Futsal Việt Nam chạy đua với giấc mơ World Cup

20/12/2019 17:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Ngay sau khi trở về từ giải giao hữu ở Thái Lan, thầy trò HLV Phạm Minh Giang tiếp tục tham dự giải futsal TP.HCM mở rộng, tranh Cup LS lần thứ 13 năm 2019. Giải đấu được đánh giá lớn thứ 3 trong năm của futsal nước nhà sau giải VĐQG và Cúp QG.

Tuyển futsal Việt Nam dễ thở ở VCK futsal châu Á 2020

Tuyển futsal Việt Nam dễ thở ở VCK futsal châu Á 2020

Ngày 6/12, lễ bốc thăm chia bảng VCK futsal châu Á 2020 đã được tổ chức tại Turkmenistan, nước chủ nhà giải đấu. Các đội bóng được chia thành 4 loại hạt giống.

HLV Phạm Minh Giang là người được lựa chọn cho đội tuyển futsal Việt Nam thay HLV Miguel Rodrigo đã từ chức trước hạn 4 tháng. HLV Minh Giang có toàn quyền tự quyết về chuyên môn và ông có quỹ thời gian khoảng 2 tháng để dẫn dắt các cầu thủ đến Turkmenistan để tham dự VCK futsal châu Á 2020 dự kiến diễn ra từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 năm tới.

Đây cũng là quyết định dễ hiểu khi HLV Minh Giang đã quá hiểu các học trò của đội tuyển futsal Việt Nam. Trong đó, đa số là quân Thái Sơn Nam do ông dẫn dắt nhiều năm qua. Sự thay đổi HLV do đó không có nhiều xáo trộn trong triết lý làm việc ở đội tuyển.

Bên cạnh đó, HLV Minh Giang đã từng thử sức ở giải đấu cấp CLB châu Á năm nay và dẫn dắt Thái Sơn Nam vào đến bán kết và đoạt tấm HCĐ.

HLV Phạm Minh Giang được giao trọng trách rất lớn vào năm 2020. Ảnh: Anh Lập
HLV Phạm Minh Giang được giao trọng trách rất lớn vào năm 2020. Ảnh: Anh Lập

Ở VCK futsal châu Á 2020, Việt Nam được đánh giá ở bảng đấu khá thuận lợi với chủ nhà Turkmenistan, Tajikistan và Oman. Trong đó, Turkmenistan đã có 6 lần góp mặt tại giải vô địch futsal châu Á, nhưng chưa một lần vượt qua vòng bảng.

Tajikistan đã có 10 lần tham dự cùng với thành tích tốt nhất là lọt đến tứ kết vào năm 2007. Oman thì lần đầu tiên tham dự giải. Futsal Việt Nam do đó đặt mục tiêu lặp lại kỳ tích vào World Cup futsal 2020 ở Litva như đã từng làm được năm 2016.

Trở về từ Thái Lan với giải giao hữu khá chất lượng và kết thúc với vị trí Á quân (thua chủ nhà Thái Lan 1-3), các học trò của HLV Minh Giang tiếp tục thử lửa ở sân chơi tranh Cúp LS với những đối thủ mạnh nhất làng futsal nước nhà hiện tại.

Tham dự giải đấu năm nay có 10 đội bóng được chia làm 2 bảng. Bảng A gồm: Đạt Vĩnh Tiến, Cao Bằng, K.Sài Gòn, Tân Hiệp Hưng, Quảng Nam. Bảng B gồm chủ nhà Thái Sơn Nam, Đà Nẵng, Sahako, Thái Sơn Bắc, SS Khánh Hòa.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội nhất nhì mỗi bảng vào đá bán kết, hai đội đá thắng bán kết tranh ngôi vô địch.

Thái Sơn Nam hoà Sanna Khánh Hoà 2-2 ngày khai mạc giải đấu tranh Cúp LS 2019. Ảnh: LV
Thái Sơn Nam hoà Sanna Khánh Hoà 2-2 ngày khai mạc giải đấu tranh Cúp LS 2019. Ảnh: LV

Chức vô địch giải năm nay trị giá 30 triệu đồng, đội hạng nhì nhận HCB, kỷ niệm chương và 20 triệu đồng, đội hạng ba nhận HCĐ, kỷ niệm chương và 10 triệu đồng. Ngoài ra còn có giải cho các nhân có cầu thủ xuất sắc, thủ môn xuất sắc, vua phá lưới và tổ trọng tài điều khiển trận chung kết sẽ nhận kỷ niệm chương cùng phần thưởng 3 triệu đồng.

Kết quả các trận đấu tiên của giải, K.Sài Gòn thua Tân Hiệp Hưng 1-2. Cao Bằng đánh bại Quảng Nam 2-1, Thái Sơn Nam hoà S.Khánh Hoà 2-2 và Thái Sơn Bắc thua Sahako 1-3. Giải sẽ khép lại vào chiều 27/12.

Ngay sau giải đấu này, các cầu thủ sẽ tiếp tục tập luyện tại TP.HCM và Trưởng Ban futsal VFF Trần Anh Tú xác nhận trước giờ lên đường sang Turkmenistan tháng 2/2020, thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ được đến một quốc gia hàng đầu của futsal thế giới rèn luyện, thi đấu giao hữu nhằm có phong độ tốt nhất chuẩn bị cho VCK châu Á.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm