Futsal Việt Nam tự tin bắt đầu chinh phục World Cup 2021

19/07/2021 19:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Phạm Minh Giang đã thông báo triệu tập 22 cầu thủ để chuẩn bị cho FIFA Futsal World Cup 2021 sẽ diễn ra vào tháng 9 tới tại Lithuania. Đội hình này được đánh giá dày dạn trận mạc và có thể lặp lại kỳ tích của 5 năm trước.

22 cầu thủ tập trung cho world cup futsal 2021

22 cầu thủ tập trung cho world cup futsal 2021

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ hội quân trở lại với 22 cầu thủ từ ngày mai 20/7 chuẩn bị cho VCK FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021.

Cựu tuyển thủ QG Phạm Minh Giang đã không thể được tuyển chọn thêm những nhân tố nổi bật ở giải VĐQG dự kiến sẽ diễn ra lượt về vào tháng 7 này như dự kiến. Do đó, ông thầy gốc TP.HCM sẽ chỉ gọi những cầu thủ đã cùng ông chinh chiến tại trận play-off tranh vé dự vòng chung kết futsal World Cup 2021 với Lebanon ở UAE hồi tháng 6 năm nay.

Trong tay HLV Minh Giang vẫn còn những trụ cột như thủ môn Hồ Văn Ý, Trần Văn Vũ, Nguyễn Minh Trí, Phạm Đức Hòa, Lê Quốc Nam, Châu Đoàn Phát... Các cầu thủ từng bị loại trước khi lên đường sang UAE hồi tháng 5 là Nguyễn Trần Duy, Nguyễn Thịnh Phát, Phạm Văn Tú, Nhan Gia Hưng cũng được trở lại.

Futsal Việt Nam quyết tâm làm nên chuyện ở Lithuania tháng 9 này. Ảnh: VFF
Futsal Việt Nam quyết tâm làm nên chuyện ở Lithuania tháng 9 này. Ảnh: VFF

HLV Phạm Minh Giang vẫn xây dựng đội hình dựa trên các trụ cột Thái Sơn Nam. Trao đổi với các thành viên đội tuyển futsal Việt Nam, họ cũng có sự chuẩn bị thể lực rất tốt khi dự trận đấu ở UAE hồi tháng 5. Khi về TP.HCM, họ được cách ly 21 ngày nhưng vẫn được giao giáo án tập thể lực để đảm bảo yêu cầu sức bền khi tập trung trở lại.

Đánh giá về lực lượng dự World Cup lần thứ 2 trong lịch sử bóng đá Việt Nam, ông Ngô Lê Bằng, cựu Trưởng đoàn futsal Việt Nam và đang là chuyên gia futsal AFC, nhận định đội tuyển của HLV Phạm Minh Giang có thể làm nên chuyện như 5 năm trước.

Lý do là bởi ngoài những trụ cột đội tuyển còn sót lại để dẫn dắt các đàn em như Văn Vũ, Đức Hoà, Thành Tín, Minh Trí... thì các cầu thủ trẻ như Văn Hiếu, Văn Ý, Mạnh Dũng và đặc biệt là đội trưởng U20 Việt Nam ngày nào Châu Đoàn Phát đã chứng tỏ sự tiến bộ.

Chính Đoàn Phát là người ghi bàn thắng vàng vào lưới Lebanon để đội tuyển futsal Việt Nam có mặt ở World Cup năm nay. Ngoài ra, Hồ Văn Ý cũng là cái tên nổi bật ở vị trí "nửa đội hình". Chuyên môn của thủ thành gốc Long An được đánh giá có thể chơi bóng ở nhiều giải VĐQG hàng đầu thế giới.

Lực lương của futsal Việt Nam có sức trẻ, sự kế thừa và đặc biệt là tự tin. Nằm ở bảng đấu với những đối thủ rất mạnh như Brazil hay CH Czech, các học trò của HLV Phạm Minh Giang có tâm lý thoải mái khi xung trận. Đặc biệt, nếu có thể đánh bại Panama, cơ hội vào vòng 1/8 của đội tuyển futsal Việt Nam sẽ khả thi.

"Năm 2016 khi dự World Cup ở Colombia, đội tuyển futsal Việt Nam giành hạng 3 ở bảng C, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng các đội hạng 3 và giành vé vào vòng 1/8. Khi đó, chúng ta giành chiến thắng 4-2 trước Guatemala, đội bóng có thứ hạng còn cao hơn Panama lúc này (34 so với 37). Hy vọng tuyển futsal Việt Nam sẽ tái lập được kỳ tích năm 2016", Trưởng Ban futsal VFF Trần Anh Tú chia sẻ quan điểm.

Sự tự tin với đội tuyển futsal Việt Nam khi tham dự World Cup lần này là có thừa và thầy trò HLV Phạm Minh Giang đang nhận được sự hậu thuẫn lớn. Đội tuyển sẽ được ăn ở tập trung ở Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc gia 2 TP.HCM từ ngày 20/7 sau khi đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trước 1 hôm.

Ngày 20/7, nếu tất cả có kết quả là âm tính thì toàn đội sẽ chính thức bước vào quá trình tập trung kéo dài hơn 1 tháng. Ngày 25/8, họ sẽ lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn.

Dự kiến ở Tây Ban Nha, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tham dự giải tứ hùng diễn ra từ ngày 28 đến 31/8 với sự góp mặt của các đội Nhật Bản, Guatemala và chủ nhà Tây Ban Nha.

Đội tuyển sẽ di chuyển sang Lithuania và sẽ đá trận giao hữu cuối cùng vào ngày 6/9 gặp Morocco. Tại FIFA Futsal World Cup 2021, Việt Nam nằm cùng bảng D với Panama, CH Czech và Brazil.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm