phi Sơn (CLB SLNA)

- Đinh Thanh Trung (CLB QNK Quảng Nam)

- Lương Xuân Trường (CLB Gangwon - ĐTQG)

2. Quả bóng vàng nữ

- Nguyễn Thị Tuyết Dung (CLB PP.Hà Nam)

- Chương Thị Kiều (CLB TPHCM)

- Nguyễn Thị Liễu (CLB PP.Hà Nam)

- Huỳnh Như (CLB TPHCM)

- Đặng Thị Kiều Trinh (CLB TPHCM)

3. Quả bóng vàng Futsal

- Phạm Đức Hòa (CLB Thái Sơn Nam)

- Nguyễn Văn Huy (CLB Thái Sơn Bắc)

- Khổng Đình Hùng (CLV Sanatech Khánh Hòa)

- Phùng Trọng Luân (CLB Thái Sơn Nam)

- Trần Văn Vũ (CLB Thái Sơn Nam)

4. Cầu thủ trẻ nam xuất sắc

- Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội)

- Phan Thanh Hậu (CLB HAGL)

- Đoàn Văn Hậu (CLB Hà Nội)

5. Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc

- Nguyễn Thị Minh Anh (CLB PP.Hà Nam)

- Nguyễn Thị Tuyết Ngân (CLB TPHCM)

- Nguyễn Thị Vạn (CLB TKS Việt Nam)

6. Cầu thủ ngoại xuất sắc

- Claudecir (CLB QNK Quảng Nam)

- Nsi (CLB XSKT Cần Thơ)

- Stevens (CLB Hải Phòng)

B.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm