FLC Thanh Hóa sứt mẻ lực lượng

04/07/2015 11:07 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ mất 3 trụ cột quan trọng là Tấn Đạt, Đức Tuấn và đặc biệt là chân sút số 1 Đình Tùng do bị treo giò, HLV Hoàng Thanh Tùng còn “mất ăn, mất ngủ” với tình trạng chấn thương của nhiều vị trí quan trọng khác của FLC Thanh Hóa trước chuyến làm khách trên sân của S.Khánh Hòa.

Ở trận đấu với Đồng Tâm Long An tuần trước, việc Van Bakel chấn thương không thể ra sân trong đội hình xuất phát đã khiến hàng thủ FLC Thanh Hóa đã có một ngày thi đấu tệ hại.

Xuân Anh dù có thể hình tốt và lợi thế sức trẻ nhưng vẫn tỏ ra còn khá non về kinh nghiệm. Khả năng chống bóng bổng của đội bóng xứ Thanh trở thành nhược điểm và liên tục bị đối phương khai thác. Cho tới gần cuối trận, trung vệ người Hà Lan phải nén đau vào sân để hỗ trợ cho các đồng đội bảo toàn chiến thắng.

Sau trận đấu, HLV Hoàng Thanh Tùng cho biết: “Trước trận với Đồng Tâm Long An, bác sỹ xác nhận, nếu có vào sân thì tối đa Van Bakel chỉ chơi không quá 15 phút và ban huấn luyện không thể mạo hiểm, bởi còn cả giai đoạn lượt về”.Không chỉ vậy, cầu thủ nhập tịch Lê Văn Tân cũng đã gặp chấn thương và phải rời sân sớm với đôi chân tập tễnh sau khi ghi bàn thắng thứ 2 cho FLC Thanh Hóa vào lưới Đồng Tâm Long An.

Về trường hợp của Lê Văn Tân và Van Bakel, HLV Hoàng Thanh Tùng cho biết: “Với việc thiếu vắng tới 3 trụ cột quan trọng là Đức Tuấn, Tấn Đạt và Đình Tùng, nhiều khả năng FLC Thanh Hóa vẫn phải sử dụng Lê Văn Tân và Van Bakel trong trận đấu với S.Khánh Hòa. Đây là việc vạn bất đắc dĩ với chúng tôi dù Van Bakel chỉ có thể đá với khoảng 60% khả năng, còn Lê Văn Tân cũng chỉ nhỉnh hơn đôi chút”. Hiện tại, cả Lê Văn Tân và Van Bakel vẫn phải thực hiện những bài tập riêng bên cạnh việc tập luyện chung với cả đội, cũng như có chế độ chăm sóc về y tế đặc biệt để có được thể trạng tốt nhất cho trận đấu với S.Khánh Hòa.

Thiếu vắng Đức Tuấn, Tấn Đạt, hàng thủ của FLC Thanh Hóa coi như “rã luôn” 2 cánh. Van Bakel phải tiếp tục nén đau để ra sân, sẽ là một nỗi lo lắng lớn cho các CĐV xứ Thanh. Tuy vậy, trong đội hình của họ vẫn còn những cái tên thay thế như tuyển thủ U23 Hữu Dũng, trung vệ trẻ Lục Xuân Hưng, Xuân Anh, Công Thành…

Trong khi đó, Thanh Bình nhiều khả năng sẽ tiếp tục được trao cơ hội, bên cạnh đó, Văn Tân cũng sẽ nén đau để thi đấu và Quốc Phương sẽ thay thế Đình Tùng để sát cánh cùng Omar. Thêm một tin mừng cho các CĐV Thanh Hóa là tiền vệ Thế Dương đã có thể thi đấu trở lại sau gần 2 năm dưỡng thương và tiền vệ này hoàn toàn có thể ra sân trong trận đấu với S.Khánh Hòa.

Ở trận đấu lượt đi trên sân nhà, đội bóng xứ Thanh đã phải “mướt mồ hôi” mới tránh khỏi một trận thua bẽ mặt trước S.Khánh Hòa. Trong trận đó, Van Bakel sắm vai người hùng với pha dứt điểm đẳng cấp ở phút 85, cứu cho đội nhà một thất bại xấu hổ.

“Vì vậy, ở trận lượt về trên sân Nha Trang, nếu có được 1 điểm cũng là kết quả tốt với FLC Thanh Hóa rồi”, HLV Hoàng Thanh Tùng cho biết thêm.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm